Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Gothenburg, Thụy Điển

[MINH HUỆ 26-09-2025] Ngày 20 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt các sự kiện đặc biệt tại Gothenburg để kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến Thụy Điển. 30 năm trước, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, đã giảng Pháp tại Gothenburg.

Các học viên đã tổ chức diễu hành và biểu diễn nhiều tiết mục trên quảng trường Gustav Adolfs Torg để mừng lễ kỷ niệm. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã mang đến những màn trình diễn đầy nhiệt huyết. Các học viên cũng biểu diễn múa lân. Một số học viên vận trang phục dân tộc truyền thống Trung Hoa, trong khi các học viên khác trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tiết mục nào cũng thu hút nhiều người dừng lại xem và được khán giả hết lời khen ngợi.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, do Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Các giáo lý của pháp môn dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, chỉ dẫn người học nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe. Môn tu luyện nhanh chóng được đông đảo quần chúng đón nhận và hiện đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia. Các sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang 50 ngôn ngữ. Đại sư Lý và Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 10.000 bản tuyên dương, nghị quyết ủng hộ và thư công nhận từ các chính phủ trên khắp thế giới.

31beb02c0c7a065148fd987fe17da0da.jpg33b4a77a9985213672183c7f1f869c16.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại Gothenburg để kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến Thụy Điển, hôm 20 tháng 9.

Video: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt tại Gothenburg, Thụy Điển vào ngày 20 tháng 9 năm 2025.

c0171215c6bb969fe40b04d3ec2a91bc.jpg

Bà Sally Huckridge đến từ Úc thưởng thức các tiết mục của các học viên tại Gustav Adolfs Torg.

Bà Sally Huckridge đến từ Úc cười rất tươi và cho biết bà rất thích thú khi xem các tiết mục biểu diễn trên quảng trường. Bà chia sẻ: “Tôi vừa trò chuyện với một học viên, chị ấy giới thiệu cho tôi về môn tu luyện và giải thích lý do của buổi lễ. Các tiết mục biểu diễn thật tuyệt vời”.

Đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay, bầu không khí với tiếng nhạc vui tươi, rộn rã, cùng phong thái điềm tĩnh của các học viên khiến bà cảm thấy an hòa và bình yên trong tâm. Bà nói: “Pháp môn này đã được hồng truyền 30 năm rồi. Thật không thể tin nổi. Khung cảnh này quá đẹp khi có rất nhiều học viên đang có mặt ở đây”.

Khi bà Huckridge hỏi liệu môn này có giống Thái Cực Quyền không, một học viên giải thích với bà rằng tuy có vài điểm tương đồng, nhưng Pháp Luân Đại Pháp chú trọng đề cao tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói: “Tối nay tôi nhất định sẽ lên mạng tìm hiểu thêm về pháp môn này. Các động tác luyện công trông rất nhẹ nhàng và sẽ có lợi cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”.

Khi nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và có nhiều học viên bị giam cầm, tra tấn, bà thốt lên: “Thật kinh khủng khi người ta bị đối xử như vậy chỉ vì tập vài động tác đơn giản”.

Chứng kiến các học viên, bất chấp cuộc bức hại, vẫn kỷ niệm đức tin của mình bằng cách truyền tải thông điệp tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới người dân Thụy Điển, bà Huckridge bày tỏ: “Đây thực sự là điều tốt đẹp cho nhân loại”.

d5ddaa15ceaed45f93d9bb13b49c1c2e.jpgbf57d501ac7c450759057e0dab5ffc1d.jpg15a358136e330a43eb7c1db852671a2a.jpg9b4252bc9b7aa0a74a080109b9348d59.jpge45ebee2ed7dbfe2ba22c9892a11244c.jpg

Các học viên đã tổ chức diễu hành tại Gothenburg vào ngày 20 tháng 9 năm 2025.

Chuyển Pháp Luân đáng để đọc đi đọc lại

fe728e02e4599f2b3288f703c9ae21a3.jpg

Bà Lotta (bên trái) và bà Kristel

Bà Lotta, 80 tuổi và bà Kristel, 76 tuổi, đều sống ở Gothenburg. Bà Kristel chia sẻ rằng bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm và đã đọc hai lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Việc luyện tập pháp môn này đã giúp bà khỏe mạnh, và cuốn sách rất đáng để đọc đi đọc lại.

Bà Lotta tiếp lời: “Tôi có một cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh và một cuốn Pháp Luân Công bản tiếng Thụy Điển”. Cách đây mấy năm, bà từng tham dự một lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí và đã học các bài công pháp. Từ đó, mỗi tuần một lần, bà và một người bạn đều đọc sách và luyện công cùng nhau tại nhà, và vẫn duy trì cho tới hiện nay. Bà nói: “Có những bài giảng tôi phải đọc hai, thậm chí đến ba lần mới hiểu. Dẫu vậy, tôi vẫn đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành người tốt hơn, nhân hậu hơn và chân thành”. Bà cho rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng: “Nếu mọi người đều thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ khác đi”.

Kể về triển lãm tranh Pháp Luân Đại Pháp mà bà đã xem ở Marstrand, Thụy Điển, bà Lotta cho biết bà đã vô cùng chấn động: “Trong triển lãm, có một cô gái [một nữ học viên trẻ] thuyết minh từng bức tranh. Cách này cung cấp nhiều thông tin và dễ hiểu hơn nhiều so với việc tự đọc. Trong các bức tranh, chúng tôi thấy cảnh các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và nội tạng của họ bị buôn bán. Thông qua triển lãm, những thông tin như vậy trở nên rất trực quan và gây chấn động mạnh”.

Bà cảm thán: “Mọi người phải thức tỉnh và suy ngẫm về điều đó. Thế giới đang dần thức tỉnh”.

Cả hai bà đều bày tỏ niềm tin vững chắc và hy vọng đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kristel nói: “Đây là một môn tu luyện tuyệt vời, tôi mong rằng sẽ có nhiều người hơn hiểu và tham gia”. Cả hai bà đã đi cùng đoàn diễu hành từ đầu đến cuối.

95b0a05a2806836f832ab171e39e5e38.jpg

Bà Kristina Tranberg nói rằng âm nhạc của các học viên truyền tải thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Kristina Tranberg đã xem các tiết mục và chờ ở đó cho tới khi đoàn diễu hành quay về Gustav Adolfs Torg. Bà chia sẻ rằng trong lúc đi ngang qua quảng trường và nghe thấy tiếng nhạc: “Tôi cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tôi nghe giai điệu ấy và nó khiến tôi vô cùng cảm động”, bà vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Bà cho biết bà từng xem những tiết mục tương tự trên truyền hình, nhưng tận mắt theo dõi đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho bà một năng lượng hoàn toàn khác. Bà nói: “Khung cảnh này quá chân thực, quá cảm động. Tôi cảm nhận rằng không chỉ là biểu diễn âm nhạc mà còn truyền tải thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn”.

Người Thụy Điển ngợi ca nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năng lượng an hòa của Pháp Luân Đại Pháp

7c11c0d5fad8f0808a8560ca92421413.jpg

Bà Andrea nói rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là chân chính và mạnh mẽ.

Bà Andrea cho biết bà đến từ Romania nhưng đã sống tại Thụy Điển được 30 năm. Bà đã quay video các tiết mục và bảo con trai vỗ tay cổ vũ các học viên. Bà ủng hộ các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà bày tỏ: “Mọi người nên có quyền mưu cầu hạnh phúc và xứng đáng có cơ hội để tìm hiểu pháp môn này”. Bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra. Bà nói: “Tôi đã ký rồi và hy vọng điều đó sẽ giúp ích. Chúc các bạn may mắn!”.

Đây là lần đầu bà Andrea nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nhận xét: “Sự kiện được tổ chức rất quy củ. Nó giúp mọi người có thể thấy và nghe được thông điệp. Các học viên đã kiên trì suốt 30 năm qua. Điều đó thật phi thường và đáng khâm phục”.

Bà nhấn mạnh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị rất quan trọng đối với xã hội: “Chúng chân thực và mạnh mẽ. Ai cũng nên hiểu các nguyên lý này và thực hành chúng trong cuộc sống”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/26/500015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/230004.html