Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 19-12-2022] Hội chợ và Lễ hội Ánh sáng mừng Giáng sinh là sự kiện trình diễn ánh sáng trong nhà lớn nhất ở Ontario, Canada, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Toronto từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này. Họ trình diễn các bài công pháp và hướng dẫn cho những người tham gia lễ hội. Sau khi học các bài công pháp, nhiều người cho biết họ cảm thấy rất an hòa và được đắm chìm trong một trường năng lượng.

Vòng quanh Thế giới là chủ đề của chương trình trình diễn ánh sáng mừng Giáng sinh năm nay. Ban tổ chức đã sử dụng hơn một triệu chiếc đèn nhỏ để giới thiệu danh lam thắng cảnh và các nền văn hóa nổi tiếng. Màn trình diễn ánh sáng đã thể hiện một cách nghệ thuật những thắng cảnh của Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Mexico, Anh và Hà Lan.

772a8ddee02aacab19bede3b9a3a3b49.jpg

Màn trình diễn ánh sáng rực rỡ mừng Giáng sinh

76bd853523c0fd3f5a62206726afbddc.jpg 3316c283eccee24d1b496c17af771030.jpg

0119c6199eaa0224d95eccec60aef725.jpg

Người tham gia lễ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Cặp vợ chồng học Pháp Luân Đại Pháp

bb677d5248968296de9811c66c78b81c.jpg

Anh Baresh Bandivdekar (bên trái) học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

22fb924ef83aab6aa48bf5dd0dbcb027.jpg

Cô Latha Bandivdekar (bên phải), vợ anh Baresh, cho biết cô sẽ tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp

Anh Baresh Bandivdekar là nhà thiết kế nội thất và cô Latha Bandivdekar, vợ anh, là nhà thiết kế thời trang và trang sức. Họ có một gian hàng trang sức thủ công tại sự kiện. Trong thời gian nghỉ giải lao, anh Baresh đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và thấy một học viên trẻ người phương Tây đang trình diễn bài công pháp thứ hai. Anh Baresh cho hay: “Tôi thích tập yoga. Nhưng khi thấy anh ấy đang tập bài công pháp đứng, tôi muốn xem bài công pháp này được tập như thế nào.” Sau đó, anh đã học cả năm bài công pháp.

Anh chia sẻ: “Trong khi tập các bài công pháp, tôi cảm thấy mình được bao quanh bởi một trường năng lượng tích cực và toàn thân tôi có một cảm giác thật tuyệt vời. Từ giờ trở đi, tôi muốn luyện các bài công pháp này mỗi sáng.”

Anh Baresh cho biết anh bị thương ở vai trái và đầu gối phải trong khi chơi thể thao. Anh nói rằng anh rất ngạc nhiên vì chỗ đau ở vai và đầu gối đã biến mất khi anh luyện bài công pháp thứ hai và anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh quyết định tiếp tục tập Pháp Luân Đại Pháp.

Trong thời gian xảy ra đại dịch, cô Latha, vợ anh Baresh, đã phải trải qua nỗi đau mất đi người mẹ và điều đó khiến cô bị sụt cân nghiêm trọng. Cô đã thử một môn của người Ấn Độ để khai thông các mạch lạc trong cơ thể và phục hồi sức khỏe. Một học viên đã chia sẻ với cô trải nghiệm của bản thân và nói rằng bản thân cô được chẩn đoán mắc u não giai đoạn cuối. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba tháng, cô đến bệnh viện kiểm tra lại, kết quả cho thấy khối u của cô đã biến mất. Căn bệnh ung thư của cô đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Latha rất phấn chấn sau khi nghe điều này. Cô cho hay đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với một học viên mà có những trải nghiệm điều kỳ diệu đó.

Vào ngày thứ hai sau khi học các bài công pháp, anh Baresh quay lại quầy thông tin và nói: “Hôm qua, sau khi học các bài công pháp, tôi trở về nhà và hướng dẫn cho vợ một số bài. Cô ấy cũng cảm thấy tốt hơn ngay sau khi luyện chúng.”

Anh nói: “Đối với tôi, chữ Nhẫn trong Chân-Thiện-Nhẫn là điều khó thực hiện nhất bởi tôi rất nóng tính. Khi gặp mâu thuẫn, tôi không suy xét mà phản ứng rất nhanh. Vì vậy, trong tương lai, tôi sẽ trở nên kiên nhẫn và khoan dung hơn. Ngày mai, tôi sẽ lên mạng và bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp. Cứ tích lũy dần dần, tôi cũng hy vọng sẽ đạt đến cảnh giới Chân-Thiện-Nhẫn”.

Vào ngày thứ ba, cô Latha đến quầy thông tin và một học viên đã hướng dẫn cô ba bài công pháp đầu tiên. Vì còn phải trông coi gian hàng của mình nên cô Lhasa phải rời đi, nhưng cô nói cô sẽ tiếp tục học các bài công pháp.

Du khách học Pháp Luân Đại Pháp

f5b40c69f4cdc6e186ef97f3b5c0b2eb.jpg

Cô Regine (thứ hai từ trái sang) tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp nằm đối diện với một dãy xích đu lấp lánh ánh sáng đổi màu. Trong khi con gái chơi xích đu, cô Regine đến trò chuyện với một học viên. Cô nói: “Tôi đã xem các cuộc diễu hành và mít-tinh của Pháp Luân Đại Pháp ở Khu phố Tàu, nhưng tôi không biết nhiều về môn này.” Cô hiếu kỳ và đặt nhiều câu hỏi, trong đó có câu tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị cấm ở Trung Quốc.

Sau khi người học viên trả lời các câu hỏi của cô, cô bỗng nhiên thốt lên: “Dường như Pháp Luân Đại Pháp sản sinh ra năng lượng khi một người đề cao tâm tính. Tôi là nhà châm cứu y học cổ truyền Trung Quốc và tôi biết rằng khí công có thể khiến các mạch vận chuyển để chuyển hóa năng lượng.” Cô liền đề nghị được học các bài công pháp.

Cô Regine đã học cả năm bài công pháp. Cô nói với các học viên rằng cô có thể cảm nhận được năng lượng, đặc biết khi cô luyện bài công pháp thứ nhất. Khi luyện bài công pháp thứ năm, cô Regine có thể ngồi ở tư thế song bàn.

Cô Regine cho biết khi luyện các bài công pháp, cô cảm thấy rất an hòa. Một học viên nói với cô rằng cô có thể truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp và đọc các sách Đại Pháp, đồng thời trên trang web cũng có video chín bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô Regine cho hay cô sẽ lên mạng tìm hiểu và muốn chồng và con gái cô tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

bd293e9529b4c31186884ebb2b443e3c.jpg

Một nhân viên (đầu tiên bên phải) học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Một nhân viên của sự kiện trình diễn ánh sáng nhiều lần đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và lần nào cô ấy cũng dừng lại xem video. Sạu khi một học viên chỉ cho cô Regine cách luyện các bài công pháp, cô ấy cũng quyết định cùng tập thử. Một học viên khác đã luyện các bài công pháp cho cô xem từ đầu đến cuối. Trước khi hoàn thành các bài công pháp, cô cho biết cô cảm thấy hai bàn tay mình ấm lên.

Nhân viên này cho biết trong thời gian đại dịch cô đã học khí công trên mạng, nhưng việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

b2d3fd4d0b4178c5527bdb266f149eb7.jpg

Bà Seeta (bên trái) rất vui sau khi học bài công pháp thứ nhất. Bà cho biết bà sẽ chia sẻ những lợi ích của việc luyện các bài công pháp với chồng mình

6d24b522c9261ef30b8ff5919aadedaf.jpg

Cô Astrid đến từ Pháp học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cô nói rằng cô cảm thấy rất thoải mái và sảng khoái. Cô cũng đọc thông tin trên các tấm áp phích. Cô cho hay cô sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân

d8a36e4347dc4dda16a2212e3c1aa913.jpg

Cô Maja cùng hai con gái học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Cô Maja cho biết xã hội chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn: “Chúng ta cần đối xử với những người xung quanh bằng sự chân thành, cảm thông và khoan dung. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực và sự thất bại, vì vậy chúng ta cần mở rộng lòng mình. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta cũng cảm thấy tâm hồn mình rộng mở.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/19/453307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/23/205316.html

Đăng ngày 27-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share