Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Stockholm

[MINH HUỆ 19-12-2022] Ngày 16 – 17 tháng 12 năm 2022, các học viên đã tổ chức một số hoạt động cạnh tòa nhà Quốc hội Thụy Điển và một khu vực sầm uất bên cạnh Phòng hòa nhạc Stockholm nhằm phổ biến cho mọi người thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trong không khí Giáng sinh, bất chấp thời tiết lạnh giá, các con phố vẫn chật kín người mua sắm. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện công. Một số trò chuyện với họ để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo.

158412772d4aa43b7b972bea46734000.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động giảng chân tướng bên cạnh Phòng hòa nhạc Stockholm vào ngày 17 tháng 12 năm 2022.

de9e22624f5227f2ab3004708fba4f90.jpg

ac6179b0e208391a181d3009206382af.jpg

8c4e4a9e9cbe7ee021da5c1f5ecd5d3f.jpg

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

99207013991df75fb77e2ea2457a1726.jpg

4f239843e9f0a36f2b9001ced01b0dca.jpg

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, một quầy thông tin được lập bên cạnh Tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Sau khi biết đến mức độ tàn bạo của cuộc bức hại, người dân đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó.

Sinh viên Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc
Anh Trần, đến từ Trung Quốc và đang học tập tại Ý, đã dừng lại để đọc thông tin. Sau đó, anh trò chuyện với các học viên, anh nói: “Tôi muốn ký bản kiến ​​nghị bằng tên tiếng Anh của mình để thể hiện sự ủng hộ của tôi dành cho các bạn!” rồi anh cầm bút và ký vào bản kiến nghị. Các học viên giải thích cho anh sự thật về cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh cho hay bản thân anh còn rất trẻ khi cuộc bức hại bắt đầu và không chú ý nhiều đến những điều này. Với sự giúp đỡ của các học viên, anh Trần đã truy cập trang web Thoái ĐCSTQ bằng điện thoại di động của mình và thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên bằng bí danh. Anh còn chụp ảnh màn hình xác nhận việc thoái xuất của mình và lưu nó trên điện thoại trước khi rời đi trong niềm hân hoan.

Một thanh niên người Trung Quốc khác 24 tuổi hiện đang theo học chương trình sau đại học tại Stockholm đã rất ngạc nhiên khi thấy các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Anh ấy nói: “ĐCSTQ là tà ác, tôi muốn ủng hộ các bạn!” Anh nói với các học viên rằng anh từng tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối chính sách Zero-COVID ở Trung Quốc gần đây, đồng thời bày tỏ quan ngại trước sự đàn áp dã man của chế độ tà ác đó đối với những người dám chống lại Đảng.

Sau khi nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp là gì và những lời dối trá do ĐCSTQ bịa đặt để phỉ báng môn tu luyện, anh đã đồng ý thoái Đảng. Anh cũng lấy một cuốn Cửu Bình sau khi một học viên giải thích rằng cuốn sách sẽ giúp anh hiểu được bản chất thực sự của ĐCSTQ và vượt qua nỗi sợ hãi.

Người Trung Quốc tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại

Hai thanh niên đến từ Trung Quốc sống tại Ý đang đi nghỉ ở Thụy Điển nói với các học viên: “Chúng tôi biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.” Họ trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và nhận tất cả tài liệu thông tin mà các học viên cung cấp, trong đó có cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Họ nói rằng họ dự định sẽ thoái ĐCSTQ trên trang web the Epoch Times.

Hai thanh niên người Trung Quốc đến từ Thượng Hải đi ngang qua quầy thông tin và hỏi các học viên nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Họ thảo luận tất cả những gì họ biết về những tuyên truyền chống Pháp Luân Đại Pháp mà họ học được ở Trung Quốc. Họ rất xúc động sau khi các học viên giải tỏa nghi ngờ cho họ và cho biết họ nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trước khi rời đi, họ nói: “Người Trung Quốc chúng tôi đã bị ĐCSTQ lừa dối quá lâu. Hôm nay, cuối cùng chúng tôi đã biết được sự thật! Họ còn nói họ ủng hộ các học viên trong các cuộc kháng nghị ôn hòa chống lại sự đàn áp của ĐCSTQ.

Người dân ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại

“Chế độ này thật sự vô nhân đạo, nó dám tiến hành thu hoạch nội tạng, chúng ta không thể bỏ qua điều này,” hai phụ nữ đến từ Na Uy nói sau khi họ biết được mức độ tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ liên tục nói, “Điều này phải chấm dứt!” Họ đã ký tên thỉnh nguyện không chút do dự và bày tỏ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nhận tờ thông tin mà các học viên đưa cho.

61c9ecefc267234af474b2ff4cc31c6a.jpg

Ba thanh niên đến từ Phần Lan bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên. Họ đã ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ba thanh niên đến từ Phần Lan đã bị sốc khi đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Vẻ mặt vô tư lự của họ trở nên nghiêm túc khi lắng nghe các học viên mô tả về cuộc bức hại. Cả ba bước đến bàn để ký tên thỉnh nguyện và bắt tay các học viên. Một người nói: “Bây giờ chúng tôi đã biết sự thật. Các bạn đang phơi bày và ngăn chặn những tội ác thông qua việc tiến hành các hoạt động như thế này, các bạn thực sự đang làm một việc quan trọng. Chúng tôi cầu chúc cho các bạn những điều tốt đẹp nhất!“

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/19/453303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/23/205317.html

Đăng ngày 26-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share