Auckland, New Zealand: Người dân lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Auckland
[MINH HUỆ 29-09-2025] Ngày 27 tháng 9 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Chợ Otara ở Auckland, New Zealand. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn trống lưng và múa rồng để chúc mừng hơn 450 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi dân chúng phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với pháp môn.
Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Chợ Otara ở Auckland hôm 27 tháng 9.
Trình diễn các bài công pháp
Đội trống lưng và đội múa rồng biểu diễn
Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.
“Tất cả chúng ta đều có một sứ mệnh”
Mở cửa vào thứ Bảy hàng tuần, Chợ Otara nổi tiếng ở Auckland với các mặt hàng thực phẩm, quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ và các buổi biểu diễn văn nghệ. Ông Mania Tokotini, một người dân địa phương, là một người rất sùng đạo. Ông chia sẻ: “Chúa đã đưa tôi đến một thiên đường tuyệt đẹp và tôi không muốn quay trở lại. Nhưng Chúa đã bảo tôi quay lại vì tôi còn có những việc phải làm ở đây”.
Ông Mania Tokotini
Ông Tokotini đã bị sốc khi biết rằng vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ sát hại, và rằng sự tàn ác kinh hoàng này – cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng – phải được chấm dứt.
Ông Tokotini giải thích: “Tất cả chúng ta đều có một sứ mệnh. Đó là mục đích sống của chúng ta nên chúng ta cần biến điều đó thành hành động”. Ông cũng vô cùng xúc động bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cảm thấy nhiều người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ lừa dối và không biết sự thật về cuộc bức hại. Đó là lý do tại sao ông cần phải đứng ra và ủng hộ chính nghĩa.
Trân quý sinh mệnh
Ông Richard và vợ, bà Pika
Ông Richard và vợ, bà Pika đến từ Fiji. Ông Richard, người quản lý một công ty may mặc và từng đến thăm Trung Quốc, cho biết ông rất quý mến người dân Trung Quốc. Khi ở Trung Quốc, ông đã chứng kiến sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ. Ông kể: “Dạo ở đó, tôi không thể sử dụng Facebook, Google hay YouTube. Người dân không có quyền tự do ngôn luận. Cứ như ở Bắc Triều Tiên vậy”.
Ông cho rằng việc ĐCSTQ ngược đãi các nhóm thiểu số như các học viên Pháp Luân Đại Pháp là vô nhân đạo. Ông bày tỏ: “Chúng ta phải trân quý sinh mệnh, mà giết chóc là sai rồi“. Ông cũng ca ngợi những người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ: “Hành động này rất quan trọng và sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc”.
Bà Pika đồng tình và cho rằng tiếng nói của một người thì yếu ớt, “Nhưng khi ngày càng có nhiều người tham gia, thế giới sẽ lắng nghe chúng ta”, bà nói thêm. “Các bạn đang làm điều đúng đắn”.
Chấm dứt những tội ác của ĐCSTQ
Ông Mack
Ông Mack, một tín đồ Cơ đốc, cho hay ông cũng biết về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng có rất nhiều học viên ở Trung Quốc, và họ bị ĐCSTQ đàn áp và giết hại. “Nhưng chúng ta hầu như không nghe thấy tin tức này trên các phương tiện truyền thông”, ông bày tỏ.
Ông cho biết ông cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp tương tự như Cơ đốc giáo vì các bài giảng đều đề cao hòa bình. “Con người có tâm trí và linh hồn. Nhưng ĐCSTQ vô thần không tin vào linh hồn”. Ông cảm thấy chính quyền này đang dùng tiền để kiểm soát các phương tiện truyền thông phương Tây nhằm che đậy cuộc đàn áp. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần lan tỏa sự thật”.
Ông Mack cho biết thêm: “Việc ĐCSTQ giết người để lấy nội tạng là hết sức tàn ác”. Ông cho rằng bất kỳ ai có niềm tin vào Chúa đều nên đoàn kết và phản đối thảm kịch này.
Về Pháp Luân Đại Pháp
Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện đã trở thành một phần trong cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Có nguồn gốc từ Phật gia, pháp môn bao gồm hai phần chính: đề cao tâm tính bản thân thông qua việc học các bài giảng, kết hợp luyện tập các bài công pháp nhẹ nhàng bao gồm thiền định.
Niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người tu luyện thăng hoa về tinh thần. Các bài giảng của pháp môn khích lệ người học từ bỏ những chấp trước không lành mạnh trong khi không ngừng cố gắng sống chiểu theo đặc tính căn bản của vũ trụ: Chân-Thiện-Nhẫn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/500252.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/30/230045.html










