Người phụ nữ tỉnh Hồ Bắc bị kết án tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-10-2025] Gần đây bà Chu Tế Hà ở thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Chu bị bắt ngày 22 tháng 5 năm 2024. Đầu tiên bà bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Đại Dã, sau đó đến ngày 6 tháng 6 cùng năm, bà bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Hoàng Thạch. Gia đình bà mới biết tin bà đã bị kết án hai năm tù, nhưng chi tiết về việc truy tố, xét xử và tuyên án thì chưa có thông tin.
Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Chu liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt ngày 18 tháng 3 năm 2008 và bị đưa đến Trại Tẩy não Thang Tốn Hồ ở thành phố Vũ Hán. Trong hơn 30 ngày bị giam tại đây, bà bị tiêm thuốc gây tổn thương thần kinh trong ba ngày liên tiếp, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ nghiêm trọng.
Tháng 6 năm 2015, bà Chu đã nộp đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị bắt ngày 3 tháng 11 năm 2015 và bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Hoàng Thạch. Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Tòa án Thành phố Đại Dã đã tuyên án bà bốn năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc ngày 13 tháng 7 năm 2017.
Bà bị giam tại Khu số 7 ở nhà tù và thường bị bắt đứng hàng giờ liền. Quản giáo Thái Văn Quyên đã chỉ thị tù nhân Lý Kim Nga giám sát bà. Tù nhân Lý đánh bà nếu bà không thể giữ được tư thế. Vì thiếu ngủ, bà Chu đã ngất xỉu khi đang đứng. Quản giáo Thái đã bảo các tù nhân tạt nước lên người bà. Sau khi tỉnh lại, họ trói tay bà ra phía sau và bắt bà ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Quản giáo Thái cũng sai tù nhân Hồ Thu Hương nhét một miếng lót giày hôi thối vào miệng bà Chu và dán đầu cùng miệng bà vào cửa kim loại. Bà gần như ngạt thở. Sau đó họ treo bà vào cửa trong một khoảng thời gian chưa rõ.
Quản giáo Trương Nghị đã cố gắng buộc bà Chu đọc những lời lẽ bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối hợp tác, quản giáo Trương đã bảo hai tù nhân giẫm lên chân bà. Chân và cẳng chân của bà sưng lên cực kỳ nghiêm trọng và bà rơi vào trạng thái mê sảng.
Sau đó, quản giáo còn buộc bà Chu uống thuốc không có nhãn. Bà bắt đầu chảy nước dãi, tâm trí cảm thấy tê liệt, không thể kiểm soát được hai tay và cũng bị phù nề toàn thân.
Ngoài tra tấn thể xác và ép uống thuốc, bà Chu còn bị bắt làm việc không lương, chủ yếu là may quần áo.
Sau khi bà Chu được thả vào tháng 8 năm 2019, công an địa phương và viên chức Phòng 610 tiếp tục quấy rối bà, đe dọa sẽ đưa bà đến Trại Tẩy não Hoàng Thạch. Công an cũng đã lắp đặt thiết bị nghe lén trong cửa hàng do gia đình bà quản lý, mà bà đã không phát hiện ra trong một thời gian dài.
Ngày 6 tháng 5 năm 2022, một nhóm người từ Đội An ninh Nội địa Thành phố Đại Dã, Đồn Công an Minh Sơn và Phòng 610 Thành phố Đại Dã đã đột nhập vào nhà bà Chu và muốn đưa bà đến trại tẩy não. Bà không có ở nhà. Họ đã phá cửa và đập một lỗ lớn trên cửa. Bà Chu buộc phải sống xa nhà hơn sáu tháng để tránh công an.
Ngày 1 tháng 7 năm 2023, công an Bành ở chính quyền huyện Minh Sơn, Hoàng Hải Thanh của Phòng 610 Thành phố Đại Dã và công an Từ của đồn công an địa phương đã đến quấy rối bà Chu. Họ cưỡng ép chụp ảnh bà, ngay cả sau khi bà đã đeo khẩu trang.
Báo cáo liên quan:
Nhà tù nữ Vũ Hán tiêm thuốc gây hại thần kinh cho các học viên Pháp Luân Công
Bà Chu Tế Hà bị kết án bốn năm tù vì kiện Giang Trạch Dân
Thẩm phán gây khó dễ cho luật sư biện hộ của học viên Pháp Luân Công
Nữ cư dân Hồ Bắc bị bắt sau khi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc, bản thân bị tra tấn và tiêm thuốc
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501385.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/15/230926.html



