Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 10-10-2022] Các học viên đã tổ chức các hoạt động trước Bảo tàng Nobel ở Stockholm vào các ngày 1, 7 và 8 tháng 10 năm 2022, đúng vào thời gian công bố những người đoạt giải Nobel năm nay. Sự kiên trì cùng phương thức ôn hòa nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp của các học viên đã nhận được sự khâm phục và ủng hộ của nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Giải Nobel năm nay được công bố trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 10. Các học viên đã tổ chức các hoạt động trước Bảo tàng Nobel như căng biểu ngữ, dựng bảng trưng bày, trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách. Các học viên cũng giải thích về cuộc bức hại tàn bạo mà Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục phải đối mặt ở Trung Quốc.

3b7047c8dcf8c1d78adf79f095cef781.jpg4153a7590f1ff56156fbd9d17de45633.jpg5f04da66c43dbde0a85ecec58db1b500.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại môn tu luyện

782f7f60ccec14b92fda17e50fdc3281.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

f6d3aed54f80fe59f5c2ef832905cfa4.jpg

Người dân học các bài công pháp (đầu tiên bên phải)

Sinh viên Thụy Điển tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Âm nhạc luyện công đã thu hút một nhóm học sinh trung học. Một số học sinh nam đã bắt chước theo động tác khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên đã giải thích cho các em lý do họ ở đó và chia sẻ với các em về Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 12 học sinh đã đứng quây quanh để lắng nghe.

15bd367c016d1fdad982c69b53685609.jpg

Một nhóm học sinh tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Người học viên chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc và các học viên tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại nhiều lợi ích, giúp cải thiện sức khỏe và thể chất của mọi người. Tuy nhiên, cách đây 23 năm, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc. Dưới sự thống trị của chính quyền cộng sản Trung Quốc, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt, đánh đập, tra tấn và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng. Ở Trung Quốc, có thể đặt trước nội tạng và thực hiện cấy ghép nội tạng theo yêu cầu.

Nghe xong, các em học sinh ai nấy đều kinh hoàng. Một cậu bé thốt lên: “Đó chính là giết người!” Sau khi biết về cuộc bức hại, tất cả các em đều muốn ký bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Mỗi em nhận một bông hoa sen nhỏ xinh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một số em còn lấy thêm tờ thông tin để mang về cho bố mẹ và người thân của mình.

Những cặp đôi mới cưới tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

Một cặp đôi mới cưới đang đi du lịch tại Thụy Điển rất vui khi thấy các học viên. Chú rể là người Pháp và cô dâu đến từ Columbia. Cô dâu nói với các học viên rằng cô mới bắt đầu học tiếng Pháp. Một học viên đã giảng chân tướng cho họ và đưa cho cô dâu một tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô dâu mừng rỡ nói: “Tôi đã hiểu ra tại sao các bạn lại ở đây.”

Hóa ra cặp đôi này đã gặp các học viên vào cuối tuần trước khi họ ở Amsterdam, Hà Lan nhưng rất tiếc lúc đó họ không có thời gian để nói chuyện với các học viên. Vì vậy họ đã rất vui khi thấy các học viên ở Stockholm lần này. Cả hai đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

“Tôi ủng hộ các bạn”

Hôm thứ Bảy, ngày 8 tháng 10, thời tiết rất đẹp. Anh William, đến từ Hoa Kỳ, đã đi thẳng tới bàn thông tin rồi lặng lẽ cầm bút ký vào bản kiến nghị.

Một học viên đã thông tin cho anh về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng. Anh William xúc động nói: “Tôi biết ĐCSTQ rất tà ác. Các bạn dám đứng lên và phơi bày sự tà ác của cái Đảng đó. Các bạn thật đáng khâm phục!”

Cuối cùng, anh nói: “Tôi rất đồng tình với các bạn, tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn.” Anh cũng kêu gọi bạn bè đi cùng mình ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

“Sự có mặt của các bạn ở đây chính là hy vọng”

Sau khi chăm chú đọc tất cả các thông tin trên bảng trưng bày, hai thanh niên từ Đức đã trò chuyện hồi lâu với một học viên nói tiếng Đức. Sau khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống, cả hai đều kinh hoàng. Họ cho biết họ không thể hiểu nổi tại sao truyền thông lại không đưa tin về một chuyện lớn như vậy. Sau khi tìm hiểu lý do tại sao, họ cho hay họ hiểu tất cả đều là do sự che đậy và thao túng về lợi ích kinh tế của ĐCSTQ.

a0820e29940205251e654707e997c688.jpg

Hai thanh niên từ Đức đọc tờ thông tin

Hai thanh niên cho biết nhiều người Đức đã bắt đầu suy ngẫm. Họ nói rằng hiện nay thế giới phát sinh rất nhiều vấn đề, trong đó có sự thiếu hụt năng lượng, thực phẩm và tài nguyên.

Người học viên động viên họ và nói, “Các bạn chính là hy vọng. Các bạn đang ở đây, đó chính là hy vọng.” Hai thanh niên tỏ ra phấn khởi và chân thành nói: “Tôi hy vọng điều này (cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp” sẽ sớm chấm dứt.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/10/450630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/13/204281.html

Đăng ngày 15-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share