Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle

[MINH HUỆ 22-09-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Seattle để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua việc trưng bày biểu ngữ, phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Trong những năm qua, sự kiên trì và thiện lương của họ đã nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của công chúng.

56db2db9578507139c3b15e1bd67d42a.jpg

64772058450ee43bae9946e94a7e95c3.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại Seattle, Washington.

Nhiều người qua đường đã trò chuyện với các học viên. Một số người cho biết họ quá bàng hoàng khi biết những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là việc thu hoạch tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống. Nhiều người đã mạnh mẽ lên án cuộc bức hại và ký tên vào đơn thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Các học viên cũng kêu gọi người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ từng gia nhập để không bị chôn theo ĐCSTQ. Lời kêu gọi của họ là nhằm đánh thức lương tri của mọi người chứ không mang tính chính trị.

339fdb1fe10832a7230a8330abcf43ca.jpg

bdb866201f33c49308e48c16b491906b.jpg

a35a4842eca9661485e9f888aa7f5817.jpg

Người dân ở Seattle ký đơn thỉnh nguyện.

Cảm động trước nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã quyên góp tiền hoặc mang đồ ăn đến tặng cho các học viên. Các học viên đã lịch sự từ chối và giải thích rằng họ chỉ muốn lan tỏa sự thật. Ông Trương, một người dân địa phương, nói với các học viên: “Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của các bạn! Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết tất cả những sự thật này. Hãy tiếp tục làm tốt công việc này nhé!”

Một người Trung Quốc cho biết rằng khi còn sống ở Trung Quốc, ông đã thấy nhiều áp phích tìm trẻ mất tích ở trong khu dân cư của mình. Ông và người hàng xóm nghi ngờ rằng những đứa trẻ này là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. Chính quyền địa phương đã gỡ bỏ tất cả các áp phích để che giấu sự thật, nhưng ông tin chắc rằng tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thực sự đang diễn ra.

44aceef72e0b828c239efbd01fa2d6c0.jpg

Hai cô gái trẻ ủng hộ bản thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một du khách hỏi một học viên: “Các bạn đang khuyến khích mọi người tập Pháp Luân Đại Pháp, phải không?” Người học viên giải thích rằng mục tiêu của họ là giảng chân tướng về cuộc bức hại, vô hiệu hóa sự vu khống của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ đã dựng lên những tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có cả vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, và rằng ĐCSTQ hiện đã mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại, như can nhiễu Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, một số du khách Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã tham gia. Một số người đã lấy thông tin về cách vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ. Những ai quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp có thể tìm thông tin về cách học các bài công pháp và nơi đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/22/499727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/3/230257.html