[MINH HUỆ 07-03-2011] Từ ngày 18 đến 20 tháng 2 năm 2011, các học viên [Pháp Luân Công] địa phương đã có hai bàn trưng bày tại lễ hội Đèn Lồng ở Little Rock, Arkansas. Lễ hội là một sự kiện văn hóa nơi các gian hàng đại diện cho các vùng miền khác nhau trên thế giới được giới thiệu tại công viên Wildwood về Nghệ thuật biển diễn. Các bàn Pháp Luân Công được đặt trong gian hàng Châu Á.

2011-3-7-Lantern1_small.jpg

Các học viên trình diễn các bài tập Pháp Luân Công

Nhiều chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ được treo xung quanh gian hàng với những đồ trang trí treo thả xuống mang thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Một bàn được đặt để gấp hoa sen bằng giấy và hướng dẫn cho bất cứ ai quan tâm đến việc học xếp hoa [sen]. Một bàn khác có các tài liệu về tập luyện, Chín bài bình luận về Đảng Cộng Dản, và các tờ bướm về việc mổ cắp nội tạng những học viên vẫn còn sống của Đảng Công Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngoài ra còn có hai bản cuốn sách Chuyển Pháp Luân và hai bảng trưng bày các bức ảnh; một bảng với những bức ảnh về tập công tập thể trên thế giới, và một bảng khác với những bức ảnh về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc của ĐCSTQ.

Nhiều người bày tỏ quan điểm của họ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mà vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, là sai. Một phụ nữ trẻ nói: “Tôi đã sống ở Trung Quốc trong một thời gian và biết về việc mổ cắp nội tạng, nhưng không biết nó lại tồi tệ như thế này. Cám ơn các bạn đã cho mọi người biết.

Một số lượng lớn người dân dừng lại để tìm hiểu cách làm hoa sen bằng giấy, xem những bức ảnh, và lắng nghe các học viên giải thích về môn tập luyện và cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Có một số còn muốn đến điểm tập công nhóm của địa phương.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/7/123657.html
Đăng ngày: 18-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share