Massachusetts, Hoa Kỳ: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Belchertown
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 27-09-2025] Từ ngày 19 – 21 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Belchertown lần thứ 166.
Nằm cách trường đại học lớn nhất của bang Massachusetts khoảng 16 km, Belchertown nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thiên nhiên như tranh vẽ và gìn giữ được những tín ngưỡng độc đáo riêng. Hội chợ Belchertown là một trong những truyền thống lâu đời nhất của vùng, thu hút các gia đình đến để tôn vinh nền nông nghiệp và di sản địa phương. Hội chợ có các trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi giải trí, khu trưng bày động vật trang trại và các loài gia súc, nhạc sống, nghệ thuật tạo hình bằng bóng bay cùng ẩm thực đa dạng, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và đầy niềm vui. Ngoài ra, các tiết mục trình diễn điêu khắc gỗ và cưỡi xe ngựa kéo mang đến một cái nhìn chân thực về cuộc sống nông thôn.
Các học viên đã dựng một quầy thông tin để trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Nhiều người đã ký bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Một người phụ nữ cho biết bà hy vọng Hoa Kỳ sẽ không bị ĐCSTQ lợi dụng.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Hội chợ Belchertown lần thứ 166, ngoại ô Springfield, Massachusetts.
Sau cuộc diễu hành vào thứ Bảy, nhiều người đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.
Một số người vẫn chưa biết rõ việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, và cũng không biết ĐCSTQ đang lợi dụng hệ thống tư pháp và truyền thông ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác nhằm mở rộng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn múa cổ điển Trung Quốc với sứ mệnh tái hiện nền văn hóa truyền thống Trung Hoa trước thời cộng sản. Sau khi biết tình hình, hầu hết mọi người đã ký bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, một dự luật tại Quốc hội Hoa Kỳ nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân tham gia vào hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Một giáo sư từ Đại học Massachusetts nói với các học viên: “Tôi hiểu những gì các bạn đang làm. Tôi có hiểu biết nhất định về xã hội Trung Quốc bởi vợ tôi là người Trung Quốc.” Vừa nói, ông vừa lấy một vài tờ thông tin đưa cho vợ xem.
Một bà lão người phương Tây nói rằng có một lưu học sinh trung học Trung Quốc đang ở trọ tại nhà bà nên bà muốn đưa cho cậu ấy một số tài liệu để đọc. Các học viên đã đưa cho bà hai cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản cùng các thông tin về cuộc bức hại. Bà cho hay bà sẽ tặng lại một số tài liệu cho thư viện gần đó.
Bà Linda đã nán lại tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và cho biết bà vừa trở về từ Nam Phi, nơi ĐCSTQ đang tàn phá môi trường và cướp bóc tài nguyên khoáng sản của họ. “ĐCSTQ rất tồi tệ. Tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ không bị ĐCSTQ lợi dụng.”
Cô Tina, một khách tham quan hội chợ, cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công cũng như chính quyền này đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công sang các quốc gia khác. Sau khi nghe lời giải thích từ một học viên, cô Tina ôm lấy người học viên và nói rằng cô tin tưởng cô ấy 100%. Cô cũng cảm ơn người học viên vì đã giúp cô hiểu rằng ĐCSTQ không có gì tốt đẹp. Cô hy vọng các học viên sẽ trở lại tham gia sự kiện này vào năm tới.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/27/500049.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230030.html