[MINH HUỆ 19-07-2010] Vào ngày 17/07/2010, các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver tổ chức nhóm luyện công ở quảng trường phía sau Phòng trưng bày nghệ thuật Vancouver để biểu diễn vẻ đẹp của Pháp Luân Công cũng như nâng cao nhận thức của công chúng về việc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Hoa. Các học viên còn dựng một quầy trưng bày các bức ảnh về hành trình phát triển của Pháp Luân Công từ năm 1992.

2010-7-18-falun-gong-vancouver-720-01--ss.jpg
Nhóm luyện công ở Phòng trưng bày nghệ thuật Vancouver.

2010-7-18-falun-gong-vancouver-720-02--ss.jpg
Một quý ông có tuổi học các bài luyện công.

Nhóm luyện công tập công một cách an lành với những bức ảnh trưng bày đã thu hút được rất nhiều người đi ngang qua. Một vài người dừng lại nói chuyện với các học viên tìm hiểu thêm về sự tu tập và sự đàn áp ở Trung Quốc. Một số người khác thì lại xem xét các bức ảnh với một sự quan tâm đặc biệt, một vài người khác thì lại lấy tờ rơi. Sau khi tìm hiểu về sự tu tập và đàn áp ở Trung Quốc, rất nhiều người đã biểu lộ sự ủng hộ tới Pháp Luân Công và họ chúc điều tốt lành nhất tới các học viên. Ngoài ra còn có một số người đã học các bài luyện công ngay tại đó, một số người khác đi theo tour du lịch đã chụp ảnh lại sự kiện này.

2010-7-18-falun-gong-vancouver-720-03--ss.jpg
Một người qua đường biểu lộ sự kính trọng của mình trước các học viên.

Ngay khi các học viên bắt đầu ngồi thiền, một người đàn ông trung niên liền tiếp cận họ, ông ấy quỳ xuống và giữ nguyên tư thế đó trong mười phút. Sau đó ông nói chuyện với phóng viên và giải thích là ông hiểu ý nghĩa của sự kiện mà các học viên này đang làm.

2010-7-18-falun-gong-vancouver-720-04--ss.jpg
Anh Tom đến từ Úc đang học các bài công pháp.

Anh Tom, đến từ Úc, đã dừng lại xem hoạt động này. Sau khi hiểu biết về sự tu tập cũng như sự đàn áp, anh quyết định học các bài công pháp của Pháp Luân Công ngay ở đây. Anh nói rằng anh đã cảm thấy một nguồn năng lượng rất mãnh liệt và cực kỳ dễ chịu. Anh còn nói với học viên rằng mình sẽ tìm thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và tìm điểm luyện công ở nơi anh sống.

Một quý ông có tuổi hơn đã tham gia và nhóm tập công để học các bài luyện công, ông rất hứng thú và thực sự nghiêm túc trong việc học này.
Trương Tố, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, đã phát biểu rằng các học viên ở đây là để trình diễn vẻ đẹp của Pháp Luân Công và chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra 11 năm tại Trung Quốc. “Chúng tôi mong rằng sẽ càng ngày càng nhiều người biết về Pháp Luân Công cũng như cuộc đàn áp tại Trung Hoa và góp phần giúp chúng tôi ngăn chặn cuộc đàn áp đó lại.”

Kinh Thiên, một học viên đến từ Trung Hoa Đại Lục người bị kết án 12 năm tù vì tu tập Pháp Luân Công,  nói rằng “Tôi có mặt hôm nay ở đây để phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, tôi mong mỏi rằng sẽ nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Người dân đã rất xúc động khi thấy chúng tôi ở đây, họ lĩnh hội mọi việc rất nhanh. Một vài người còn giơ ngón tay cái lên  để ủng hộ chúng tôi.

Cô Tưởng đến từ Thẩm Dương, cô đã luyện tập Pháp Luân Công trong 14 năm trời. Cô bị bắt tại Trung Quốc hai lần vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cô Tưởng nói “Bất kỳ là ở đâu, tôi luôn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nhiệm vụ của mình là giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, góp phần chấm dứt cuộc đàn áp, và giúp nhiều người dân hơn nữa biết rằng Pháp Luân Công là gì.”

_______________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/19/118679.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/18/227168.html
Đăng ngày: 23- 07- 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share