Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 23-09-2022] Ngày 17 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia cuộc diễu hành Grand Central Floral, một sự kiện trong Lễ hội Hoa Toowoomba lần thứ 73 tại Queensland, Úc. Đoàn của các học viên đã được trao giải nhất. Toowoomba, với biệt danh là thành phố vườn, là thành phố nội địa đông dân thứ hai ở Úc và sự kiện này cũng là Lễ hội Hoa kéo dài nhất trong cả nước.

Ủy viên Hội đồng Thành phố, ông James O’Shea, khen ngợi các học viên vì đã chia sẻ một thông điệp quan trọng. Ông cho biết nếu cộng đồng có nhiều người hơn nữa tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, thì xã hội sẽ tràn ngập lòng nhân ái và mọi người sẽ quan tâm đến nhau. Ông cảm ơn các học viên vì những đóng góp to lớn của họ cho cộng đồng.

dd5c34f7b76c8b4d8d88536b1b7abb20.jpg

b624f670dda552963f3e6837bfe5d1ef.jpg

b98a43687069174ecaf5fe9e54b94622.jpg

316c7186b99d69c33708b0339684b723.jpg

63368f79f1574db58eba45a60c007e49.jpg

dcaf2c6dc77e42bf788433a04d77336a.jpg

c483ad38fcfebaa2ba464d8506e46fe2.jpg

502f34b9240b0f46635247802a18aec1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Grand Central Floral, một sự kiện trong Lễ hội Hoa ở Toowoomba lần thứ 73, hôm 17 tháng 9 năm 2022

Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm múa rồng và đội trống lưng đã biểu diễn trong lễ diễu hành. Nhiều khán giả cho biết họ ấn tượng bởi trường năng lượng của các học viên và những giai điệu hùng tráng như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” âm vang trong họ. Các học viên trẻ trong những trang phục khác nhau của các dân tộc Trung Quốc rước biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Có hơn chục khán đài dọc theo tuyến đường diễu hành, mỗi khán đài có hai người dẫn chương trình để giới thiệu các nhóm tham dự. Một người dẫn chương trình cho biết từ khi cô còn bé đã thấy Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland tham gia sự kiện này cùng với cộng đồng địa phương. Cô giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Đoàn nhạc Tian Guo rất độc đáo”, người dẫn chương trình giới thiệu. “Ra mắt từ năm 2006, đoàn nhạc đã tham gia nhiều sự kiện tại Úc. Trang phục truyền thống màu xanh và trắng của họ cũng rất ấn tượng”, cô cho biết thêm.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Các giá trị phổ quát

215ddc70b1a3e63fdfdb1514e176b2d0.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố, ông James O’Shea cùng gia đình

Ông James O’Shea, Ủy viên Hội đồng Thành phố kiêm Chủ tịch Ủy ban Môi trường và Cộng đồng, cũng là người phát ngôn của cuộc diễu hành. Ông khen ngợi màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ấn tượng vì chúng luôn đầy màu sắc và ngoạn mục. Ông rất vui khi các học viên giành được giải nhất và chúc họ tiếp tục thành công trong các sự kiện cộng đồng sắp tới.

Ông O’Shea nhấn mạnh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng và việc thực hành theo nguyên lý này sẽ mang lại lợi ích dài lâu cho cộng đồng. Ông cho biết đây là lý do tại sao ông rất cảm ơn các học viên.

Giáo viên trung học cơ sở: Hy vọng cơn ác mộng của cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt

228db77196c678b7dbb2512f6e1d0f41.jpg

Bà Karin, giáo viên cấp hai

Bà Karin, giáo viên trung học cơ sở ở Toowoomba, cho biết bà rất thích cuộc diễu hành, đặc biệt là các màn biểu diễn của các học viên. “Màu sắc thật đẹp, âm nhạc đầy cảm hứng, màn múa rồng và biểu diễn trống lưng cũng rất tuyệt“, bà nói. “Mọi thứ đều xuất sắc!”

Bà Karin đã từng xem biểu diễn Shen Yun trước đây và biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bà không thể tin rằng những học viên ôn hòa này lại bị bắt ở Trung Quốc vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vô cùng tàn ác”, bà nói. “Tôi hy vọng cơn ác mộng này sẽ kết thúc và các học viên có thể tự do thực hành niềm tin của họ.”

Nghiên cứu viên đại học: Đây là những gì xã hội chúng ta cần

971c7bb30c188479ddadf03ae6eeca54.jpg

Anh Mamun là một nghiên cứu viên tại Đại học Queensland

Anh Mamun, đến từ Bangladesh, là nghiên cứu viên về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Queensland. Anh cho biết màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. “Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo mang lại cảm giác bình yên, giàu năng lượng và màn múa rồng thật tuyệt vời – các con của tôi rất thích chúng!”, anh khen ngợi.

Anh tán đồng rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thực sự rất quan trọng. “Nguyên lý này đặc biệt trọng yếu trong thời kỳ hỗn loạn mà chúng ta đang đối mặt. Tuân theo nguyên lý này có thể giúp chúng ta tránh được chiến tranh và hướng tới hòa bình, thịnh vượng”, anh Mamun nhận định. Anh cảm ơn các học viên một lần nữa và cho biết anh sẽ chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp với bạn bè của mình.

Cuộc bức hại phải chấm dứt

414e7c965065e8a149a5f8556ae61bf3.jpg

Ông Craig và bà Jasmin Caswell

Bà Jasmin Caswell, điều phối viên của một cơ sở chăm sóc người cao tuổi, và ông Craig Caswell, giáo viên, đã xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Sau đó, họ nán lại và trò chuyện với một học viên.

Bà Jasmin cho biết thật tuyệt khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ và bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa cũng làm như thế. Chồng bà đồng tình và hai ông bà cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trợ giúp cộng đồng. Họ cho biết thật không thể tin được khi một môn tu luyện tốt đẹp như vậy lại bị đàn áp ở Trung Quốc.

8c0fd5bb784f19e3a6934451b7234f7f.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Một người cho biết: “ĐCSTQ thật tàn ác và cuộc bức hại phải chấm dứt.” Một người khác cho biết thêm: “Tôi đồng ý và tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đả đảo ĐCSTQ.” Một người khác nói: “Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể giúp ngăn chặn ĐCSTQ. Cảm ơn các bạn và chúc mọi điều may mắn!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/25/204007.html

Đăng ngày 28-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share