Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 21-08-2026]

Từ ngày 17 – 19 tháng 8 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều cuộc mít tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, thủ đô nước Úc. Họ kêu gọi chính phủ Úc giúp ngăn chặn sự thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng các tổ chức của người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ đã tham gia cuộc mít tinh vào ngày 18 tháng 8. Họ thúc giục chính phủ Úc có hành động để chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên quốc gia và vi phạm nhân quyền.

Ông Malcolm Roberts, Thượng nghị sĩ Liên bang của đảng One Nation (Một Quốc gia) của Úc, đã phát biểu tại cuộc mít tinh chiều hôm đó. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và cảm ơn họ vì đã nỗ lực trong việc phơi bày sự thâm nhập của ĐCSTQ, duy trì các giá trị dân chủ của Úc và khôi phục nhân phẩm.

Các học viên tổ chức mít tinh tại Canberra từ ngày 17 – 19 tháng 8 năm 2026 để kêu gọi sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. (Minghui.org)

 

Thượng nghị sĩ cảm ơn nỗ lực của các học viên

Thượng nghị sĩ Liên bang Malcolm Roberts của đảng One Nation phát biểu tại cuộc mít tinh. (Minghui.org)

 

Thượng nghị sĩ Roberts lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước bảo trợ và thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông cũng kêu gọi người dân Úc chú ý đến sự thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

“One Nation ủng hộ lập trường của các bạn,” ông khẳng định. “Chúng tôi ủng hộ cách làm cởi mở của các bạn. Chúng tôi ủng hộ các mục tiêu của các bạn và đặc biệt ủng hộ những gì mà nhiều người trong số các bạn đang không ngừng phơi bày về sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Úc. Dù chưa thể khiến nhiều người nhìn ra điều đó, nhưng chúng ta biết nó đang xảy ra và tôi cảm ơn các bạn đã nói cho chúng tôi biết. Tôi cũng muốn cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đang làm cho đất nước chúng tôi.”

Ông cho biết việc ĐCSTQ đàn áp tự do ngôn luận và các quyền tự do khác là chương trình nghị sự toàn cầu của họ, và việc các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về vấn đề này là vô cùng quan trọng.

“Để có một nền dân chủ thực sự, một nền dân chủ lớn mạnh, chúng ta cần một nền dân chủ tích cực. Và vì vậy, chúng ta cần người dân tham gia và đóng góp vào tiến trình này. Và những gì các bạn đang làm ở đây chính là thu hút sự chú ý vào một số vấn đề rất, rất trọng yếu, và đó chính là nền dân chủ tích cực. Các bạn đang tạo áp lực lên một số chính trị gia ở đây, những người muốn phớt lờ các bạn. Vì vậy, xin cảm ơn các bạn rất nhiều, không chỉ vì những gì các bạn đang làm cho mục tiêu của mình, mà còn vì những gì các bạn đang làm cho nước Úc thông qua nền dân chủ tích cực, bởi vì khi chúng ta không có nền dân chủ tích cực, nó sẽ trượt dần sang nền dân chủ thụ động, rồi dẫn đến sự thờ ơ, cuối cùng là sự kiểm soát và bạo chính.”

“Vậy nên, xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì những gì các bạn đang làm và vô cùng cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đang làm cho nhân loại. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng nước Úc. Đây là câu chuyện của toàn thế giới, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc là phản nhân loại. Cảm ơn các bạn đã nỗ lực khôi phục tính nhân văn trong thế giới của chúng ta.”

Kêu gọi các Nghị sĩ Quốc hội hành động chống lại sự thâm nhập của ĐCSTQ

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc mít tinh. (Minghui.org)

 

Ông John Deller phát biểu: “Hôm nay, chúng ta có sự tham gia của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng người Tây Tạng. Cảm ơn mọi người đã đến đây.”

“ĐCSTQ tìm cách đặt mọi thứ và mọi người dưới sự kiểm soát. Ở bên ngoài Trung Quốc, họ không chỉ tìm cách kiểm soát các nhóm cộng đồng người Hoa tại hải ngoại như chúng ta ở đây hôm nay, mà còn kiểm soát cả các cấp chính quyền, các nhà giáo dục, cũng như các doanh nghiệp và các tập đoàn.” “ĐCSTQ thù ghét tất cả những người có tín ngưỡng và đặc biệt căm ghét các học viên Pháp Luân Công. Nhưng như tất cả các bạn đã biết, Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, tu luyện nội tâm của bản thân. Việc tu tâm dưỡng tính, hành thiện đã khắc sâu trong tâm trí là điều không thể bị lừa dối hay bị tước đoạt bằng vũ lực hay sự ép buộc. Đây chính là điều mà các học viên ở Trung Quốc đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ. Đã có rất nhiều người bị sát hại chỉ vì bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông chỉ ra rằng các cuộc kháng nghị và các hoạt động trong ba ngày nhằm giúp các Nghị sĩ hiểu được mối đe dọa từ ĐCSTQ. “Sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Úc đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền của chúng ta, đồng thời hủy hoại các quyền cũng như tự do cơ bản của các cá nhân và cả của quốc gia.”

“Hôm nay, chúng tôi kêu gọi các Nghị sĩ lắng nghe chúng tôi và nhận ra rằng ĐCSTQ không chỉ đang gây hại cho các cộng đồng hải ngoại của chúng tôi, mà còn đang gây hại cho tất cả người dân Úc, các giá trị và lối sống của chúng ta.”

ĐCSTQ xâm phạm nhân quyền tại Úc

Ông Andrew Witheford, nhà vận động chiến lược của Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc, phát biểu tại cuộc mít tinh. (Minghui.org)

 

“Như các bạn đã biết, Trung Quốc là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất và đã làm điều đó trong nhiều thập kỷ. Ở Trung Quốc có những vấn đề hết sức nghiêm trọng,” ông Andrew nói. “Chúng tôi hiểu về Pháp Luân Công, và chúng tôi biết về những gì đã xảy ra với Hồng Kông.”

“Ở Trung Quốc, những người cố gắng bảo vệ nhân quyền, kêu gọi dân chủ, hoặc thậm chí nói về tham nhũng hay chỉ trích chính phủ đều phải vào tù hoặc chịu kết cục tồi tệ hơn. Và các tôn giáo cũng vậy. Pháp Luân Công, các nhà thờ, Phật giáo đều bị đàn áp.” “Người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ trong nhiều thập kỷ và tình hình còn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Có thể chúng ta không đọc được điều đó trên báo chí, nhưng những gì đang xảy ra ở đó về cơ bản là sự hủy diệt các nền văn hóa, hủy diệt tín ngưỡng có hệ thống và có chủ ý của Bắc Kinh.”

“Điều đang khiến Tổ chức Ân xá quan ngại và đáng lẽ phải khiến tất cả chúng ta lo sợ, đó là chính quyền Bắc Kinh không chỉ vi phạm quyền của hàng trăm nghìn, hàng triệu người dân của chính họ ở Trung Quốc, mà còn nghĩ rằng họ có thể làm điều đó trên khắp thế giới. Đây chính là điều khiến chúng tôi thực sự quan ngại.” “Về cơ bản, họ khủng bố, đe dọa và chèn ép các cộng đồng ở Úc để đạt được các mục tiêu. Và điều này thực sự, thực sự đáng lo ngại.”

Ông lên án Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc của Trung Quốc được thực thi vào ngày 1 tháng 7 năm nay. “Với đạo luật này, Trung Quốc không còn phải giả tạo nữa.”

Trong một cuộc phỏng vấn, ông cũng tiết lộ rằng, ngoài việc sử dụng vũ lực và các nhà ngoại giao để đe dọa người dân tại các quốc gia khác một cách bất hợp pháp, ĐCSTQ còn sử dụng một thủ đoạn tinh vi và thâm hiểm hơn ở nước ngoài. “Nó thực sự gây sợ hãi cho các cộng đồng vì những cộng đồng này có mối liên hệ bên trong Trung Quốc. Gia đình, bạn bè, người thân của họ vẫn đang sống tại Trung Quốc.

“Và vì vậy, Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để chia rẽ các cộng đồng này chống lại nhau và phá hoại các quyền tự do dân chủ ở các nước dân chủ. Vậy nên, điều chúng tôi đặc biệt quan ngại là Trung Quốc không chỉ vi phạm nhân quyền trong biên giới của mình, mà còn vi phạm nhân quyền tại các quốc gia khác. Họ chà đạp nhân quyền của người Úc, những người cư trú tại Úc và các công dân khác sống tại đất nước này.”

“Và họ cũng sử dụng các hệ thống dân chủ để phá hoại các cộng đồng này. Ví dụ, họ gửi các khiếu nại ẩn danh, tạo các địa chỉ email giả mạo, và mọi người phải gánh chịu hậu quả. Và tất cả đều là một chiến dịch có chủ ý nhằm âm mưu phá hoại các cộng đồng. Điều đó rất, rất đáng quan ngại,” ông nói.

“Do vậy, chúng tôi cảm thấy điều đầu tiên cần làm là nâng cao nhận thức trong cộng đồng rộng lớn hơn. Không chỉ cộng đồng những người ủng hộ nhân quyền, mà cả cộng đồng Úc rộng lớn hơn về những gì đang xảy ra tại đây, về thực tế là rất nhiều đồng bào Úc của chúng ta và những người sống ở đất nước này thực sự đang phải chịu sự áp bức ngay tại đất nước này. Và việc đó cần phải làm nhiều hơn nữa. Vì vậy, giai đoạn đầu tiên là nâng cao nhận thức nhiều hơn. Và sau đó chúng ta cần phát triển các chính sách để giải quyết các vấn đề này.”

“Vì vậy, chúng tôi đang dốc sức thúc đẩy chính phủ giải quyết vấn đề này bởi vì Trung Quốc không chỉ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, họ đang vi phạm nhân quyền tại Úc. Và chúng ta cần phải làm gì đó ngay bây giờ, chúng ta cần hợp tác cùng nhau để làm điều đó,” ông nói.

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức

Ông Viên Hồng Băng, nhà văn và cựu giáo sư luật tại Đại học Bắc Kinh, phát biểu tại cuộc mít tinh. (Minghui.org)

 

Tại cuộc mít tinh, ông Viên phát biểu rằng trong suốt 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nói với mọi người về cuộc bức hại, sự thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Việc họ làm điều này cũng là đang bảo vệ lợi ích quốc gia của Úc.

Ông cho biết kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền, đã có hơn 100 triệu cái chết bất thường ở Trung Quốc. “Chế độ bạo trị của ĐCSTQ tìm cách khôi phục hệ tư tưởng tà ác của chủ nghĩa cộng sản thông qua sự bành trướng của chủ nghĩa toàn trị cộng sản trên toàn cầu.”

“Hành động nhân danh chế độ bạo trị này nhằm mục đích thay thế Hoa Kỳ để trở thành quốc gia kiến tạo luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế. Khi làm như vậy, họ tìm cách hiện thực hóa tham vọng cuối cùng được tuyên bố trong câu kết của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản: Khát vọng của Đảng Cộng sản là nắm giữ vận mệnh của toàn nhân loại.”

“Chế độ chuyên chế của ĐCSTQ ấp ủ mọt âm mưu chiến lược cơ bản, nhất quán chống lại nước Úc: biến đất nước này — thông qua sự thâm nhập của Mặt trận Thống nhất — thành một thuộc địa chính trị, tinh thần và văn hóa của chế độ ĐCSTQ, và biến nền kinh tế của Úc thành một chư hầu của hệ thống kinh tế của ĐCSTQ.”

“Tôi kêu gọi mọi công dân Úc và mọi chính trị gia Úc hãy cân nhắc điều này: nếu thông qua các giao dịch của chúng ta với ĐCSTQ, Úc mất đi chủ quyền và quyền tự chủ kinh tế, thì chúng ta sẽ dựa vào đâu để bảo vệ tự do và nền dân chủ của đất nước mình?”

“Chúng ta tụ họp ở đây không chỉ để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, cũng không chỉ để duy trì quyền sinh tồn văn hóa của bất kỳ nhóm sắc tộc cụ thể nào. Các cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ cũng nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia cơ bản của nước Úc.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/21/513505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/23/235626.html