Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2026] Hai người phụ nữ ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, bị kết án tù vào ngày 17 tháng 7 năm 2026 chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn của ĐCSTQ. 

Bà Từ Cúc Liên 69 tuổi, bị kết án 1 năm 11 tháng tù cùng 2 năm quản chế và một khoản tiền phạt 2.500 Nhân dân tệ. Bà Cầu Đức Anh 66 tuổi, bị kết án 1 năm 8 tháng tù cùng 2 năm quản chế và một khoản tiền phạt 2.300 Nhân dân tệ. Cả hai bà đều bị bắt phải nộp phạt trước cả khi tuyên án. 

Án oan sai bà Từ và bà Cầu phải chịu bắt nguồn từ vụ bắt giữ họ vào ngày 9 tháng 10 năm 2024 chỉ vì họ sử dụng thiết bị gửi đi tin nhắn chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt, họ bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não 9 ngày. Đến ngày 18 tháng 10, họ được thả về. 

Ngày 4 tháng 6 năm 2026, Viện kiểm sát quận Tây Hồ thông báo cho họ rằng họ đã bị truy tố vì “vi phạm Điều 300 của Bộ luật Hình sự, quy định rằng những ai lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật phải bị truy tố đến cùng theo pháp luật”. 

Bản cáo trạng cũng nêu rõ mức án đề nghị là: 20 tháng tù đối với bà Cầu và 23 tháng tù đối với bà Từ, đồng thời phạt tiền cả hai bà. 

Ngày 12 tháng 6, Tòa án quận Tây Hồ triệu tập bà Cầu. Con gái bà đã đi cùng bà. 

Khi thẩm phán hỏi bà Cầu tại sao bà phải luyện Pháp Luân Công, bà nói rằng bà đã phải nằm liệt giường 3 năm vì một căn bệnh nặng và đã thử nhiều phương pháp điều trị, nhưng đều không có tác dụng. Thế nhưng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hoàn toàn khỏi bệnh. Giờ đây dù đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn tràn đầy năng lượng và trông rất trẻ trung.  

Con gái bà Cầu cho biết thêm rằng, dù mẹ cô chưa từng đi học và không biết chữ, nhưng lại có thể đọc được các kinh sách Pháp Luân Công sau khi bước vào tu luyện. 

Ngày 14 tháng 7 năm 2026, Tòa án quận Tây Hồ mở phiên tòa xét xử bà Cầu và bà Từ. Các luật sư do tòa chỉ định đã được chỉ đạo để thay họ nhận tội. 

Ba ngày sau phiên tòa xét xử, cả hai bà đều bị kết án. Tòa án lưu ý rằng các thẩm phán đã tuyên án đúng như đề nghị của viện kiểm sát.  

Thẩm phán chủ tọa Lưu Ngọc Phương (+86-18170028008, +86-18070080229, +86-791-86783167), các thẩm phán Đặng Văn Huy (+86-13807098398) và Chương Ngọc Quyên (+86-18070080321), thư ký viên Tiêu Vũ Hạo và công tố viên Trâu Trường Phi, tất cả đều ký vào bản án. 

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/31/512906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/11/235476.html