Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2026] Ngày 27 tháng 7 năm 2026, Tòa án quận Gia Lăng, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã tổ chức phiên xử thứ hai đối với vụ án của một bà lão địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 12 năm 2025, bà Trương Tú Trân, 60 tuổi, bị bắt trong khi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát quận Gia Lăng đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức, và chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án quận Gia Lăng vào ngày 1 tháng 4 năm 2026.

Bà Trương bị xét xử lần đầu vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Chủ tọa phiên tòa Đàm Văn Linh đã ngắt lời bà khi bà thuật lại việc hồi phục khỏi ung thư đại tràng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007. Bà không được phép nói thêm bất cứ điều gì.

Luật sư của bà chỉ ra Công an quận Gia Lăng, đơn vị chịu trách nhiệm về việc bắt giữ bà Trương, và cơ quan giám sát cấp trên là Công an thành phố Nam Sung, không đủ tư cách để xác minh rằng các tài liệu bà phân phát là tuyên truyền cho tà giáo. Theo pháp luật, chỉ có cơ quan độc lập, bên thứ ba, mới có thẩm quyền kiểm tra và xác thực bằng chứng truy tố.

Công tố viên Hàn Dũng viện dẫn hơn 200 bản tài liệu thông tin bị thu giữ làm bằng chứng chống lại bà Trương. Luật sư của bà chỉ ra rằng các tài liệu này là tài sản hợp pháp của bà, và không gây hại cho xã hội.

Hàn chiếu một đoạn video giám sát của công an, nhưng đoạn video không cho thấy bà Trương làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật. Do đó, luật sư của bà yêu cầu tuyên bà vô tội. Chủ tọa Đàm Văn Linh đã hoãn phiên tòa.

Phiên xét xử thứ hai được tổ chức vào ngày 27 tháng 7 năm 2026. Hai thành viên gia đình bà Trương đã tham dự để ủng hộ bà. Lần này, bà được tự bào chữa cho mình. Bà nhấn mạnh mình không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công hay phân phát thông tin về Pháp Luân Công, bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Luật sư của bà đồng tình với quan điểm này. Ông bổ sung rằng bà không gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân nào hay cho xã hội nói chung, và bà không nên bị truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ. Ông cũng nhắc lại các luận điểm bào chữa quan trọng khác đã trình bày trong phiên xét xử đầu tiên, và yêu cầu tuyên thân chủ của mình vô tội.

Hiện tại bà Trương đang bị giam ở phòng 0404 tại Trung tâm Giám sát quận Gia Lăng. Chưa rõ khi nào bản án sẽ được tuyên.

Trước lần bị bức hại gần đây nhất, bà Trương từng bị bắt nhiều lần, và thụ 2 án tù với tổng cộng 3,5 năm. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ vào tháng 7 năm 2018. Chồng bà không chịu nổi áp lực và đã ly hôn bà. Xin vui lòng xem bài báo cáo liên quan đầu tiên để biết chi tiết về những lần bà bị bức hại trước đây.

Báo cáo liên quan:

Nữ học viên 60 tuổi tại Tứ Xuyên bị ngăn cản quyền tự bào chữa trong suốt phiên tòa

Người phụ nữ 60 tuổi tại Tứ Xuyên từng hai lần bị bỏ tù vì đức tin, nay lại phải đối mặt với xét xử

Người phụ nữ Tứ Xuyên kiện Phòng An sinh Xã hội giữ lương hưu của bà

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Two Practitioners from Nanchong City Sentenced to Prison

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/17/513390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235588.html