Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2016] Học viên Pháp Luân Công ông Trương Thần Diệu và vợ là bà Phan Hồng Lệ đã bị giam giữ từ tháng 9 năm 2015. Họ đều bị tra tấn và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Yêu cầu được điều trị y tế của họ đã bị từ chối.

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, hai vợ chồng này đã bị bắt giữ tại nhà riêng của họ mà không có lệnh bắt giữ nào. Kẻ bức hại vợ chồng ông Trương không xuất trình bất cứ lệnh khám xét cũng như lệnh thu giữ nào cả mà cứ lục soát nhà và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của hai vợ chồng này.

Lệnh bắt giữ chính thức được ban hành năm tuần sau đó. Ông Trương hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Châu, còn bà Phan bị giam tại trại tạm giam số 1 Vũ Hán.

Trong khi bị giam giữ, bà Phan đã bị phát bệnh tiểu đường. Con trai bà đã nhiều lần yêu cầu thả bà để điều trị y tế, nhưng đều bị từ chối.

Đến cuối tháng 12 năm 2015, anh con trai này nhận được một cuộc gọi khẩn từ trai tạm giam yêu cầu mang tiền đến để điều trị cho cha mình vì ông đang trong tình trạng nguy kịch. Anh đã phải vay mượn tiền từ họ hàng để điều trị cho cha.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/11/322083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/23/154917.html

Đăng ngày 03-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share