Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 24-10-2022] Chiều ngày 22 tháng 10 năm nay, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc đã tập trung tại Quảng trường Thị chính để kỷ niệm 400 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

aefdb9deef5d31e46285d405c0138069.jpg

Mít-tinh trên Quảng trường Thị chính Đài Bắc hôm 22 tháng 10 nhằm kỷ niệm 400 triệu người thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ

Sau khi Cửu Bình (Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản) được Epoch Times công bố vào tháng 11 năm 2004, một lượng lớn người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, gồm cả các tổ chức cơ sở của nó như Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Gần đây, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm hơn 400 triệu người cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ, bao gồm New York, San Francisco, Sydney, Melbourne, Ireland, Hàn Quốc, Vancouver.

Tìm hiểu sự thật và cập nhật thông tin

e5b727fe15ed3d9d16b3fe4f232d812b.jpg

Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, phát biểu tại lễ mít-tinh

Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 23 năm qua. Trên thực tế, tội ác này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, bao gồm bắt giữ, giam cầm, bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động và thu hoạch nội tạng. Ông cho biết: “Vì ĐCSTQ kiểm duyệt và bưng bít thông tin gắt gao, nhiều người không biết về những thảm kịch này. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hơn biết được những gì đang xảy ra và không tiếp tay cho cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp dưới bất kỳ hình thức nào.”

Giáo sư Tiêu cho biết bên cạnh việc ngược đãi các học viên, chính quyền này cũng đang là mối đe dọa đối với thế giới. Ông kêu gọi người dân Đài Loan bước ra và ủng hộ những người chính nghĩa. Ông nói thêm: “Chúng ta có thể nói với người thân, bạn bè và những cư dân khác ở Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và không tiếp tay cho tội ác.“

c9819508209924cf2b6cb017723f4d99.jpg

Ông Lưu Bỉnh Hoa từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tại Đài Loan

Ông Lưu Bỉnh Hoa từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cho biết, hơn 10 năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó một số ở Đài Loan, đã tình nguyện giúp đỡ người Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ. Thông qua Internet, điện thoại và fax, các tình nguyện viên đã làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ người dân Trung Quốc. Ông cho biết mỗi tháng, các tình nguyện viên ở Đài Loan giúp khoảng 20.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

edf4057934d5b938d0fbd90a431629cd.jpg

Giáo sư Hứa Khải Hùng từ Hiệp hội Giải cứu Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại

Giáo sư Hứa Khải Hùng từ chi nhánh của Hiệp hội Giải cứu Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại cho biết ông chúc mừng những người đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Giáo sư chia sẻ: “Mỗi người trong số họ đều chọn không đứng về phía tà ác hoặc giữ im lặng.” Trên thực tế, một số cảnh sát đã thay đổi khi nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Họ không ngược đãi các học viên nữa. “Đây là sức mạnh của sự thật”, Giáo sư Hứa cho biết.

Bà Trình Hy, một tình nguyện viên khác từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, lớn lên ở Trung Quốc. Bà cho rằng, điều quan trọng là người Trung Quốc phải nhận ra bản chất của ĐCSTQ và cắt đứt quan hệ với chế độ này. Bà phát biểu: “Điều này sẽ giúp họ được cứu khi ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình. “Thoái khỏi ĐCSTQ sẽ tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.”

Ủng hộ những người vô tội

Một số chức sắc đã phát biểu tại lễ mít-tinh và kỷ niệm cột mốc quan trọng này.

cb62b0a74918d80b3a2c42ffd7e66114.jpg

Ông Vương Hưng Hoán, Bí thư Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan

Bí thư Vương Hưng Hoán của Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng rất nhiều dưới sự bạo ngược của ĐCSTQ. Ông khen ngợi họ đã đi đầu trong việc phơi bày những hành động tàn bạo này và đứng lên chống lại những tội ác man rợ.

Ông Vương nói thêm ĐCSTQ là một tà giáo lớn nhất trên thế giới vì tình trạng lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các nhóm tôn giáo. Ông cho biết khi ở Pháp, ông đã tiếp xúc với nhiều học viên và thấy họ là những người rất tốt. Khi phải đối diện với sự đàn áp của ĐCSTQ qua nhiều thập kỷ, người dân Đài Loan hiểu các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Tây Tạng, người dân Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ bị ngược đãi như thế nào. Ông kêu gọi tất cả những người bị ĐCSTQ đàn áp hãy sát cánh bên nhau để chống lại chế độ này.

21955209983871f49a88a557dc629084.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Lâm Dĩnh Mạnh

Cô Lâm Dĩnh Mạnh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, giải thích rằng ĐCSTQ vốn tai tiếng vì sự dối trá, lừa mị người dân. Cô Lâm Dĩnh Mạnh phát biểu: “May mắn thay, ngày càng có nhiều người có thể nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ. Chúng tôi vui mừng công bố rằng 400 triệu người đã thể hiện mong muốn thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Cô cho biết phải mất một thời gian và nỗ lực để giúp công chúng hiểu về những hành động tàn bạo mà ĐCSTQ đã gây ra. Ban đầu, nhiều người không tin ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Nhưng khi xuất hiện ngày càng nhiều bằng chứng, mọi người mới nhận ra đó là sự thật. Nhiều phiên điều trần cũng đã được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Khi ĐCSTQ đàn áp nhân quyền, cả thế giới phải gánh chịu. Đó là lý do tại sao người dân Đài Loan phải tham gia nỗ lực bảo vệ các quyền cơ bản và chống lại ĐCSTQ. Cô nói thêm: “Bằng cách phối hợp với nhau, chúng ta sẽ thấy một Trung Quốc mới không có ĐCSTQ.“

196fd968d1d5bb97aa89e1fb28a9249c.jpg

Ông Giang Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Ông Giang Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận ở hơn 100 quốc gia. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người biết được bản chất xấu xa của ĐCSTQ khi các học viên nỗ lực để nâng cao nhận thức về thảm kịch này. Do đó, nhiều người ở Trung Quốc đang thoái ĐCSTQ, và cư dân ở các nước khác cũng đang bác bỏ chế độ này. Ông rất vui khi thấy nhiều sự kiện như thế này, vì chúng rất có ý nghĩa đối với Đài Loan và thế giới.

743e0d80fce576b59a0fc5db6da7cf2b.jpg

Ông Lý Kiến Xương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Ông Lý Kiến Xương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, cho biết: “Nhờ nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người hiểu được bản chất của ĐCSTQ.” Ông cảm ơn các học viên, và khen ngợi những nỗ lực của họ.

Khi thấy các học viên ở các trường học và công viên trên khắp Đài Loan, ông Lý cho biết ông rất ấn tượng trước sự kiên trì của các học viên. Nhiều năm qua, các học viên đã truyền rộng thông tin, giờ đây, người dân từ hơn 100 quốc gia đã đạt nhiều nhiều lợi ích từ môn tu luyện. Ông khuyến khích ngày càng có nhiều cộng đồng hơn sát cánh với các học viên và ủng hộ tự do tín ngưỡng.

8dd5885f40d075bfae7218e4340b5146.jpg

Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, cho biết số người thoái ĐCSTQ nhiều gấp 20 lần dân số Đài Loan. Con số lớn như vậy cho thấy ĐCSTQ không thể tồn tại lâu nữa.

Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Ủy viên Hội đồng Hồng cho biết trong hơn 10 năm qua, các học viên đã giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ. Ông cũng kêu gọi nhiều người hơn nữa quan tâm đến vấn đề này để những bi kịch như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sẽ chấm dứt.

c9a07b2b127264eb060cc23dd16c196d.jpg

Ông Trương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

“Phân biệt đúng sai không khó”, ông Trương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, cho biết. Chế độ toàn trị của ĐCSTQ đã đàn áp tự do và ngược đãi người dân, vì thế mà gây ra tình trạng hỗn loạn.

Khi ngày càng nhiều người biết sự thực, họ sẽ hiểu ra bản chất của ĐCSTQ. Khi phạm những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng, chế độ ĐCSTQ là xấu xa nhất. Ông giải thích: “Chúng tôi cần giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa nhận ra sự thật và sát cánh với Pháp Luân Đại Pháp để bảo vệ các quyền cơ bản.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/24/451095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/26/204459.html

Đăng ngày 28-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share