Bài viết của Thanh Hán

[MINH HUỆ 24-12-2009] Viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Trần Vân Lâm đã dẫn đầu một đoàn đại biểu viếng thăm Đài Loan vào ngày 20/12/2009. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức những hoạt động phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ giương cao biểu ngữ dọc đường phố từ sáng tới tối và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp.

Trên đường phố Trung Cảng, các học viên đã cầm theo biểu ngữ và xếp hàng dọc đường. Hơn 6.000 học viên đã tham gia vào sự kiện này, điều đó đã gây sự chú ý tới các phóng viên truyền thông trong và ngoài nước.

2009-12-23-twchmedia-01--ss.jpg
Người dân ủng hộ các học viên Pháp Luân Công với một ngón tay cái giơ lên

2009-12-23-twchmedia-02--ss.jpg
Người dân khen ngợi các học viên Pháp Luân Công

2009-12-23-twchmedia-03--ss.jpg
Truyền thông trong và ngoài nước đưa tin rằng các học viên Pháp Luân Công ngồi phản đối cuộc bức hại từ buổi tối cho tới tận bình minh

2009-12-23-twchmedia-04--ss.jpg
Hàng dài biểu ngữ trên đường phố Trung Cảng

2009-12-23-twchmedia-05--ss.jpg
Hàng dài biểu ngữ trên đường phố Trung Cảng

BBC đưa tin rằng các học viên Pháp Luân Công liên tục biểu tình bên ngoài hội trường của Trần và Giang.

Một phóng viên của AFP nói rằng thật khó tin rằng các học viên Pháp Luân Công có thể ngồi dưới nền đất bụi bẩn trong giá lạnh suốt cả buổi tối.

Một phóng viên từ nhật báo Mainichi (Nhật Bản) nói rằng anh ấy ngưỡng mộ Pháp Luân Công bởi vì các học viên cầm biểu ngữ hoặc là ngồi tĩnh lặng trong buổi tối giá lạnh.

Hầu hết các đài phát thanh truyền hình trong nước đều đưa tin về sự phản đối ôn hòa của các học viên. Mặc dù cuộc viếng thăm của của Trần Vân Lâm được cố ý sắp đặt nhằm tránh cho ông ta trông thấy sự phản đối, nhưng các học viên vẫn cầm biểu ngữ dọc đường phố mà đoàn xe hộ tống của Trần đi qua.

Nhận được thông báo Trần viếng thăm Tam Nghĩa vào buổi trưa. Các học viên Pháp Luân Công đã đợi ông ta ở đó từ trước 6 giờ sáng. Sau 8 giờ sáng cảnh sát mới thiết lập sự phong tỏa nhưng các học viên đã có mặt ở đó. Đội ngũ chào đón Trần mãi 11 giờ sáng mới đến và đã không được cho vào.

Thời báo Tự Do đưa tin ngày 23/12 rằng “Trong số tất cả các nhóm biểu tình, Pháp Luân Công là trông đẹp mắt nhất. Họ ngồi biểu tình và cầm biểu ngữ có ghi ‘Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công’ vào ngày 20/12 và liên tục duy trì 24 giờ một ngày. Ngoại trừ việc hô to để phản đối, họ giữ im lặng. Sự kiên trì và trật tự của họ được các cảnh sát ở đó ngưỡng mộ.”

Liên Hiệp báo cũng đưa tin về sự phản đối ôn hòa của các học viên. Vài nghìn người đã theo dõi cuộc viếng thăm của Trần. Họ duy trỳ trật tự và kỷ luật. Họ ngồi xuống và truyền nhau cầm biểu ngữ. Một vài nhóm biểu tình ở đó đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với các học viên Pháp Luân Công. Các học viên đã phối hợp tốt trong cuộc biểu tình từ 4 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Không ai phàn nàn hay là gây ồn ào. Thỉnh thoảng một người bắt nhịp mọi người hô to các lời biểu tình: “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.” Sự kêu gọi của họ mạnh mẽ và gây ấn tượng cho tất cả mọi người có mặt.

Ông Trương Thanh Khê, Chủ tịch Hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan chỉ ra rằng, “Trần Vân Lâm đang đại diện cho ĐCSTQ viếng thăm Đài Loan. ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Cuộc đàn áp của ĐCSTQ là vô nhân đạo và tàn bạo. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc đàn áp và cho mọi người thế gian hiểu và cùng nhau chấm dứt nó.”

Một học viên từ Cao Hùng nói,“Trong mười năm qua, ĐCSTQ đã bắt giữ, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công bất hợp pháp. ĐCSTQ thậm chí còn mổ cắp nội tạng của các học viên khi họ đang còn sống. Dưới sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt của ĐCSTQ, đã có sự thống kê rằng hơn 3.000 học viên đã bị tra tấn tới chết. Vô số các học viên bị bỏ tù trong các nhà giam, trại cưỡng bức lao động, và bệnh viện tâm thần.”

Luật sư nhân quyền Đài Loan Chu Uyển Kỳ phát biểu, “Thật vui mừng là tòa án Tây Ban Nha đã buộc tội Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm, và Ngô Quan Chánh vì đàn áp Pháp Luân Công. Năm quan chức cao cấp này của ĐCSTQ là thủ phạm chính của cuộc đàn áp. Thêm vào đó, một thẩm phán người Achentina đã ra lệnh bắt giữ Giang Trạch Dân và La Cán vì tội ác chống lại loài người của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/24/215000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/25/113350.html
Đăng ngày 27-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share