San Francisco: Nghị sỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công tại Lễ diễu hành Fog Fest
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco
[MINH HUỆ 28-09-2025] Ngày 27 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành Fog Fest lần thứ 38 ở thành phố Pacifica, San Francisco. Nghị sỹ Sam Liccardo cũng tham dự lễ diễu hành cho biết việc các học viên tham gia sự kiện cộng đồng quan trọng này là điều tuyệt vời. Thị trưởng thành phố Pacifica, ông Mary Bier, cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công truyền dạy hết sức quan trọng đối với xã hội.
Các học viên tham gia Lễ diễu hành Fog Fest ở Pacifica, hôm 27 tháng 9 năm 2025.
Lễ hội Fog Fest được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1986 để quảng bá cho Thành phố Pacifica, thu hút khách du lịch, tôn vinh cộng đồng và gây quỹ cho các nhóm cộng đồng địa phương. Lễ hội được tổ chức vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 9 hàng năm. Chủ đề của cuộc diễu hành năm nay là “những làn sóng vui vẻ”, sự kiện do Pacifica State Beach tổ chức.
Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy. Khán giả ở hai bên đường đã vỗ tay khi nhìn thấy đoàn Pháp Luân Công. Một số vẫy tay và reo hò, một số tập theo động tác của các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.
Khi các học viên diễu hành qua khán đài, người dẫn chương trình giới thiệu: “Hiện đang tiến vào là đoàn Pháp Luân Công đang tiến đến chỗ chúng ta. Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là một pháp môn giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng đến nay, đã có 100 triệu người được hưởng lợi ích từ môn tu luyện. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể tập Pháp Luân Công. Ai cũng có thể học và được hướng dẫn hoàn toàn miễn phí.
Nghị sỹ: Tôi hy vọng Pháp Luân Công có thể được thực hành tự do ở Trung Quốc
Nghị sỹ Sam Liccardo cho hay ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hy vọng các học viên bị giam giữ có thể giành lại tự do.
Nghị sỹ Sam Liccardo đã tham dự cuộc diễu hành Fog Fest năm nay. “Thật tuyệt khi các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia sự kiện cộng đồng quan trọng này,” ông vui mừng nói.
Ông cũng cho hay ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc đại lục và hy vọng các học viên ở đó có thể được tự do: “Tôi rất mong một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công có thể tự do tụ họp ở Trung Quốc và tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Tôi biết chế độ độc tài đang ngăn cản họ thực hiện quyền này. Tôi rất vui khi các học viên có thể mừng lễ hội cùng chúng tôi ở đây. Cảm ơn các bạn!”
Ủy viên Hội đồng chào đón Pháp Luân Công
Bà Mary Bier, Ủy viên Thành phố, cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng quan trọng đối với xã hội.
Sau khi Ủy viên Hội đồng Thành phố, bà Mary Bier, biết đây là lần thứ ba các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành, bà thốt lên: “Thật tuyệt vời! Chúng tôi hoan nghênh sự tiếp tục tham gia của các bạn. Cảm ơn các bạn!”
“Chân-Thiện-Nhẫn hết sức quan trọng đối với xã hội. Điều gì có thể quan trọng hơn nguyên lý này? Mọi người nên có lòng nhân ái, sự đồng cảm, thiện lương và bao dung. Họ nên nói sự thật, nhưng những tình huống như vậy ngày nay rất hiếm. Vậy nên, Chân-Thiện-Nhẫn là điều chúng ta cần tuân theo. Chúng ta cần quan tâm và đối xử tử tế với nhau.”
Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn
Cô Amy lớn lên ở Pacifica nhưng đã chuyển đến phía Đông Bay Area. Cô trở lại để xem lễ diễu hành và rất vui khi thấy đoàn Pháp Luân Công: “Tôi rất thích đoàn của các học viên Pháp Luân Công. Họ làm tôi cảm thấy bình yên.”
Cô Amy cho biết chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn
Cô nói thêm: “Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Thế giới ngày này rất nhiều hỗn loạn. Tôi nghĩ mọi người nên được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.”
Cô April Lireos, giáo viên ngoại ngữ đến từ Mexico, cho hay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công. “Tôi rất thích đoàn diễu hành này,” cô nhận xét. “Mọi người ai cũng nở nụ cười trên môi, điều đó làm tôi cảm thấy gần gũi. Mặc dù chúng ta đến từ các quốc gia khác nhau, chúng ta nên đối xử tốt với nhau. Tôi cũng dạy các học sinh của mình phải tử tế.”
Cô April Lireos đến từ Mexico thích màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Công.
Bà Dana và bạn của bà, bà Pearson Comey, cũng xem cuộc diễu hành. Bà Ford cho biết: “Đoàn của các học viên rất xuất sắc, tôi rất tự hào về họ. Chúng ta nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.”
Bà Pearson Comey (bên trái) và bạn của bà, bà Dana Ford
Bà Comey bày tỏ: “Tôi nghĩ chúng ta nên tử tế, thiện lương, và sống chân thành. Chỉ khi đó trong lòng chúng ta mới cảm thấy thanh thản và bình yên.”
Bà Daniella rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành.
Bà Dianelle, người dân địa phương, đã vỗ tay tán thưởng các học viên khi họ diễu hành ngang qua. Bà khen ngợi: “Đoàn này thật ấn tượng. Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và truyền cảm hứng.”
Giới thiệu về Pháp Luân Công
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã trở thành một phần trong cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, pháp môn bao gồm hai phần chính: tự đề cao bản thân thông qua việc học các bài giảng, và luyện các bài công pháp nhẹ nhàng bao gồm thiền định.
Hệ thống tín ngưỡng của Pháp Luân Công có thể mang đến sự thăng hoa về tinh thần. Các bài giảng của pháp môn khuyến khích người học loại bỏ các chấp trước không lành mạnh khi họ cố gắng đồng hóa cuộc sống của mình với đặc tính căn bản của vũ trụ: Chân-Thiện-Nhẫn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/28/500075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230020.html