Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan

[MINH HUỆ 26-10-2022] Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2022, 12 sinh viên cùng giáo sư của họ từ Đại học Rochester đã đến thăm điểm luyện công ở Troy của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Giáo sư Carol Cooper và các học viên của bà từ lớp học tôn giáo thế giới đã học các động tác luyện công và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

c92d517b437cec8a9e1d817b57fd5a9d.jpg

e05897521c67c2c84543c27a79cf70e7.jpg

762847d2a43fee828dc05da644c0d5fb.jpg

15d6fec14fc84790c3242eea6c51c40f.jpg

Các sinh viên từ Đại học Rochester ở Michigan học cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tham gia luyện công cùng các học viên tại điểm luyện công ở Troy.

Trong 16 năm qua, năm nào giáo sư Keith Huey tại Khoa Thần học cũng mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lớp học về Tôn giáo Thế giới của ông. Các học viên đã nói về đức tin của họ và trả lời các câu hỏi của sinh viên về Pháp Luân Đại Pháp. Giáo sư Huey và các sinh viên của ông trước đây đã từng đến điểm luyện công ở Troy để xem các học viên luyện công và tìm hiểu chúng. Các sinh viên cho biết họ rất thích chuyến đi và trải nghiệm về môn tu luyện.

Giáo sư Huey nhận thấy việc mời các học viên đến lớp của ông mỗi năm một lần là không đủ, nên ông quyết định mời các học viên đến hai lần, vào mùa xuân và mùa thu. Học kỳ tiếp theo, Giáo sư Carol Cooper, người phụ trách thay cho giáo sư Huey, đã mời các học viên đến lớp của bà để thuyết trình về Pháp Luân Đại Pháp. Bốn ngày sau, ngày 22 tháng 10 năm 2022, bà đã đưa các sinh viên đến Troy để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

a10ae6e88803d1739dee2e294a9c7cb0.jpg

f5e47858cb6cc112967a35a359d45daf.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho lớp học Tôn giáo Thế giới ở Đại học Rochester và biểu diễn các bài công pháp.

Trải nghiệm bài công pháp

Sau khi luyện công cùng các học viên tại công viên, Giáo sư Cooper cho biết bà đã có thể điềm tĩnh và thư giãn trong môi trường ồn ào. “Lúc đầu, tiếng ồn từ đường cao tốc khiến tôi khó chịu. Nhưng vài phút sau nó không còn làm phiền tôi nữa. Tôi bắt đầu thư giãn, nhắm mắt lại, cân bằng cơ thể và cảm nhận các động tác,” bà cho biết.

04b59c2a56a6a277197f9d6e436eb5a9.jpg

Giáo sư Carol Cooper

Đây là lần đầu tiên sinh viên năm hai Marcus Vizzaccaro thử tập các bài công pháp. “Ban đầu thật khó khăn. Nhưng sau khi luyện công, tôi cảm thấy rất bình tĩnh, thoải mái và ấm áp. Trong khi luyện công, tôi cảm nhận được một dòng năng lượng, điều đó thật tuyệt vời. Đó là năng lượng rất thuần khiết. Tôi thích luyện công và sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp này,” anh nói.

57be309f59ecd9def0ccdba59e1c9637.jpg

Sinh viên Marcus Vizzaccaro

Anh Marcus nói với các học viên rằng anh ta chưa bao giờ hoàn toàn hồi phục từ căn bệnh trước đó của mình. Anh từng sụt cân rất nhiều và không thể ăn. “Sau buổi luyện công hôm nay, tôi cảm thấy khỏe hơn và tràn đầy năng lượng hơn rồi,” anh chia sẻ.

Sinh viên thứ hai Benjamin Stewart cho biết anh thường hay buồn ngủ vào sáng sớm. “Trên đường đến đây tôi gần như đã ngủ thiếp đi. Sau khi luyện công, tôi cảm thấy thoải mái và rất tỉnh táo,” anh nói.

6fb225a4b6f63b3f5b08b1cd8099ff1b.jpg

Sinh viên Benjamin Stewart

Sinh viên Sofia Leduc cho biết, “Được đến đây và luyện tập cùng các cô các bác là một trải nghiệm rất tuyệt vời.” Sau khi luyện xong, cô cảm thấy rất dễ chịu, và cô Jorean Rhea cũng vậy. “Tôi cảm thấy thư thái và bình tĩnh sau khi luyện công. Đó là một môi trường yên bình và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn so với khi tôi đến đây,” cô Jorean nói,“ Mặc dù là sáng sớm nhưng tôi không cảm thấy mệt sau các bài tập. Tôi thích Pháp Luân Đại Pháp.”

459030dd66b9e0300a9ea981044b7e6f.jpg

Hai sinh viên Jorean Rhea (bên trái) và Sofia Leduc (bên phải)

Hai sinh viên Jorean và Sofia đã ở lại để học bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền. “Các bài tập này sẽ trở thành một phần cuộc sống của tôi. Các bài tập đơn giản vậy mà làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đối với tôi, đó là một điều mới lạ và tôi hoàn toàn thích chúng.“

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và tự do tín ngưỡng

Giáo sư Cooper hiểu rõ mức độ tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cũng như nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt nó trong suốt 23 năm qua. Bà cho biết, “Tôi hiểu khá rõ về sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những người có tín ngưỡng. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cần được lưu ý”.

Nhóm sinh viên lên án cuộc bức hại và muốn tìm hiểu thêm về nó. Họ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia cùng các học viên và luyện công vào thứ Bảy tới.

Anh Benjamin cho hay anh không hề biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. “Những người lớn lên ở Mỹ rất dễ coi nhiều thứ là điều hiển nhiên. Chẳng hạn như, chúng ta có thể tự do luyện công ở đây,” anh nói, “Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì tương tự như những gì các học viên ở Trung Quốc phải trải qua. Những gì các học viên đã làm để chấm dứt cuộc bức hại có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Cô Jorean cho rằng sinh viên tại Mỹ cần được giáo dục nhiều hơn về tự do tôn giáo. “Tôi không hề biết là có cuộc bức hại và nó vẫn đang diễn ra. Mọi người có quyền thực hành những gì họ muốn. Chế độ cộng sản Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, điều này thật kinh hoàng vì Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất ôn hòa. Các học viên đã không làm tổn thương bất kỳ ai trong quá trình luyện tập của họ. Nó không giống như những gì mà chế độ Trung Quốc đã tuyên bố.”

Cô Sofia cho biết mọi người đáng được thực hành đức tin của họ, “Cuộc bức hại là không công bằng đối với những học viên chỉ muốn thực hành theo niềm tin của họ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/26/451165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/28/204494.html

Đăng ngày 29-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share