Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 07-07-2010] Như những năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự  Lễ hội Văn hóa lần thứ 7 được tổ chức ở Frankfurt ngày 26-06-2010. Các học viên đã thể hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc, gồm một đoàn trống lưng, các diễn viên múa quạt và múa hoa sen, một con thuyền biểu diễn công pháp Pháp Luân Công, và một hoạt cảnh về sự lạm dụng nghiêm trọng và ngược đãi  các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc.

2010-7-6-falun-gong-frankfurt-626-01--ss.jpg

Các học viên tham dự vào cuộc diễu hành Lễ hội Văn hóa lần thứ 7 được tổ chức ở Frankfurt ngày 26-06-2010.

2010-7-6-falun-gong-frankfurt-626-02--ss.jpg

“Các tiên nữ sen” ngồi yên bình trên con thuyền

2010-7-6-falun-gong-frankfurt-626-03--ss.jpg

Đội trống lưng

2010-7-6-falun-gong-frankfurt-626-04--ss.jpg

Các nghệ sỹ múa quạt

2010-7-6-falun-gong-frankfurt-626-05--ss.jpg

Dựng lại cảnh các nhà tù và trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người vẫn kiên định vào niềm tin của họ.

Đoàn diễu hành đã đi qua trung tâm của thành phố Frankfurt. Khán giả lần đầu tiên bị cuốn hút bởi sự hứng khởi của đội trống lưng của các học viên; và tiếp đến họ thấy một số “các tiên nữ sen” ngồi trên một con thuyền trang trí tuyệt đẹp, đang biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Đi sau con thuyền là các đội múa quạt và múa hoa sen.

Khán giả đã vỗ tay, vẫy chào các học viên, và nhận các tờ bướm mà các học viên đã đặc biệt làm để phân phát cho lễ hội văn hóa. Một số khán giả tình nguyện tham gia cùng các học viên trong cuộc diễu hành, và muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Phần thứ hai của nhóm Pháp Luân Công là một hoạt cảnh của các nhà tù và trại lao động cưỡng bức của chính quyền cộng sản Trung Quốc nơi mà các học viên Pháp Luân Công là đối tượng bị lạm dụng và tra tấn nghiêm trọng. Một tấm vải màu trắng tạo thành trại cưỡng bức lao động tượng trưng trong đó các học viên giương các bảng trưng bày có những tấm ảnh mô tả các phương thức tra tấn được sử dụng trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng giương banner kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ở cuối đoàn là một nhóm các học viên nữ mặc đồ màu trắng. Họ cầm các vòng hoa trên tay, trên đó là chân dung của các học viên đã chết vì bị bức hại

Nhiều khán giả đã nói rằng cuộc diễu hành đã giúp họ hiểu sâu sắc hơn về lòng tốt và sự chân chính của các học viên Pháp Luân Công, và biết  chi tiết hơn về sự tàn bạo của cuộc bức hại. Trong khi đó, cuộc diễu hành cũng khiến họ thêm tôn trọng Pháp Luân Công và những người tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/7/226591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/8/118437.html

Đăng ngày 15-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share