Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2025] Đội An ninh Nội địa Thành phố Đông Ninh tỉnh Hắc Long Giang đã chuyển hồ sơ năm học viên Pháp Luân Công lên Viện Kiểm sát Thành phố Hải Lâm vào ngày 19 tháng 8 năm 2025, yêu cầu truy tố vì tín ngưỡng của họ.

Bốn trong số các học viên là cư dân ở Đông Ninh, gồm ông Thân Kim Tường, ông Dương Khuê, bà Cổ Diễm Phượng, và bà Tô Hoành. Người thứ năm, bà Tô Anh, là cư dân tỉnh Sơn Đông. Bà đến Hắc Long Giang để thăm chị gái là bà Tô Hoành.

Cả năm người bị bắt khoảng 4 giờ chiều ngày 18 tháng 7 năm 2025. Đội An ninh Nội địa Thành phố Đông Ninh đã dẫn đầu lần truy quét này của công an, có sự hỗ trợ từ Đồn Công an Số 1 Thành phố Đông Ninh và Đồn Công an Số 2 Thành phố Đông Ninh.

Trong quá trình bắt giữ, công an đã tịch thu 19.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu bà Tô Anh mang theo khi thăm chị gái. Các thân nhân của bà sau đó chú ý rằng số tiền đã mất tích và đã đến Văn phòng An ninh Nội địa để hỏi về nó. Đội trưởng Ngụy Hâm tuyên bố rằng họ đang giữ số tiền để bảo quản và sẽ trả lại khi vụ án được đóng.

Đội trưởng Ngụy đã giật chìa khóa của bà Cổ sau khi bắt bà. Ông ta và hai sĩ quan đã vào nhà bà Cổ ngày 25 tháng 7 năm 2025 khi không có ai ở nhà. Trong lúc đang khám xét nhà, con gái bà Cổ tình cờ từ ngoại thành trở về. Cô thấy ba người mặc thường phục, họ chỉ xuất trình một lệnh khám xét không có thông tin khi cô yêu cầu được xem. Sau đó họ đã đóng băng tài khoản ngân hàng của bà Cổ.

Ông Dương bị tịch thu 38.000 Nhân dân tệ tại nhà trong lúc bắt giữ, nhưng công an đã trả lại vào ngày hôm sau theo yêu cầu quyết liệt của gia đình. Tuy nhiên, hộp tiền lẻ của ông (dùng cho việc kinh doanh bán rau), vẫn được công an giữ lại, họ tuyên bố rằng họ cần nó cho “điều tra vụ án” của họ.

Bốn cư dân Đông Ninh khác cũng bị bắt trong cùng ngày đó, bao gồm bà Vương Tú Chi, bà Tôn Vỹ Lệ, bà Lang Thúy Hương, và bà Bành Thủ Phượng. Họ cũng bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Mẫu Đơn Giang và được thả ra ở một thời điểm chưa xác định. Riêng bà Bành đã bị thương trong một lần té ngã khi bị giam và không thể tự chăm sóc bản thân.

Báo cáo liên quan:

Bà Cổ Diễm Phượng, ông Trịnh Cảnh Giang và ông Chiến Hưng Siêu bị bắt tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/25/498759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/1/229626.html