Bài của một học viên ở Arizona

[MINH HUỆ 05-03-2011] Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 năm 2011, Tuần lễ Trung Quốc Phoenix được tổ chức trên Quảng trường của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Phoenix, Arizona. Đây là một lễ đón chào Tết Nguyên Đán lớn hàng năm. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này với một gian hàng.

Vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 2, gian hàng của các học viên đã thu hút nhiều nhóm học sinh trường tiểu học và các giáo viên. Các học viên đã dạy các học sinh nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung Quốc. Các em học sinh rất vui. Mỗi học sinh đều nhận được một thẻ đánh dấu sách nhỏ hoặc bông sen giấy với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một số giáo viên đã cầm thêm một ít thẻ đánh dấu sách và tờ rơi và nói họ sẽ đem về trường để giới thiệu Pháp Luân Công cho những người khác. Hàng trăm học sinh đã đến thăm gian hàng vào buổi sáng.

Ngày thứ bảy và chủ nhật, nhiều người, cả Trung Quốc và phương Tây, đã tham dự sự kiện. Nhiều khách tham quan tỏ ra quan tâm đến Pháp Luân Công. Một người Trung Quốc từ Đông Nam Á đã đến thăm gian hàng Pháp Luân Công trong ba ngày liên tiếp và cuối cùng ra về với một bản của cuốn Chuyển Pháp Luân và một đĩa DVD hướng dẫn tập. Cô đã cầm một bản sao của mỗi tài liệu thông tin có sẵn. Cô có vẻ rất vui.

Ông Vương, một người Trung Quốc, nói ông muốn học Pháp Luân Công sớm hơn và đã lên kế hoạch để dạy những người khác sau khi ông học nó. Một cậu thanh niên người phương Tây, Kirin, nói cậu đã biết về Pháp Luân Công từ Internet và rất vui được gặp các học viên Pháp Luân Công. Cậu nói cậu sẽ tới nhóm tập vào cuối tuần. Một số người Trung Quốc có vẻ thận trọng khi đi qua gian hàng Pháp Luân Công. Các học viên đã chào đón họ nồng nhiệt và tặng các tấm thẻ đánh dấu sách hay hoa sen giấy cho các em nhỏ. Nhiều người trong số họ đã mỉm cười.

Nhiều người phương Tây đã đến nói rằng họ đã nghe nói về Pháp Luân Công nhưng không biết nhiều về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ở phía trước của gian hàng, nhiều người hỏi: “Tại sao?” Các học viên đã giới thiệu vắn tắt rằng lý do của cuộc bức hại là do bản chất tà ác của ĐCSTQ và tặng họ một bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản để giúp họ hiểu rõ hơn. Sau khi nghe giới thiệu, một người đàn ông vẫn tò mò muốn biết lý do tại sao ĐCSTQ muốn bức hại Pháp Luân Công. Một học viên trả lời: “Bởi vì số lượng học viên Pháp Luân Công là rất lớn.” Người đàn ông đã mỉm cười và nói, “Số lượng học viên là rất lớn. Đó là câu trả lời tôi muốn! ” Ông đã rời đi với cuốn cửu bình.

2011-3-4-phoenix--ss.jpg

Nhiều khách tham quan đến gian hàng Pháp Luân Công để tìm hiểu về môn tập và cuộc bức hại ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/5/法轮功学员参加凤凰城中华文化周受欢迎(图)-237196.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/6/123647.html
Đăng ngày 18-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share