[MINH HUỆ 25-12-2022] Khi năm mới đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thái Lan đã tập trung tại Công viên Lumphini ở Bangkok để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ luyện các bài công pháp và bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Thời tiết mát mẻ và công viên ngày hôm đó khá yên tĩnh. Các học viên bắt đầu luyện công lúc 6 giờ sáng. Một số người qua đường cho biết nhạc luyện công khiến công viên tràn ngập trường năng lượng từ bi và an hòa.

c4abb8773bf3ca88c540d6c3a860a19b.jpg

40f0f2212de76cbcb6a6b0e8f6dfee05.jpg

91f8da85d278dd6a1181a2b6a33bc086.jpg

Các học viên luyện công cùng nhau

Đây là lần đầu tiên có nhiều học viên như vậy tập trung ở Thái Lan sau đợt bùng phát COVID vào năm 2019 và lệnh phong tỏa kéo dài 3 năm.

Các học viên chúc mừng năm mới Sư phụ sau khi luyện công, mọi người đồng thanh nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

8dc17d8aa6d579e7ae62f8f93f76596d.jpg

Các học viên chúc mừng Năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/25/453525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/28/205406.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share