[MINH HUỆ 14-10-2010] Ngày 02-10-2010, một Ngày Thông tin Pháp Luân Công đã được tổ chức ở Đức. Nhiều người dân trong thành phố đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với môn tập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách đọc các tờ rơi và xem các bảng biểu ngữ lần đầu tiên. Họ cũng đã nghe về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống.

2010-10-13-deutschland-1002-01--ss.jpg

Ngày thông tin Pháp Luân Công

2010-10-13-deutschland-1002-02--ss.jpg

Người dân ký tên ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Một số người đã bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc tìm hiểu năm bộ công pháp và hỏi về các điểm tập tại địa phương. Một ông già 73 tuổi đã hỏi: “Cái gì? Dạy miễn phí à?“. Ông nói ông đã đi khắp thế giới nhưng chưa bao giờ đi qua bất kỳ một nơi dạy tập miễn phí nào.

Một học viên nói với ông: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Có năm bộ công pháp và nguyên lý Chân -Thiện-Nhẫn chỉ đạo việc tu luyện. Dạy miễn phí là vì nguyên lý của môn tập dạy người ta trở nên tốt và không truy cầu lợi ích. Ai cũng có thể học công tại điểm tập công miễn phí. Các học viên Pháp Luân Công không nhận bất cứ tặng phẩm nào. Tất cả các sách Pháp Luân Công có thể tải miễn phí từ Internet.

Mọi người cũng đã biết rằng bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Công là môn tập tự do trên khắp thế giới. Nhưng ở Trung Quốc, nhiều học viên đã bị giam cầm hay thậm chí bị tra tấn vì niềm tin của họ. Sau khi biết điều này, nhiều người tốt bụng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ về mổ cắp nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/14/231012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/15/120630.html

Đăng ngày 22-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share