Bắc Âu: Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc gặp nhiều cuộc kháng nghị ôn hòa
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu
[MINH HUỆ 06-07-2026] Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới bốn quốc gia Bắc Âu gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn.
Bên ngoài một số địa điểm của chính phủ ở Copenhagen, Đan Mạch và Stockholm, Thụy Điển, các học viên đã căng các biểu ngữ với thông điệp kêu gọi mọi người chú ý đến những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Các học viên kháng nghị gần Tòa nhà Chính phủ Thụy Điển, ngày 4 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Ông Vương Nghị sau một cuộc họp vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Kháng nghị dưới mưa tại Đan Mạch
Trong chuyến thăm Đan Mạch của ông Vương Nghị vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức kháng nghị bên ngoài Bộ Ngoại giao và Cung điện Amalienborg ở Copenhagen. Cảnh sát Đan Mạch đã bảo vệ quyền kháng nghị hợp pháp của họ. Một số phương tiện truyền thông chính thống đã đưa tin về các hoạt động này.
Các học viên kháng nghị trước Cung điện Amalienborg khi ông Vương Nghị đến thăm Đan Mạch vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Các cảnh sát Đan Mạch ngăn chặn một quan chức Trung Quốc cố gắng can thiệp cuộc kháng nghị vào ngày 2 tháng 7. (Ảnh chụp màn hình một bản tin truyền thông)
Chiều ngày 2 tháng 7, các học viên đã đứng dưới mưa bên ngoài Bộ Ngoại giao Đan Mạch. Khi đoàn xe của ông Vương đến, họ đã giương các biểu ngữ ghi: “Hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cuộc kháng nghị tiếp tục vào sáng hôm sau. Khi phái đoàn di chuyển đến và rời khỏi cung điện, đoàn xe của ông Vương đã đi ngang qua các biểu ngữ của họ.
Cảnh sát đã chủ động hỗ trợ các học viên điều chỉnh vị trí đứng để đoàn xe có thể nhìn thấy rõ hơn. Khi các nhân viên Trung Quốc cố gắng che khuất các biểu ngữ và yêu cầu nhóm rời đi, cảnh sát đã ngay lập tức can thiệp và tuyên bố rõ ràng rằng các học viên có quyền tụ tập ôn hòa và tự do ngôn luận theo luật pháp. Cảnh sát cũng đã giúp tối ưu hóa vị trí kháng nghị dựa trên tuyến đường của đoàn xe. Ngoài các học viên Pháp Luân Công, còn có những người biểu tình phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ ở Tây Tạng.
Một phóng viên của TV2 phỏng vấn một học viên. (Minghui.org)
Các kênh truyền thông lớn của Đan Mạch, bao gồm Politiken, TV2 và Đài truyền hình Đan Mạch DR, đã đưa tin về các cuộc kháng nghị liên quan, nhấn mạnh rằng sự kiện nhìn chung diễn ra ôn hòa và có sự hiện diện của cảnh sát cùng giới truyền thông. Sau khi sự kiện kết thúc, một thanh niên qua đường cho biết những nỗ lực bền bỉ của các học viên đã làm anh vô cùng cảm động và truyền cảm hứng cho anh, đồng thời anh gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất.
Kháng nghị gần Tòa nhà Chính phủ Thụy Điển
Ngày 4 tháng 7, ông Vương đã đến thăm Thụy Điển và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard tại Rosenbad. Các học viên đã kháng nghị gần tòa nhà chính phủ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Các học viên đã căng biểu ngữ trong khu vực do cảnh sát chỉ định để ông Vương có thể nhìn thấy rõ sau cuộc họp.
Các học viên nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công, cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. (Minghui.org)
Các học viên cũng đã nói với các cảnh sát đang làm nhiệm vụ về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Cảnh sát cho hay họ hiểu các học viên ở đó để bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa và lý trí, luật pháp Thụy Điển đảm bảo quyền tự do ngôn luận cũng như quyền kháng nghị, nhiệm vụ của họ là đảm bảo quyền này được thực thi, chứ không phải ở đó để hạn chế họ.
Các phóng viên truyền thông và người dân địa phương đã trò chuyện với các học viên. Sau khi nhóm làm phim ghi hình cuộc kháng nghị, một phóng viên đã giơ ngón tay cái lên và làm dấu chữ V với các học viên. Một người dân địa phương cho biết đây là cuộc kháng nghị ôn hòa và ý nghĩa nhất mà ông từng thấy.
Do địa điểm nằm gần trung tâm thành phố, có rất nhiều du khách trong khu vực này. Họ đã trò chuyện với các học viên và kinh hoàng trước cuộc bức hại cùng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/6/512055.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/8/235009.html














