Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 5-5-2018] Ông Thái Thuần Bằng vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc ông bị kết án tù bất hợp pháp, toà án kháng cáo địa phương đã ra phán quyết giữ nguyên phán quyết có tội với ông bởi đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ngày 3 tháng 1 năm 2018, ông Thái, một kỹ sư 38 tuổi ở thành phố Sán Đầu, đã bị tố giác vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Thái đã tuyệt thực không lâu sau khi bị bắt giữ để phản đối việc giam giữ phi pháp, vì ở Trung Quốc không có luật nào cấm Pháp Luân Công.

Viện kiểm sát khu Trừng Hải đã đưa ra một cáo trạng truy tố ông Thái, trích dẫn những bằng chứng truy tố sau đây:

1. Lam Thuấn Cầm, Lâm Liên Phàm và Trương Chí Minh đã thấy ông Thái phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong ngôi làng Nam Xã của họ;

2. Nhân viên Lâm Định Điền đã tìm thấy 58 tài liệu Pháp Luân Công nằm rải rác trên mặt đất trong làng Nam Xã và anh ta cho rằng chúng thuộc về ông Thái.

3. Nhân viên Lam Khánh Chiêu tuyên bố trong một đoạn video giám sát đã thấy ông Thái phân phát tài liệu ở làng Nam Xã;

4. Trung tâm Khoa học Pháp y thành phố Sán Đầu xác nhận rằng người đàn ông trong đoạn phim là ông Thái;

5. Đồn công an Biên Phòng và Văn phòng Ổn định trấn Đông Lý đã ra thông báo nói rằng ông Thái đã phổ biến các tài liệu làm xáo trộn xã hội.

Toà án khu Trừng Hải đã tiến hành kết tội ông Thái mà không tổ chức phiên xử. Có tin rằng vào ngày 28 tháng 3 năm 2018, ông Thái đã bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 2,000 nhân dân tệ.

Ông Thái đã kháng án trong khi tiếp tục tuyệt thực. Vào ngày 18 tháng 4, chánh án Trương Cường của Toà án Trung cấp thành phố Sán Đầu đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Ông Thái đã bị bức thực ba ngày một lần từ khi ông bắt đầu tuyệt thực hơn 130 ngày trước. Ông bị còng tay và xích cả ngày. Một y tá ở Bệnh viện Hoa Kiều đã đến Trại tạm giam Trừng Hải để quản lý việc bức thực.

Đây không phải lần đầu tiên ông Thái bị chính quyền nhắm đến. Ông đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức sau lần bị bắt giữ đầu tiên vào ngày 23 tháng 9 năm 2011. Các lính canh tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thuỷ từng cấm ngủ ông suốt một tháng và sốc điện ông bằng dùi cui điện cao thế.

Sau khi ông được thả khỏi trại lao động, công an đã liên tục sách nhiễu ông và từ chối trả chứng minh thư và bằng cấp cho ông.

Các bài liên quan:

Kỹ sư cao cấp Thái Thuần Bằng tuyệt thực 100 ngày để phản đối bức hại

Ông Thái Thuần Bằng suýt chết vì tuyệt thực


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/5/364988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/8/169617.html

Đăng ngày 23-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share