Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ tại Vân Lâm, Đài Loan

[MINH HUỆ 06-12-2022] Ngày 4 tháng 12 năm 2022, các học viên ở Vân Lâm, Đài Loan đã tổ chức một cuộc diễu hành và biểu diễn luyện công tại bảo tàng múa rối Vân Lâm và các khu vực lân cận để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng.

fe04f8175b4a499b992a1d4ad13572f8.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày 4 tháng 12 năm 2022

b8d02ae312ddad7f2cc1167b55aa8e30.jpg

Khán giả chụp ảnh khi xem diễu hành

Cuộc diễu hành bắt đầu từ bảo tàng múa rối Vân Lâm. Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút nhiều người qua đường.

b12fcc79a5ea2ac3fd4aed7e13098b44.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày.

1834275833a818d7d14a5f9cde7b2b02.jpg

Đội trống lưng biểu diễn vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày.

3f29ea2f1a13178038bb9d890b15a0c0.jpg

Các học viên mặc trang phục cổ xưa của Trung Quốc trình diễn các bài công pháp

Pháp Luân Đại Pháp có khả năng ổn định xã hội và mang lại hy vọng cho mọi người

Anh Hoàng Hãn Vĩ, giám đốc Trung tâm thương mại Huwei Meili đã tham gia các hoạt động trong ngày. Anh cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm người tu luyện nâng cao đạo đức. Nhiều người bạn thân của tôi tu luyện để đạt đến cảnh giới Chân-Thiện-Nhẫn. Họ yêu thế giới và những người xung quanh họ. Tôi có một ấn tượng rất tốt về những người bạn tu luyện này. Họ nêu gương bằng cách hành xử tốt trước khi giới thiệu pháp môn cho người khác. Tôi nghĩ đây là một điều tuyệt vời.”

e80f05c5ab95e3a09d654c44ac1e32e3.jpg

Anh Hoàng Hãn Vĩ, giám đốc Trung tâm thương mại Huwei Meili ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì mang đến lợi ích cho xã hội và tâm tính con người.

Khi nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo bao gồm hơn 100 học viên từ mọi miền của Đài Loan, anh Hoàng thốt lên: “Chà! Thật là một đội ngũ đông đảo! Đoàn nhạc có thể nâng cao tinh thần của một người. Tôi ngạc nhiên trước sự quy củ của họ. Quyết tâm và tinh thần đồng đội của họ thật đáng khâm phục!”

Anh nói với các học viên: “Năng lượng truyền qua âm nhạc của các bạn rất lay động lòng người. Cùng với sức mạnh chính nghĩa, bầu không khí xung quanh tràn ngập hòa bình và niềm vui. Tôi cảm ơn bạn đã mang bầu không khí tuyệt vời như vậy đến nơi đây.“

“Các học viên nghỉ làm và nghỉ học để làm các việc cho người khác mà không đòi hỏi bất cứ đền đáp gì. Nếu xã hội có nhiều người như thế, tôi nghĩ nhân loại sẽ có hy vọng. Tinh thần của họ thật cảm động.”

Anh Hoàng cho biết anh hy vọng mọi người có thể cùng các học viên nâng cao các giá trị đạo đức trong xã hội. Thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn và đất nước sẽ hùng mạnh hơn.

Âm nhạc của họ có năng lượng tích cực

Nghe thấy tiếng nhạc từ chiếc trống lưng, ông Hà, chủ một nhà hàng Nhật Bản gần đó đã bước ra khỏi cửa hàng. Ông cho hay biết đến Đại Pháp là điểm nổi bật trong ngày của ông, và âm nhạc Đại Pháp khiến ông cảm thấy thư thái.

b1966fad46cccea800dbb7bd36401323.jpg

Ông Hà (đầu tiên bên phải), chủ một nhà hàng Nhật Bản, nghe thấy tiếng nhạc từ màn biểu diễn trống lưng. Ông cho biết ông cảm thấy thật may mắn khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Trương, chủ một tiệm quần áo, cũng đến xem cuộc diễu hành. Cô nhận định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tiền mà làm những việc tà ác. Cô chỉ trích chính quyền này vì đã không quan tâm đến cuộc sống của người dân khi thực hiện chính sách zero COVID và đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Cô biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cho rằng Pháp Luân Đại Pháp không đáng bị bức hại dã man đến thế. Cô cho hay cô ủng hộ Đại Pháp và thường chú ý đến tin tức về cuộc bức hại.

Một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh cô Trương nói: “ĐCSTQ thật kinh khủng! Nó mổ cắp nội tạng của con người, và thực hiện đủ loại tội ác trong đó có lừa đảo và bắt cóc. Trung Cộng không có nhân tính.”

Bà ca ngợi các học viên trong đoàn diễu hành vì thái độ lịch sự và tốt bụng của họ: “Cả nhóm đều tỏa ra một năng lượng tích cực.” Bà bày tỏ sự tức giận trước bạo lực mà chính quyền ĐCSTQ sử dụng để đàn áp những sinh viên tham gia cuộc biểu tình gần đây để phản đối phong tỏa ở Trung Quốc: “Thật may mắn là chúng ta có Pháp Luân Công, môn tu luyện có khả năng trấn an nhân tâm ở Đài Loan. Các học viên khiến mọi người cảm thấy hy vọng vào tương lai.”

Mọi người chú ý đến các sự kiện ở Trung Quốc

dfa7306492fb6188b0ddf88d50b00101.jpg

Anh Trương đến từ một thị trấn khác xem cuộc diễu hành và cho biết anh sẽ chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Anh Trương, người xem cuộc diễu hành đến từ một thị trấn khác, cho biết anh thường theo dõi tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh cảm thấy môn tu luyện này bị đàn áp một cách bất công và nhiều người ở Trung Quốc bị lừa dối bởi những lời dối trá do ĐCSTQ tuyên truyền nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, đã chết. Anh Trương cho biết Giang sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục vì những hành động xấu xa của mình.

Trở nên tốt hơn sau khi tu luyện Đại Pháp

19c8cf9309ef6327d254743fe970a7c2.jpg

Ông Khưu cho biết sức khỏe của ông đã cải thiện sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi ông Khưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm trước, ông đã mắc nhiều chứng bệnh lớn nhỏ và bị mất ngủ trầm trọng. Sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của ông đã được cải thiện. Ông hy vọng có thể chia sẻ sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp với người khác khi tham gia các hoạt động trong ngày.

04461f2faee985df08d143bd772ba4b6.jpg

Bà Trần Thục Trù, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, cho biết bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nhận ra sự vĩ đại của Đại Pháp

Bà Trần Thục Trù, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, cho biết cả tính cách và sức khỏe của bà đều được cải thiện sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà hy vọng có thể giới thiệu môn tu luyện này cho nhiều người hơn. Bà nói: “Thay đổi lớn nhất là tính cách của tôi. Tôi không còn mất bình tĩnh nữa. Tôi thường nhắc nhở bản thân phải xử lý mọi việc với một tâm thái bình tĩnh và nhìn mọi thứ từ quan điểm của người khác.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/6/452790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/10/205109.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share