Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-5-2018] Mười hai người dân ở khu Vọng Hoa, thành phố Phủ Thuận đã bị bắt trong 16 ngày vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Chín người trong số các học viên hiện vẫn đang bị giam giữ.

Hai học viên bị bắt ngày 9 tháng 4

Ngày 9 tháng 4, hai học viên là Cung Tân và Trương Thúc Hiền bị bắt giữ và mỗi người bị giam giữ 10 ngày.

Chín học viên bị bắt ngày 25 tháng 4

Các học viên gồm Tả Ngọc Hoa, Lưu Thiệu Quân, Ngô Lệ Hiền, Lưu Xuân Lan, Chu Thụ Hoa, Quý Nhã Huyên và ba chị em gái (Vu Hải Bình, Vu Hải Thu và Vu Hải Lan) đang bị giam giữ tại Trại giam Phủ Thuận.

Một trong các nữ học viên bị lột đồ lót để lục soát tại trại giam

Bốn học viên (Tả Ngọc Hoa, Lưu Thiệu Quân, Ngô Lệ Hiền và Lưu Xuân Lan) cũng bị lục soát nhà nhiều giờ sau vụ việc bị bắt giữ.

Vì ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công nên chồng của bà Tả đã đệ đơn kiện các viên chức bắt giữ vì đã bắt giữ bất hợp pháp vợ mình.

Một học viên bị bắt ngày 25 tháng 4

Ngày 25 tháng 5, ông Triệu Bàn bị bắt giữ, tuy nhiên ông đã được tại ngoại khi trại giam từ chối tiếp nhận ông vì lí do huyết áp của ông rất cao.

Các bên chịu trách nhiệm

Bành Việt (Giám đốc Đội An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận) và Ngụy Trấn Hưng (Một trưởng phòng tại Đội An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận ) đã ra lệnh cho Đồn Cảnh sát Kiến Thiết thực hiện các vụ bắt giữ.

Giám đốc đồn cảnh sát Quách Quang và trợ lý của ông ta là Lưu Dương và Vu Bác là người chịu trách nhiệm chính cho các vụ bắt giữ học viên được nêu ra ở trên.

Đây không phải lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu của cảnh sát. Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Vu Bác đã bắt giữ học viên Cổ Nãi Chi và giam giữ bà năm ngày. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Lưu Dương dẫn 16 nhân viên đột nhập nhà của bà Hạ Lập Trung và bắt giữ bà Hạ cùng khách của bà Hạ là bà Triệu Tĩnh. Một thời gian ngắn sau, cả hai người phụ nữ cao niên gần 70 tuổi đã bị kết án tù. Bà Hạ bị kết án ba năm tù và bà Triệu bị kết án năm năm tù.

Những người liên quan tới việc bắt giữ các học viên:

Bành Việt: +86-13841334590, +86-24-52787387

Ngụy Trấn Hưng: +86-13841301212s

Quách Quang: +86-13842308166, +86-24-52796688, +86-24-56653156

Lưu Dương: +86-13942394343


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/6/365044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/8/169621.html

Đăng ngày 23-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share