Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2025] Ngày 20 tháng 2 năm 2025, bà Điền Lệ Bình, 63 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, bà Điền bị bắt giữ. Mặc dù bà bị cao huyết áp, nhưng cảnh sát vẫn thuyết phục được Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương tiếp nhận bà. Lính canh ở đó đã cưỡng ép bà uống thuốc cao huyết áp. Tình trạng của bà không những không cải thiện, mà bà còn cảm thấy choáng váng và bị suy giảm trí nhớ.

Ngày 16 tháng 8 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Hồn Nam đã truy tố bà Điền. Bà bị Tòa án quận Hồn Nam xét xử vào ngày 24 tháng 9 năm 2024, và bị kết án 4 năm tù. Ngày 28 tháng 9, bà đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương, và tòa án này đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của bà vào ngày 11 tháng 12.

Ngày 20 tháng 2 năm 2025, bà Điền bị đưa tới Khu 12, phân khu huấn luyện và cải tạo, của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Sau khi trải qua một thời gian bị tẩy não tăng cường ở đó, bà bị chuyển đến Đội 8 của Khu 4. Kể từ đó, gia đình bà được phép đến thăm bà mỗi tháng một lần. Các cuộc gặp thường bị lính canh giám sát, và không kéo dài. Bà Điền trông già đi rất nhiều, và không dám đề cập bất cứ điều gì liên quan đến việc bị ngược đãi mà bà đang phải chịu đựng.

Đây là lần thứ hai bà Điền bị kết án vì kiên định đức tin. Trước đó, bà từng bị bắt vào ngày 4 tháng 10 năm 2010 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế (không phải ngồi tù). Bà được trả tự do khỏi Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương sau 8 tháng.

Bài viết liên quan:

Người phụ nữ Liêu Ninh 62 tuổi bị kết án 4 năm tù vì đức tin – Chi tiết vi phạm của cảnh sát, công tố viên và thẩm phán

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230900.html