Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 10-10-2022] Ngày 9 tháng 10 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở Bắc California đã được mời tham gia Cuộc diễu hành Di sản Ý lần thứ 154 tại San Francisco, và được ban tổ chức cùng khán giả chào đón nồng nhiệt.

Cuộc diễu hành Di sản Ý thường niên đầu tiên của San Francisco được tổ chức vào năm 1868 và hiện trở thành Cuộc diễu hành Di sản Ý được duy trì lâu nhất tại Hoa Kỳ, nhằm kỷ niệm những thành tựu và văn hóa của tất cả những người Mỹ gốc Ý.

c087e7c2d0a1bda787b34f753cb2f5cd.jpg

d3c2fed1ef59b8696d9ddbd40c5eaf90.jpg

79f3fce5b8229634df459fa0f75ef3ef.jpg

98c242a0be26aac97a57abf6d040f593.jpg

1af854f4e83aa31535bea187500f12cd.jpg

3f0f893bcc8665cb07e706a1af882ec4.jpg

439d3d75b56731360be7ce9b0c0dbf53.jpg

eb4a4afd2dee145e3d484fcd1d4e5b08.jpg

f5baff986ced603b94d34883329e3e1b.jpg

f1bbf71fb9a0fa74c0daca7d6fc7acb6.jpg

c7c4418dbb15d9c1fd051bcc9468b813.jpg

a601b277e0ee1c630e58fa2f722ae122.jpg

6ac63163943d9ad9b6256d3c6f246b40.jpg

ab352330c213987886d1db3744a52b57.jpg

0a2490b7b956504521e41dba684f5583.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Cuộc diễu hành Di sản Ý lần thứ 154 tại San Francisco

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Bến Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf) vào buổi trưa và tiến về phía Nam qua Bãi biển phía Bắc trên Đại lộ Columbus và kết thúc tại Khu Tiểu Ý trên Quảng trường Washington của San Francisco.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm biểu diễn các bài công pháp và một chiếc thuyền Pháp. Khán giả đã vẫy tay chào các học viên, chụp ảnh và bày tỏ sự thích thú của mình.

d5cf0e197186ebe40e1276ed5bbc543a.jpg

Ông Jim Harvey, người chơi trombone

Ông Jim Harvey, người chơi trombone tham gia cuộc diễu hanh đã xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Ông cho biết các thành viên ban nhạc có kỹ năng tuyệt vời, và ông rất thích màn biểu diễn của họ.

“Tôi đọc Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) mỗi ngày”, ông nói. “Tôi hiểu rõ về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là tốt. Tôi ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn 100 phần trăm”. Ông bày tỏ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật kinh hoàng.

Người dẫn chương trình: Chào mừng đoàn Pháp Luân Công

Khi đoàn Pháp Luân Công đi qua khán đài, người dẫn chương trình của cuộc diễu hành đã chào đón họ và giới thiệu về Pháp Luân Công.

27f1b43d1469442afc7553823e41c0a1.jpg

Cô Melinda Sullivan

Cô Melinda Sullivan dẫn các con đi xem diễu hành. Khi đoàn Pháp Luân Công đi qua, cô đã vỗ tay hoan nghênh các học viên. Cô nói, “Đoàn này đẹp quá. Thật vui khi được xem các nền văn hóa khác nhau. Âm nhạc họ chơi tuyệt vời thật đấy”.

Cô Melinda cho biết trước đây cô đã từng nghe nói về Pháp Luân Công, “Tôi biết Pháp Luân Công, họ là một nhóm tuyệt vời. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi nghe nói ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Cuộc bức hại là hoàn toàn sai lầm. Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa. Họ thường tham gia các hoạt động cộng đồng”.

Người phụ nữ Hồng Kông: Tôi ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Hoàng, đến từ Hồng Kông, đã xem đoàn diễu hành Pháp Luân Công với nụ cười hạnh phúc. Cô cho biết, “Pháp Luân Công thật tuyệt. Tôi biết Pháp Luân Công, và tôi thích âm nhạc mà họ chơi. Khi tôi ở Hồng Kông, tôi thường đọc những thông tin về Pháp Luân Công mà các học viên đã cung cấp cho tôi”.

Cô chia sẻ, “Lúc đầu, tôi không tin những gì họ nói. Sau đó, tôi ngày càng đọc nhiều hơn và nhận thấy Pháp Luân Công đã bị bức hại nghiêm trọng. ĐCSTQ hiện cũng đang bức hại người dân Hồng Kông, vậy nên bản thân tôi cũng có trải nghiệm. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đàn áp quá lâu. Nhưng họ vẫn đang kiên trì, và họ ngày càng lớn mạnh, vì vậy tôi nghĩ Pháp Luân Công rất tuyệt. Các bạn đang lan truyền rất tốt trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ các bạn”.

c9bffe507afc9381d2a98fdd059df1b9.jpg

Anh Josh và vợ, cô Cindy

Anh Josh và vợ, cô Cindy rất thích đoàn Pháp Luân Công. Cô Cindy cho hay đoàn diễu hành của các học viên thật đẹp. Anh Josh đồng ý với vợ mình. Anh ấy nói, “Âm nhạc họ chơi rất hay, những bộ trang phục thì đầy màu sắc. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thật tuyệt vời”.

Khán giả: Trong thế giới ngày nay, chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn

6aa051d160dcf5c974512f7d745b6594.jpg

Cô Susan

“Đoàn diễu hành Pháp Luân Công là đoàn diễu hành yêu thích của tôi,” cô Susan nói. “Tôi rất thích Pháp Luân Công. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Trong thế giới ngày nay, chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc bức hại là hoàn toàn sai lầm và cần phải chấm dứt. Mọi người đáng được hưởng tự do”.

Cô Cathy, một cư dân ở San Francisco và là một nhà tư vấn, đã vẫy tay khi thấy đoàn Pháp Luân Công đi qua. Cô cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai lầm. Cô bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các cuộc kháng nghị ôn hòa chống lại cuộc bức hại. Cô cũng thể hiện sự đánh giá cao đối với màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và nói rằng các học viên rất tài năng.

“Các bạn là người giỏi nhất, tôi sát cánh cùng Pháp Luân Công,” ông Kevin vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên tán thưởng các học viên khi họ đi ngang qua. “Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Đó là một ngày đặc biệt được xem Pháp Luân Công

Cô Tania đứng bên đường quan sát cuộc diễu hành. Khi cô nhìn thấy đoàn Pháp Luân Công, cô đã rất vui và bắt chước cử chỉ tay của các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Sau đó, một học viên đã bước tới để hướng dẫn cho cô. Sau khi tập thử, cô cho biết các bài tập rất tốt. Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ không chỉ xuyên qua cơ thể mà còn chạm tới tâm hồn cô. Cô đã rất phấn khích và nói rằng đây là một ngày đặc biệt khi cô được xem và học Pháp Luân Công.

227f9038f0831dc3a0324d784faa235e.jpg

Cô Marina cảm ơn các học viên vì đã cho cô trải nghiệm học Pháp Luân Công

Cô Marina theo sau nhóm biểu diễn các bài công pháp trong cuộc diễu hành. Cô cho hay cô cảm thấy năng lượng chảy trong cơ thể khi cô luyện các bài công pháp. Cô nhắc lại nhiều lần, “Bài tập này rất tốt. Tôi yêu Pháp Luân Công.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/10/450628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/13/204279.html

Đăng ngày 17-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share