Ý: Các quan chức lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc trong các cuộc mít-tinh tại Rome
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ý
[MINH HUỆ 16-09-2025] Vào ngày 3 và 11 tháng 9 năm 2025, các học viên đã tổ chức các cuộc mít-tinh trên quảng trường Piazza Capranica ở Rome, Ý, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Bắc Kinh suốt 26 năm qua. Quảng trường nằm gần Tòa nhà Hạ viện của Quốc hội Ý. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều Nghị sỹ đã đến địa điểm mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời lên án tội ác thu hoạch nội tạng sống có hệ thống ở Trung Quốc.
Các cuộc mít-tinh yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Tại quảng trường Piazza Capranica, các học viên đã căng biểu ngữ lớn ghi: “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc”, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Cuộc trò chuyện mới đây giữa lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận quốc tế. Trong cuộc trao đổi này, ông Tập đề cập đến việc kéo dài tuổi thọ con người lên tới 150 tuổi thông qua cấy ghép nội tạng bằng công nghệ sinh học mới. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hai cuộc mít-tinh tại Rome nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề nghiêm trọng này.
Nguồn cung nội tạng dồi dào ấy đến từ đâu? Số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã gia tăng đột biến kể từ năm 1999 – thời điểm chính quyền Bắc Kinh bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều nguồn tin – bao gồm các phán quyết của tòa án độc lập, lời kể của các nhân chứng, và các cuộc điều tra độc lập của các luật sư cùng chuyên gia nhân quyền – đã phơi bày tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ. Ở Trung Quốc, ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm còn sống, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc mít-tinh nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Các Nghị sỹ và quan chức lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ
Các Nghị sỹ và quan chức đã phát biểu tại các cuộc mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên – trong đó có ông Giulio Terzi, Thượng nghị sỹ Đảng Anh em Ý và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ý; ông Matteo Angioli, cố vấn của Thượng nghị sỹ Terzi; ông Sergio Rastrelli, Thượng nghị sỹ Đảng Anh em Ý; và ông Pietrangelo Massaro, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome.
Các quan chức tham dự cuộc mít-tinh của các học viên tại quảng trường Piazza Capranica vào ngày 11 tháng 9 năm 2025 để bày tỏ sự ủng hộ – gồm Thượng nghị sỹ Giulio Terzi (đứng giữa, mặc vest đen) và cố vấn của ông, ông Matteo Angioli (đứng giữa, cầm biểu ngữ), cùng Thượng nghị sỹ Sergio Rastrelli (thứ tư từ trái sang).
Ông Pietrangelo Massaro (thứ ba từ phải sang), Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome, tham dự cuộc mít-tinh của các học viên tại quảng trường Piazza Capranica, hôm 3 tháng 9 năm 2025.
Thượng nghị sỹ Sergio Rastrelli lên án ĐCSTQ: “ĐCSTQ là một chính quyền tội phạm, và [chấm dứt cuộc bức hại] là một cuộc chiến bảo vệ nền văn minh.”
Về vấn đề thu hoạch tạng sống, Thượng nghị sỹ Rastrelli đưa ra quan điểm: “Chúng ta biết rằng ĐCSTQ đã phạm tội ác này trong 20 năm qua. Đây là điều đặc biệt đáng lo ngại, vậy mà nó vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Đó là một chính quyền tội phạm đang hoạt động; họ bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống.“
“Chúng ta phải có lập trường kiên định và dứt khoát. Chỉ khi chúng ta kiên quyết phản đối cuộc bức hại có hệ thống và sự vi phạm nhân quyền trắng trợn này, chúng ta mới có thể bảo vệ tự do trên quy mô toàn cầu. Đây là một cuộc chiến bảo vệ nền văn minh không biên giới. Những gì xảy ra ở Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến các quyền tự do cơ bản ở phương Tây, và do đó bao gồm cả ở Ý.”
“Với tư cách là một Thượng nghị sỹ, tôi không chỉ ủng hộ hết mình các học viên, mà còn chính thức cam kết sát cánh cùng họ trong mọi nỗ lực bảo vệ tự do và công lý.”
Thượng nghị sỹ lên án ĐCSTQ trên mạng xã hội
Thượng nghị sỹ Giulio Terzi đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội, hôm 11 tháng 9 năm 2025.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 11 tháng 9 năm 2025, Thượng nghị sỹ Giulio Terzi viết: “Môn tu luyện Pháp Luân Công đã bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1999. Đây là một cuộc chiến bảo vệ văn minh và phẩm giá con người, nhằm khẳng định tính bất khả xâm phạm và tính phổ quát của các nhân quyền cơ bản, đồng thời lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các nhà tù kinh khủng ở Trung Quốc.
“Hành vi tàn bạo này tiếp tay đáng kể cho nạn buôn bán nội tạng phi pháp vốn đã bị lên án công khai tại Liên Hợp Quốc.”
“Hành vi tội ác này cũng bị Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lên án. Shen Yun là một đoàn nghệ thuật biểu diễn vũ đạo và âm nhạc tái hiện truyền thống Trung Hoa cổ xưa trước thời ĐCSTQ lên nắm quyền. Chính vì lý do này mà Shen Yun đã bị cấm biểu diễn tại Trung Quốc, rõ ràng là như vậy.”
“Đây là một cuộc bức hại thực sự, không chỉ giới hạn trong biên giới Trung Quốc mà còn được thực hiện thông qua hình thức đe dọa các thành viên trong cộng đồng Hoa kiều, và gây áp lực lên các giám đốc các nhà hát tại Ý nhằm làm mất uy tín của Shen Yun.”
“Mọi sự can thiệp và hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận và tự do văn hóa ở đất nước chúng ta đều là điều không thể dung thứ.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/16/499528.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/18/229879.html