Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 17-09-2025] Ngày 13 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Thư viện Bang Victoria ở Melbourne, Úc. Họ chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Những biểu ngữ đầy màu sắc cùng màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của các học viên đã thu hút người qua đường dừng lại để tìm hiểu về sự kiện.

Từ khi thời báo The Epoch Times xuất bản loạt bài xã luận Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) vào tháng 11 năm 2004 đến nay, đã có hơn 450 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Ông Tôn từ Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu tại Melbourne đã phát biểu tại cuộc mít-tinh rằng những người đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ “đại diện cho sự thức tỉnh của sinh mệnh, sự phục hồi của lương tri và sự đấu tranh của nhân loại trước bạo quyền.”

Ông nói rằng trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng nâng cao nhận thức về những lời dối trá, bạo lực và văn hóa khủng bố của ĐCSTQ, giúp người dân nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ. Ông cũng đề cập rằng tội ác của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc; chế độ này còn xâm nhập vào các quốc gia tự do, trong đó có Úc. Ông phơi bày chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và cách nó bịt miệng những người chỉ trích, kiểm soát tư tưởng cộng đồng người Hoa tại hải ngoại, và xuất khẩu bạo quyền ra khắp thế giới thông qua hoạt động gián điệp, thâm nhập, hối lộ và thao túng.

Nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng tại Melbourne đã tham dự sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ. Họ cho rằng phong trào Tam thoái là chìa khóa để người dân Trung Quốc lựa chọn tự do và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Họ kêu gọi có thêm nhiều người Trung Quốc nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, không để nó chi phối và chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của nó.

d970e41ccae6520f21d19c0926c9dbcd.jpg

20e2accb73580db2883bb2432b9d90fb.jpg

c1b07d0d51cb16a2d387bcbee6ccfebc.jpg

0eb50a30598caeaf8e71bc4d618ece5f.jpg

ad653af05ae2e112e0cdd1f24ca713d4.jpg

2551e057c4952ad3a4e7458bcb36bbe9.jpg

Cuộc mít-tinh trước Thư viện Bang Victoria ở Melbourne, ngày 13 tháng 9 năm 2025.

Nỗ lực chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ

d79878b05252b0dbe63f031f50a3ad84.jpg

Ông Peter Westmore, cựu chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia (NCC), phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Peter Westmore, một phụ trách chuyên mục chính của tạp chí News Weekly của Úc và là cựu chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia (NCC), một viện nghiên cứu chính sách nổi tiếng của Úc, cho biết ông rất khâm phục sự nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong nhiều năm qua.

Ông Westmore khuyên những ai còn ảo tưởng về ĐCSTQ hãy nhận ra sự thật. Ông nhấn mạnh: “ĐCSTQ dựa vào sự đàn áp, và nạn nhân chủ yếu của nó chính là người dân Trung Quốc”. Ông chỉ ra việc người dân Hồng Kông bị tước đoạt tự do là bằng chứng cho thấy ĐCSTQ duy trì sự cai trị bằng đàn áp. Ông Westmore cũng cho biết mục đích chính của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là để phá vỡ sự cai trị của ĐCSTQ và cuối cùng chế độ tà ác này sẽ đi đến diệt vong.

faa33770c049d55f230f3caced85ef2e.jpg

Ông Cao Kiện, Chủ tịch Liên minh vì nền Dân chủ Trung Quốc tại Melbourne, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Cao Kiện, Chủ tịch Liên minh vì nền Dân chủ Trung Quốc tại Melbourne, kể lại lần đầu tiên ông đọc Cửu Bình cách đây 20 năm.

Ông cho biết: “Tháng 12 năm 2004, tôi đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và đã vô cùng xúc động. Chín bài viết dài đã phân tích bản chất và đặc tính tà ác của ĐCSTQ từ nhiều góc độ khác nhau như lịch sử, văn hóa, triết học và chính trị. Lời văn súc tích, sắc bén, và tác động của nó đủ để người ta thức tỉnh!” Ông hào hứng nói: “Ngay sau đó, tôi đã phát các cuốn Cửu Bình cho từng thành viên của Liên minh vì nền Dân chủ Trung Quốc tại Melbourne, và đề nghị mọi người hãy đọc kỹ.”

Ông Cao Kiện nói với giọng cảm phục: “Đây là cống hiến to lớn của Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Trung Quốc. Vốn dĩ đây là việc mà chúng tôi, những nhà hoạt động dân chủ, phải làm, nhưng Pháp Luân Công đã làm giúp chúng tôi. Công đức của họ là vô lượng!”

“Năm 2005, các học viên Pháp Luân Công đã khởi xướng phong trào thoái Đảng, và Liên minh Dân chủ tại Melbourne đã lập tức tích cực hưởng ứng. Mọi thành viên đều đã ký vào bản tuyên bố Tam thoái. Trong phong trào vĩ đại này, người dân Trung Quốc giải thể tà giáo ĐCSTQ một cách ôn hòa.” Ông nói thêm: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ không phải là một cuộc đấu tranh chính trị, mà là sự lựa chọn về đạo đức; đó không phải là một cuộc tranh giành quyền lực, mà là sự cứu rỗi linh hồn!”

ĐCSTQ là mối đe dọa lớn đối với Úc

473914e46cd6c57b6b02b55f1db0fd63.jpg

Ông Gerard Flood, cựu phó lãnh đạo Đảng Lao động Dân chủ bang Victoria, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Gerard Flood, cựu phó lãnh đạo Đảng Lao động Dân chủ bang Victoria, đã phân tích những mối đe dọa của ĐCSTQ đối với nước Úc.

Ông trích lời bà Rachel Noble, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Úc (ASIO), rằng chiến dịch tin tặc của ĐCSTQ có mật danh “Bão muối” (Salt Typhoon) đã gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng, chỉ một cuộc tấn công từ xa có thể làm cho nguồn nước không thể uống được bằng cách tăng hàm lượng clo. Ông nhấn mạnh rằng không có chế độ nào có thể sánh với ĐCSTQ về mức độ đe dọa trên không gian mạng.

Cuối bài phát biểu, ông bày tỏ: “Tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả những người đã góp phần tạo nên cuộc mít-tinh này. Nỗ lực của các bạn là vô cùng thiết yếu trong việc chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

ĐCSTQ phải bị giải thể

Ông Nguyễn Duy Quang, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Victoria kiêm Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Úc, đã cho biết lý do tại sao ông và gia đình lại trốn khỏi chế độ cộng sản ở Việt Nam. Ông nói: “Ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người cộng sản từ miền Bắc đã vượt qua biên giới và chiếm lấy mảnh đất quê hương chúng tôi. Việt Nam đã mất đi tự do, và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ quê hương để đến đây.”

3c01ac3e91e4b840cf369278d2dba426.jpg

Ông Nguyễn Duy Quang, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Victoria kiêm Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

“Chúng ta cần phải kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Chúng tôi chỉ chống lại đảng cộng sản, chứ không chống lại người dân Trung Quốc hay người dân Việt Nam. Cả người dân Trung Quốc và người dân Việt Nam đều là nạn nhân của đảng cộng sản.”

“Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ luôn muốn can thiệp hoặc thâm nhập vào cộng đồng của chúng ta. Chúng ta đang sống tại Úc, vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ nước Úc.”

c8caf1b4b67b72fb06720ce86d535556.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Kiệt, người đứng đầu Văn phòng Liên lạc Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đại lục, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Kiệt, người đứng đầu Văn phòng Liên lạc Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đại lục, đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết. Ông nói: “Để tránh việc xảy ra Chiến tranh Thế giới III, chúng ta phải chấm dứt mọi chế độ độc tài trên thế giới, đặc biệt là chế độ độc tài tà ác và lớn nhất như ĐCSTQ”. Ông kêu gọi mọi người, đặc biệt là người dân Trung Quốc, hãy từ bỏ đảng cộng sản.

Ông Nguyễn Kiệt đã trình bày chi tiết về ba tội ác lớn của ĐCSTQ là phản nhân tính, phản văn minh và phản dân tộc. Ông nói: “Chế độ ĐCSTQ là một chế độ phản quốc và chống lại người dân Trung Quốc. Trong 80 năm qua, nó đã hại chết gần 100 triệu người Trung Quốc”.

Cuối lời phát biểu, ông kêu gọi: “Mong mọi người hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và từ bỏ đảng cộng sản. Đây không chỉ là tương lai tươi sáng cho người dân Trung Quốc, mà còn là sự đảm bảo cơ bản nhất cho hòa bình của toàn thể cộng đồng quốc tế.”

Làn sóng Tam thoái mang lại tương lai tươi sáng cho Trung Quốc

ff92b9c1dbc72501200898d275acbbb3.jpg

Các biểu ngữ tại cuộc mít-tinh trước Thư viện Bang Victoria

Bà Quế bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại. Sau khi đến Úc, bà trở thành tình nguyện viên giúp mọi người làm Tam thoái, bao gồm cả việc gọi điện thoại về Trung Quốc. Bà gọi điện từ 6 đến 9 tiếng mỗi ngày, và vào ngày cao điểm, bà có thể thuyết phục được 80 người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Có lần, bà đã giúp một người đàn ông đang nằm viện thoái Đảng. Sau khi ông đồng ý và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sức khỏe của ông liền có chuyển biến tốt. Còn có chủ công ty vệ sinh ở một thành phố phía Nam, sau khi hiểu bản chất của ĐCSTQ, đã giúp 26 nhân viên của mình làm Tam thoái.

Bà Quế cho biết trong hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã bền bỉ nâng cao nhận thức và khích lệ mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại các điểm du lịch lớn—từ New York đến Paris, từ Sydney đến Melbourne. Bà nói: “Làn sóng Tam thoái mang lại hy vọng cho Trung Quốc.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/17/499568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/19/229883.html