[MINH HUỆ 26-12-2022] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột chấm dứt chính sách Zero Covid, các ca nhiễm Covid đã bùng nổ ở Trung Quốc. Hầu như bệnh viện nào cũng chật kín bệnh nhân Covid, các hiệu thuốc thì hết thuốc hạ sốt và cảm lạnh. Các dịch vụ cơ bản như chuyển phát nhanh về cơ bản đã dừng lại. Hầu như không có cơ quan chính phủ nào duy trì giờ làm việc như bình thường, kể cả ngành cảnh sát, tòa án và viện kiểm sát. Một số phiên tòa vẫn được tiến hành theo lịch dự kiến, sau đó tất cả những người có mặt đều cho kết quả dương tính với Covid, từ công tố viên đến thẩm phán, từ luật sư đến nguyên đơn và bị đơn.

Người dân ngạc nhiên trước làn sóng gia tăng đột ngột các ca nhiễm mới. Một số quan chức cho biết không ai có thể thoát khỏi vi-rút và kêu gọi mọi người nhiễm bệnh sớm hơn vì sớm muộn gì ai cũng sẽ nhiễm vi-rút. Họ cũng cho rằng chủng virus này giống như bệnh cúm thông thường. Nhưng một số người dân bị sốt cao tới 40 độ C kèm theo đau đầu và đau nhức xương. Một số phụ nữ cho biết còn đau hơn cả sinh con. Một số bị đau họng nặng đến mức như bị dao cắt. Cũng có người tay đau nhức như bị vô số mũi kim châm vào. Các triệu chứng khác bao gồm phát ban khắp người và đau lưng dưới. Nhiều người chỉ trích những quan chức đã tuyên truyền dối trá để lừa mị công chúng về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Chiến dịch Zero-Covid thất bại

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc có tổng cộng 5 viện sỹ qua đời vào ngày 23 tháng 12. Trong đó, có ông Tưởng Hoa Lương, 57 tuổi, lãnh đạo của nhóm nghiên cứu từng tuyên bố rằng thuốc Song Hoàng Liên dạng uống của Trung Quốc có thể ức chế bệnh Covid.

Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy nhiều bệnh nhân Covid đã mất mạng.

Các nhà chức trách ở tỉnh Chiết Giang đã công bố trong một cuộc họp báo ngày 25 tháng 12 rằng ngày có số bệnh nhân cao nhất đến các phòng khám sốt trong tuần qua là 408.400, gấp 14 lần so với bình thường. Ông Du Tân Nhạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế Chiết Giang, cho biết hiện số ca nhiễm mới hàng ngày ở tỉnh này đã vượt quá 1 triệu. Căn cứ vào dữ liệu gần đây và kết quả khảo sát của nhiều cộng đồng khác, ông dự đoán đợt bùng phát Covid mới này ở Chiết Giang sẽ sớm đạt đỉnh với khoảng 2 triệu ca nhiễm mỗi ngày. Ông cũng cho biết đợt cao điểm có thể kéo dài khoảng 1 tuần.

Từ ngày 27 tháng 11 đã phát hiện 16 quận của Bắc Kinh có các ca nhiễm trên diện rộng. Trước tình hình số ca nhiễm ngày càng gia tăng và các cuộc biểu tình của dân chúng, ngày 7 tháng 12, chính quyền đã chấm dứt chính sách Zero Covid. Không có cảnh báo hay lời giải thích nào, ba năm tốn kém kéo dài chiến dịch chống lại Covid đột ngột dừng lại ở Trung Quốc. Người dân không được cảnh báo trước nên chưa có sự chuẩn bị gì, trước tình hình dịch bệnh bùng phát, chỉ còn cách tự chống chọi với chủng virus có khả năng lây nhiễm cao này, kể cả biến thể omicron.

Số ca nhiễm tăng cao trên khắp Trung Quốc

Ngày 12 tháng 12, Ủy ban Y tế Thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông đã công bố số ca nhiễm mới hàng ngày trên địa bàn thành phố là từ 490.000 đến 530.000 (khoảng 5% của số dân 10 triệu người của thành phố). Các ca nhiễm tăng với tốc độ 10% vào ngày 24 và 25 tháng 12. Các quan chức cho biết hiện dịch vẫn chưa đến đỉnh điểm.

Ngày 23 tháng 12, Sở Y tế thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, đã thông báo trên mạng xã hội rằng số ca nhiễm mới ở thành phố 10 triệu dân này rơi vào khoảng 250.000 đến 300.000 mỗi ngày và con số này đang tăng lên ngày càng nhanh. Dựa theo mô hình toán học và đánh giá của chuyên gia, dịch sẽ sớm đạt đỉnh. Thực trạng này đã tạo ra áp lực chưa từng có đối với các chuyên gia và cơ sở y tế. Hơn 2.500 nhân viên y tế được xác nhận dương tính hoặc bị sốt vẫn bị yêu cầu đi làm.

Financial Times dẫn lời hai người trong cuộc cho biết Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (UBYTQG) đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 21 tháng 12 và vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tình hình Covid. Ông Tôn Dương, Phó Giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) phát biểu tại cuộc họp rằng số ca nhiễm mới ngày 20 tháng 12 là 37 triệu, chiếm khoảng 2,6% của dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc. Tỷ lệ lây nhiễm toàn quốc là 2,6%, tương ứng với tỷ lệ ở Thanh Đảo và Đông Quan. Ông Dương cho biết số ca nhiễm vẫn tăng nhanh trên toàn quốc, với tỷ lệ hơn 50% người dân ở Bắc Kinh và tỉnh Tứ Xuyên bị nhiễm bệnh.

Một phóng viên của AFP tại Trùng Khánh, nới có 3,2 triệu ca nhiễm chứng kiến các bệnh viện trên địa bàn chật kín bệnh nhân Covid, hầu hết là người già; các lò hỏa táng có tới hàng chục thi thể xếp hàng chờ.

Tuyên truyền và thực tế

Ngày 24 tháng 12, chính quyền Trung Quốc đã báo cáo 4.103 trường hợp mà không có trường hợp tử vong nào. Con số này bằng khoảng 0,01% của tổng số thông báo nội bộ của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 20 tháng 12 như trong bài báo của Financial Times. Ở tỉnh Sơn Đông, nơi có thành phố Thanh Đảo, 31 trường hợp đã được báo cáo chính thức. Có lẽ do mức chêch lệch đến nực cười này nên ngày 25 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thông báo sẽ ngừng công bố dữ liệu Covid hàng ngày.

Một công ty Seattle, Viện Đo lường và Đánh giá Y tế, đã sử dụng dữ liệu từ tất cả các tỉnh ở Trung Quốc và ước tính rằng 1/3 dân số Trung Quốc, tương đương gần 500 triệu người, có thể bị nhiễm bệnh vào mùa xuân năm 2023. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đang đứng trước tình trạng tồi tệ kéo dài hai tháng“, ông James Wood, một nhà lập mô hình dự đoán bệnh truyền nhiễm của Đại học New Wales ở Sydney, cho biết trong một bài báo ngày 19 tháng 12 đăng trên tạp chí Nature có tiêu đề “Dự đoán theo mô hình: Làn sóng Covid ở Trung Quốc có thể giết chết 1 triệu người”.

Mặc dù chính sách Zero Covid đã được dỡ bỏ, nhưng một số chính quyền địa phương, như tỉnh Sơn Đông, lại bắt buộc xét nghiệm trở lại (mặc dù việc này không bắt buộc). Tuy nhiên, xét nghiệm này có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm. Lý do là các xét nghiệm thường được thực hiện theo nhóm bằng cách gom các mẫu bệnh phẩm của những người khác nhau lại để xét nghiệm một lượt, nếu kết quả dương tính thì mỗi cá nhân trong nhóm sẽ được xét nghiệm riêng. Các xét nghiệm riêng lẻ thường yêu cầu mọi người, kể cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính, xếp hàng chờ ở khoảng cách gần nhau, khiến mọi người có khả năng nhiễm vi-rút cao hơn. Khi còn áp dụng chính sách Zero Covid, tình trạng xảy ra thường xuyên nhất là, mọi người đều có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi kết quả xét nghiệm nhóm là dương tính. Giờ đây, xét nghiệm lại được áp dụng trở lại, mọi người lo lắng tỷ lệ lây nhiễm sẽ gia tăng và nhiều người cố gắng tìm mọi cách để có được bộ dụng cụ xét nghiệm để xét nghiệm tại nhà thay vì đến các điểm xét nghiệm của chính quyền.

Khi một người có kết quả xét nghiệm dương tính, Covid sẽ nhanh chóng lây lan sang những người còn lại trong gia đình. Nhiều người bị các triệu chứng nghiêm trọng đến mức bị khó ngủ vào ban đêm. Các quan chức và nhân viên hành chính khu phố không có sự trợ giúp gì để đảm bảo thuốc men và các dịch vụ chăm sóc y tế khác.

Quan chức im lặng, người dân lo lắng

Cư dân mạng Trung Quốc bất mãn, thường lan truyền thông tin về các ca dương tính. Ban đầu, các Đảng viên 50 xu (những người được trả tiền để đăng bài ủng hộ ĐCSTQ trên mạng; mức tiền được trả trước đây là 50 xu cho mỗi bài đăng) bảo vệ chính quyền, nhưng họ nhanh chóng im lặng khi nhiều công dân trách họ về thông tin sai lệch. Những quan chức cấp thấp thường giữ thể diện cho ĐCSTQ và ca ngợi ĐCSTQ không còn xuất hiện (trực tiếp hay trên mạng nữa). Người dân yêu cầu “Người của ủy ban xã, ủy ban khu dân cư dương tính hết rồi, ủy ban cư dân cũng đóng cửa rồi, chẳng còn ai nữa, xem bọn họ cả ngày ức hiếp dân chúng ra sao”, một người chia sẻ trên mạng.

Ông Trương Văn Hồng, Giám đốc Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phục Đán, phát biểu trước công chúng hôm 22 tháng 12 rằng người cao tuổi dễ bị thiếu oxy thầm lặng (mức oxy thấp đáng báo động). Trong vòng một ngày sau bài phát biểu này, máy thở oxy trên các nền tảng thương mại điện tử lớn đã được bán hết, theo tin của Thông tấn xã Trung ương ngày 24 tháng 12.

Đã ba năm kể từ khi đại dịch bùng phát, còn ĐCSTQ vẫn tiếp tục che đậy thông tin ở Trung Quốc, như hồi đầu năm 2020. Điều này khiến thế giới không biết phải phản ứng thế nào với tình hình. ĐCSTQ đã hạ thấp mức rủi ro của Covid và tuyên bố rằng tỷ lệ tử vong của biến thể omicron là 0,1% (ngang với bệnh cúm). “WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) hết sức lo ngại về tình hình đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc khi ngày càng có nhiều các báo cáo về các ca bệnh nặng”, một quan chức của WHO nhận định hôm 21 tháng 12.

ĐCSTQ vốn kiểm duyệt và kiểm soát thông tin. Một nghiên cứu của Harvard năm 2016 ước tính Đảng 50 xu mỗi năm đăng khoảng 488 triệu bài đăng trên mạng xã hội để đánh lạc hướng công chúng. Các chuyên gia cho biết, khi nhiều thành viên của đội quân internet bị nhiễm bệnh và mất niềm tin vào ĐCSTQ, việc kiểm soát thông tin đã trở nên tê liệt, một số tin thật đã thoát khỏi sự kiểm duyệt và hiện đang được tiết lộ cho dân thường.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/26/453582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/27/205389.html

Đăng ngày 29-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share