Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 03-10-2025] Ngày 28 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính Sydney để chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Các diễn giả khách mời đã ca ngợi làn sóng thoái ĐCSTQ, gọi những người dũng cảm thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là những người đi đầu cho một nước Trung Quốc tự do trong tương lai.

Các nhà lãnh đạo cộng đồng tham dự để bày tỏ sự ủng hộ đã nhấn mạnh rằng phong trào Tam thoái không mang tính chính trị, mà là một lựa chọn đạo đức để bảo vệ lương tri, nhân loại và tương lai. Họ kêu gọi người dân Trung Quốc nhận rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ, tránh xa sự tà ác của nó, và kêu gọi tất cả mọi người lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

1f7c83d446b242427e783f5f7333ac70.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính Sydney, ngày 28 tháng 9 năm 2025.

820fb46fbdc8fdf48315bce165343810.jpg

Mọi người lắng nghe các bài phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Tính đến ngày 29 tháng 9 năm nay, gần 452 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Chuyên gia về Trung Quốc cảm phục lòng dũng cảm, sự kiên trì và trí huệ của các học viên Pháp Luân Công

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, chuyên gia về Trung Quốc và là Phó Giáo sư tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), đã phát biểu tại cuộc mít-tinh, ca ngợi phong trào thoái Đảng do các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) khởi xướng và thúc đẩy. Ông gọi phong trào này là “Phong trào xã hội chống lại sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ thành công nhất và lớn nhất. Chính nhờ những nỗ lực và thành công của quý vị mà ngày càng có nhiều quốc gia và người dân trên khắp thế giới đang thức tỉnh và nhận thức đầy đủ về bản chất tà ác của chế độ ĐCSTQ. Họ cảm phục lòng dũng cảm, sự kiên trì và trí huệ của quý vị, và giống như tôi, họ quyết tâm ủng hộ sự nghiệp vĩ đại của quý vị.”

91383f35e0ce71867922ce172c12213d.jpg

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của Khổng Tử: “Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt được chí của kẻ thất phu”, để ca ngợi những người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. “Đây là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên trì và trí huệ của quý vị. Mặc dù các học viên Pháp Luân Công là những người dân thường, và bộ máy bạo lực của ĐCSTQ có thể tước đi ấn soái của một đội quân, nhưng nó không thể tước đi lương tâm, ý chí và phẩm giá của một người bình thường.”

Học giả pháp lý cao cấp: Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác chống lại loài người

Giáo sư David Flint, người được trao Huân chương Úc và là một học giả pháp lý cao cấp, đã tuyên bố rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ không phải là một lựa chọn thông thường; nó đòi hỏi lòng dũng cảm to lớn. Ông tin rằng những người chấp nhận rủi ro để thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ là những người tiên phong cho một nước Trung Quốc tự do trong tương lai.

b28c9ca14cea861ae9464cbde5e65dd9.jpg

Giáo sư David Flint phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Giáo sư Flint đã mạnh mẽ lên án cuộc bức hại kéo dài của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công sử dụng chiến lược ba bước là ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể’.”

Ông cũng trích dẫn kết luận của Tòa án Luận tội Trung Quốc độc lập (China Tribunal) do Ngài Geoffrey Nice QC chủ trì tại London, đưa ra phán quyết rằng ĐCSTQ đã và đang thu hoạch các cơ quan nội tạng như thận, gan và tim từ các học viên Pháp Luân Công trẻ khỏe để thiết lập một hệ thống buôn bán nội tạng theo yêu cầu.

d560b96b2ea288cc4de69e3bc37efef3.jpg

Ông Lyle Shelton, chủ tịch Đảng Family First, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Lyle Shelton, chủ tịch Đảng Family First (Gia đình là Trên hết), cho biết hệ tư tưởng chính trị tà ác của ĐCSTQ sẽ không tồn tại được lâu. Ông cảnh báo công chúng rằng việc giao thiệp với một chế độ vẫn còn ca ngợi chủ nghĩa cộng sản sẽ gây ra mâu thuẫn lớn và hết sức nguy hiểm cho thế giới tự do, đồng thời kêu gọi thế giới phương Tây hãy hết sức cảnh giác trước ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Làn sóng thoái Đảng là một sự thức tỉnh về đạo đức

Luật sư Newton Xu, đại diện cho Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Sydney, đã tuyên bố: “Phong trào thoái Đảng đã trở thành một trong những bước phát triển lịch sử quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Nó không chỉ phản ánh sự thức tỉnh về đạo đức của người dân Trung Quốc, mà còn cả sự suy tàn không thể tránh khỏi của chính Đảng này.”

2335e5f910b710b840e543d2a580df3d.jpg

Luật sư Newton Xu phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông tuyên bố rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một lựa chọn để bảo vệ lương tri, nhân phẩm và tương lai. Ông đưa ra ba luận điểm để chứng minh rằng việc làm tam thoái không phải là một lựa chọn chính trị mà là một lựa chọn đạo đức:

“Thứ nhất, ĐCSTQ đã đến bước đường cùng. Cách xử lý của Đảng đối với đợt bùng phát dịch COVID—đầu tiên là phong tỏa bằng các biện pháp ‘Zero-COVID’ cực đoan, sau đó đột ngột dỡ bỏ các hạn chế mà không báo trước—đã gây ra vô số đau khổ và mất mát về sinh mạng. Trong những năm sau đó, thị trường chứng khoán, bất động sản, ngoại hối và trái phiếu của Trung Quốc lần lượt sụp đổ, đẩy nền kinh tế vào tình trạng ‘suy sụp toàn diện’. Đến năm 2025, cuộc khủng hoảng càng trở nên sâu sắc mà không có giải pháp nào khả thi. Ngay cả giới tinh hoa trong Đảng cũng đã mất niềm tin. Con cái và thành viên gia đình của các quan chức cấp cao đang di cư với số lượng lớn, chuyển tài sản của họ ra nước ngoài.“

“Thứ hai, hệ tư tưởng của ĐCSTQ vốn trái ngược với nền văn hóa cổ xưa và Thần truyền của Trung Quốc. Trong hàng ngàn năm, Trung Quốc đã luôn kính Trời, tôn kính tổ tiên, trọng đạo đức và sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Thế mà, ĐCSTQ, được thành lập dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin du nhập từ phương Tây, lại cổ xúy chủ nghĩa vô thần, tranh đấu, và một hệ tư tưởng tàn bạo bất chấp thủ đoạn. Kể từ năm 1949, trong hơn 76 năm qua, nó đã cai trị bằng chế độ độc tài và sự sợ hãi, chứ không bao giờ có sự đồng thuận của người dân. Nó đã gây ra các cuộc vận động chính trị đẫm máu, phá hủy văn hóa và tước đoạt tự do của người dân.”

“Thứ ba, tội ác của ĐCSTQ là không thể nào kể xiết. Hành vi tàn ác nhất của nó là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để đàn áp môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này. Cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm, khiến nó trở thành một trong những chiến dịch đàn áp dài nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử hiện đại, bao gồm việc bỏ tù, tra tấn, tuyên truyền và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng—một tội ác chống lại loài người. Đây là một điều tà ác chưa từng có trên hành tinh này.“

“Cho đến ngày nay, ĐCSTQ vẫn chưa hề nương tay. Trên thực tế, nó đang leo thang, mở rộng các cuộc tấn công ra nước ngoài bằng các chiến dịch tung tin giả, xâm nhập và thậm chí tìm cách thao túng các phương tiện truyền thông nước ngoài.”

Làn sóng thoái Đảng đánh dấu sự thức tỉnh của người dân

2c2f6e21c0537abc2c6ce67ef6d85888.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, tuyên bố rằng phong trào thoái Đảng là một cuộc cách mạng tinh thần, đánh dấu sự thức tỉnh của người dân. Ông đã dẫn quan điểm của cựu Tổng thống Séc Václav Havel để giải thích ý nghĩa sâu sắc hơn của phong trào này: “‘Nếu nhiên liệu cho sự phát triển của chủ nghĩa toàn trị là những cá nhân hèn nhát và sợ hãi, thì liều thuốc đặc trị chính là một cuộc cách mạng cá nhân diễn ra trong tâm trí và trái tim, dẫn đến sự thức tỉnh về trách nhiệm bản thân, lòng dũng cảm và sức mạnh.’” Ông cho hay làn sóng người dân làm tam thoái “đánh dấu sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc—họ dám chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra ở đất nước mình đồng thời thể hiện lòng dũng cảm và sức mạnh kiên định không lay chuyển.”

Ông Deller chỉ ra rằng sự kiểm soát của ĐCSTQ là dựa trên những lời dối trá, và các học viên Pháp Luân Công, những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ. Đây là lý do tại sao họ trở thành mục tiêu chính của ĐCSTQ. Ông đã trích dẫn lời nhà văn bất đồng chính kiến Liên Xô Aleksandr Solzhenitsyn: “Chỉ cần mọi người ngừng nói dối, hệ thống cộng sản sẽ tự sụp đổ.” Ông Deller tuyên bố rằng ĐCSTQ dựa vào những lời dối trá để cố gắng kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ và khát vọng tinh thần của người dân, và trong suốt 26 năm kháng nghị cuộc bức hại, Pháp Luân Công đã giúp mọi người vượt qua sự thao túng tinh thần này, lấy lại ý chí tự do cũng như sức mạnh tinh thần của mình.”

Ông Deller cho biết ĐCSTQ không chỉ thao túng người dân trong nước mà còn xuất khẩu những lời dối trá của nó ra nước ngoài thông qua “chiến tranh nhận thức”, tiến hành các cuộc đàn áp và xâm nhập xuyên quốc gia—từ văn hóa, tín ngưỡng cho đến thông tin. Phong trào thoái Đảng mang đến cơ hội giúp người dân Trung Quốc thấy rõ những gì họ đã trải qua và tự giải thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa cộng sản. Ông nói rằng đây không phải là một hành động chống lại Trung Quốc, mà là một nghĩa cử ủng hộ người dân Trung Quốc, và sẽ mang lại hạnh phúc cho họ.

Kêu gọi Chính phủ Úc giúp ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ

Ông Ganesh Loke, cựu ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang Parramatta và là một doanh nhân, cho biết làn sóng Tam thoái đang tăng tốc, điều này cho thấy sự thức tỉnh không thể ngăn cản của công chúng. Ông kêu gọi Thủ tướng Úc công khai lên án ĐCSTQ, công nhận những đóng góp của các học viên Pháp Luân Công, và đối mặt với tội ác của ĐCSTQ khi nó công khai bóp nghẹt tự do ngôn luận và giết hại người dân.

f0d12da323cd6db791183c22e0c62174.jpg

Ông Ganesh Loke, cựu ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang Parramatta và là một doanh nhân, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Loke ca ngợi các học viên Pháp Luân Công là những người dũng cảm nhất. Mặc dù phải đối mặt với sự giám sát, tra tấn và nỗi sợ hãi, hàng triệu học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định chống lại sự tàn ác không thể hình dung nổi của ĐCSTQ.

Ông cũng cho biết sự phản kháng bất bạo động của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại bạo lực của ĐCSTQ đã thể hiện sức mạnh của bất bạo động mà Mahatma Gandhi tán thành. “Bất bạo động là một sức mạnh không ai có thể đánh bại. Các học viên Pháp Luân Công không chủ trương bạo lực, thay vào đó họ đối đầu với ĐCSTQ bằng đức tin và sự kiên cường, điều đó thật đáng ngưỡng mộ.”

Ông Mehmet Celepci, thư ký của Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Úc, cũng kêu gọi chính phủ Úc hành động để buộc các quan chức ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. Ông cho biết ĐCSTQ đã mất đi tính hợp pháp của nó trên toàn cầu, ngay cả gia đình của các quan chức của ĐCSTQ cũng đang chạy trốn khỏi Trung Quốc để xin tị nạn ở các nước tự do. “Tại sao họ lại bỏ trốn? Bởi vì dưới sự cai trị của ĐCSTQ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”

Ông ca ngợi 450 triệu người đã dũng cảm thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, gọi đây là một tin tuyệt vời. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa lựa chọn làm như vậy, để loại bỏ hoàn toàn loại virus cộng sản toàn cầu này.

Nhà hoạt động dân quyền, ông Phó, cho biết việc thoái Đảng tượng trưng cho sự khước từ của người dân Trung Quốc đối với sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ và là dấu hiệu quan trọng cho thấy xã hội Trung Quốc đang hướng tới tự do, dân chủ và một tương lai tươi sáng. “Họ [những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ] là một tia sáng soi rọi đêm đen. Thông qua những hành động cụ thể, họ đã tự giải thoát mình khỏi xiềng xích của những lời dối trá, thức tỉnh lương tri và đã chọn đứng về phía sự thật và công lý.”

d5489938ba0c7e1b2cd4828a3265b31d.jpg

Đội trống lưng biểu diễn tại cuộc mít-tinh.

a548a366be9dafef89182fc4c3846846.jpg

6644d6d13cde94e1830e3926846496d2.jpg

b3e71d924133429868bfbe241796be80.jpg

168397d9af9b488a73e0bc51738f278e.jpg

Nhiều người qua đường đã lắng nghe các bài phát biểu, trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/3/500641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/6/230732.html