Bài của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 10-07-2010] Tôi đã viết bài đầu tiên về các học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công ở trước nhà thờ Cologne vào năm 2002, mặc dù họ đã làm như vậy từ năm 2001. Mười năm đã trôi qua, trong khi các học viên Pháp Luân Công ở Cologne đã tiếp tục giảng thanh chân tướng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mỗi ngày trước nhà thờ. Sau đây là phần tường thuật về một Ngày Thông tin Pháp Luân Công  4-7-2010.

2010-7-9-falun-gong-oversea-220907-1--ss.jpg

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

2010-7-9-falun-gong-oversea-220907-0--ss.jpg

Dựng lại cảnh các phương pháp tra tấn của ĐCSTQ để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo

2010-7-9-falun-gong-oversea-220907-2--ss.jpg

Khách qua đường đọc tờ rơi để tìm hiểu về Pháp Luân Công

2010-7-9-falun-gong-oversea-220907-3--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Thứ 7 ngày 4-7-2010, có một sự kiện lớn ngoài trời tại Cologne. Gần một triệu người đã tới tham dự hoặc tới tham quan. Như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động riêng của họ trên quảng trường trước nhà thờ Cologne để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Lần này họ đã thêm vào một hoạt cảnh các phương pháp tra tấn của ĐCSTQ.

Có ít nhất gấp 10 lần khách du lịch vào ngày thứ 7 so với ngày thường. Các học viên đã gặp nhiều người, bao gồm các nhà văn, giáo viên và các chính trị gia. Các học viên dựng 2 tấm bảng thu thập chữ ký, nhưng một số khách du lịch vẫn còn cần phải chờ một vài phút xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện.

Một giáo viên người Đức cho biết ông sẽ nói với các sinh viên của mình về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một nhà văn cho biết ông sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công cụ thể hơn và giúp lan truyền sự thật.

Ông Dietrich, một thành viên của Đảng Xanh của Đức, đã đi ngang qua. Ông đã nói với một học viên rằng ông đã nhận được một tờ rơi tương tự ba năm trước đây. Ông nói:” Thật không thể chấp nhận chính quyền Trung Quốc chà đạp quyền con người. Nước Đức nên làm gương trong việc ủng hộ nhân quyền của Trung Quốc. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ trở nên tốt hơn.” Ông đã hỏi thêm các tài liệu thông tin để phân phát trong Đảng Xanh của Đức.

Cũng có nhiều khách du lịch Trung Quốc. Sau khi nghe giải thích của một học viên, một giáo viên trung học ở Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ. Ông nói rằng ông sẽ không dạy các học sinh những tuyên truyền của ĐCSTQ, vì nó làm hại người.

Một khách du lịch Trung Quốc và bạn bè nước ngoài của mình đã đi qua bàn thông tin và hỏi ” Các bạn ủng hộ hay phản đối ĐCSTQ?” Một học viên nói:” Chúng tôi ở đây để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.” Họ dừng lại và nói rằng họ biết. Một vài người trong số họ, gồm cả người Trung Quốc, đã ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/10/226783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/11/118501.html

Đăng ngày 20-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share