Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-08-2025] Tháng 7 năm 2025, 26 năm sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách khác gồm các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên đang kêu gọi chính phủ các nước yêu cầu những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm, cấm họ và/hoặc các thành viên gia đình của họ nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này bao gồm Liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia thuộc EU là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại nằm ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.

Theo một báo cáo do tổ chức thế giới điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, trong một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024, ĐCSTQ đã nhấn mạnh một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây để trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá”.

Trong số các thủ phạm được liệt kê có Ngụy Sĩ Cường, Vụ trưởng vụ công tác tư tưởng chính trị thuộc Bộ Giáo dục.

Thông tin thủ phạm

Tên đầy đủ của thủ phạm: Ngụy Sĩ Cường (魏士强)

Giới tính: Nam

Quốc gia: Trung Quốc

Ngày/năm sinh: Không rõ

Nơi sinh: Không rõ

Chức danh hoặc chức vụ

Tháng 7 năm 2006 – tháng 1 năm 2015: Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục

Tháng 1 năm 2015 – tháng 4 năm 2016: Thanh tra vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục

Tháng 4 năm 2016 – tháng 8 năm 2018: Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giáo Dục

Tháng 8 năm 2018 – Hiện tại: Vụ trưởng vụ công tác tư tưởng chính trị, Bộ Giáo dục

Tội ác chính

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, sinh viên và giảng viên trong hệ thống giáo dục đã trở thành mục tiêu chính. Những sinh viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sẽ bị công khai lên án và làm nhục, bị đuổi học hoặc không được cấp bằng tốt nghiệp, còn giáo viên thì bị giáng chức, không được phép giảng dạy hoặc bị sa thải.

Cáo buộc được sử dụng phổ biến nhất để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công là buộc tội họ “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Với tư cách là một vụ trưởng lâu năm trong Bộ Giáo dục, Ngụy Sĩ Cường đã tích cực thúc đẩy tuyên truyền vu khống và đàn áp có hệ thống đối với Pháp Luân Công, tổ chức các hoạt động “bài trừ tà giáo” và sắp xếp các chiến dịch giáo dục tư tưởng và chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, cũng như các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc. Những chiến dịch tuyên truyền này đã che đậy cho cuộc bức hại và kích động công chúng căm ghét các học viên.

Năm 2023, Trung Quốc có 498.300 trường học các cấp và các loại, với 291 triệu học sinh và gần 19 triệu giáo viên toàn thời gian. Hoạt động tuyên truyền phỉ báng của Ngụy Sĩ Cường nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công trong hệ thống giáo dục có thể đã tiếp cận hàng trăm triệu giáo viên và học sinh trẻ.

Giáo dục “bài trừ tà giáo” trong khuôn viên trường học

Tháng 4 năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Ngụy Sĩ Cường, Vụ công tác tư tưởng chính trị của Bộ Giáo dục, cùng với cục 4 của Bộ Công an và Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc, đã phát động một chiến dịch giáo dục “bài trừ tà giáo” quy mô lớn tại các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc. Kể từ đó, chiến dịch này được tiếp tục hàng năm.

Để công khai và quảng bá chiến dịch, Vụ công tác tư tưởng chính trị của Bộ Giáo dục đã hợp tác với cục 4 của Bộ Công an để xuất bản hướng dẫn về “Cách nhận biết và phòng chống tà giáo” cho sinh viên đại học. Ngày 20 tháng 10 năm 2021, một buổi lễ ra mắt sách đã được tổ chức tại đại học Sơn Đông để giới thiệu cuốn sách giáo dục bài trừ tà giáo trong khuôn viên trường học cho sinh viên của trường.

Vụ công tác tư tưởng chính trị của Bộ Giáo dục cũng khuyến khích sinh viên đại học đăng nhập vào mạng lưới chống tà giáo Trung Quốc, sinh viên đại học Trung Quốc trực tuyến, và các trang web khác để tải xuống các áp phích, bảng hiển thị và tài liệu nghe nhìn tuyên truyền “bài trừ tà giáo”. Sinh viên được khuyến khích xem và quảng bá những tài liệu này cũng như tham gia vào các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến nhắm vào Pháp Luân Công.

Đàn áp tự do tôn giáo

Để “duy trì an ninh chính trị và ổn định trong khuôn viên các cơ sở giáo dục đại học”, Bộ Giáo dục đã thực hiện các chiến dịch tuyên truyền như “ngăn chặn sự xâm nhập của tôn giáo” và “chống lại ý thức hệ tà giáo” trong khuôn viên trường học. Những hoạt động này được phân loại là giáo dục tư tưởng và chính trị, nhưng mục tiêu là nhắm vào các nhóm tôn giáo, đặc biệt là Pháp Luân Công.

Bức hại sinh viên và giáo viên tu luyện Pháp Luân Công

Là kết quả trực tiếp của chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công kéo dài do Vụ giáo dục tư tưởng chính trị của Bộ Giáo dục thực hiện, các học sinh và giáo viên tu luyện Pháp Luân Công đã bị phân biệt đối xử và trở thành mục tiêu bức hại.

Nhiều sinh viên đã bị đình chỉ học, bị buộc phải tham gia các lớp tẩy não, bị đuổi học và/hoặc bị tước đi cơ hội học lên cao hơn.

Dưới đây là một số trường hợp bị bức hại trong hệ thống giáo dục trong nhiệm kỳ của Ngụy Sĩ Cường.

A. Một số trường hợp về các sinh viên bị kết án

Cô Vương Mỹ Kỳ là sinh viên năm cuối tại đại học sư phạm Cát Lâm. Ngày 27 tháng 2 năm 2020, mẹ cô, bà Trương Xảo Lôi, bị bắt vì dán áp phích thông tin về Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 7,5 năm tù. Vì tìm kiếm công lý cho mẹ, cô Vương đã bị bắt vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, năm ngày trước kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Cô đã phải xin phép đặc biệt để tham gia kỳ thi và sau đó quay lại để chấp hành nốt thời gian giam giữ.

Cô Vương bị bắt lại trong ký túc xá vào ngày 19 tháng 4 năm 2021, và sau đó bị kết án ba năm sáu tháng tù. Trường đại học đã thu hồi tư cách nhận bằng cử nhân và quyền nhập học sau đại học của cô.

Cô Lý Huệ, 19 tuổi, là sinh viên năm nhất tại trường cao đẳng dạy nghề điều dưỡng Duy Phường. Cô bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, bị giam tại trại tạm giam Duy Phường và bị tòa án thành phố Thanh Châu kết án bảy tháng tù vào ngày 12 tháng 8năm 2021.

Anh Lưu Tuấn Hoa, một sinh viên đại học ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2022. Anh đã tuyệt thực tại trại tạm giam để phản đối cuộc bức hại. Trong thời gian anh bị giam giữ, chính quyền liên tục sách nhiễu cha mẹ anh và dọa sẽ kết án anh bảy năm tù. Cha mẹ anh, cả hai đều là giáo sư đại học đã nghỉ hưu, đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ trường đại học của anh Lưu để giải thoát anh khỏi nơi giam giữ, nhưng không có kết quả.

Anh Lưu sau đó bị tòa án huyện Vĩnh Tu kết án ba năm năm tháng tù. Khi cha mẹ anh đến thăm anh tại nhà tù tỉnh Giang Tây vào tháng 12 năm 2023, ban đầu họ bị từ chối vì con trai họ đang bị biệt giam. Hai ông bà đã nhất quyết đòi được gặp, và các cai ngục cuối cùng đã nhượng bộ sau hơn tám giờ đồng hồ.

Hai ông bà đã vô cùng đau lòng khi thấy hai người dìu tay anh Lưu khi anh chậm rãi bước về phía họ. Anh gầy rộc và tay liên tục run rẩy. Anh nói rằng anh bị biệt giam vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

B. Một số trường hợp về các sinh viên bị giam giữ

Anh Chung Nhất Minh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, là sinh viên năm nhất tại đại học giao thông Thượng Hải. Anh bị bắt vào khoảng cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2019 sau khi bị camera giám sát ghi lại cảnh đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Trường đại học đã báo cáo anh với cảnh sát Thượng Hải, cảnh sát yêu cầu anh phải tiết lộ nơi anh đã học Pháp Luân Công và viết một hối thư để từ bỏ đức tin của mình.

Khi anh Chung từ chối tuân thủ, cảnh sát đã đe dọa sẽ chấm dứt việc học đại học của anh và đưa anh đến một trại tạm giam vào ngày 5 tháng 7.

Cô Vương Duyên Duyên là sinh viên năm hai tại đại học khoa học và nghệ thuật Hồ Bắc. Cô bị giáo viên của mình báo cáo vì nói về Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 và bị gọi đến văn phòng tư vấn học tập hai lần để thẩm vấn. Ngày 30 tháng 3, trường đại học đã báo cô cho cảnh sát vì “vi phạm nội quy nhà trường” khi cố gắng quảng bá Pháp Luân Công trong khuôn viên trường. Cô bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn vào ngày hôm sau và sau đó bị đưa vào một trại tạm giam địa phương.

Anh Trần Kính Vũ, một sinh viên tại trường cao đẳng An Thuận ở tỉnh Quý Châu, bị bắt trong khuôn viên trường vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát thẩm vấn anh qua đêm và sau đó thả anh ra. Họ đã gọi cho gia đình anh vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, ra lệnh cho anh phải trình diện họ vào ngày 20 tháng 2. Để tránh bị bức hại, anh Trần đã buộc phải sống lưu lạc.

C. Một số trường hợp về các sinh viên bị đuổi học hoặc buộc phải thôi học

Cô Uyển Xuân Hiểu là sinh viên năm nhất tại đại học bưu chính viễn thông Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô. Một bạn cùng phòng đã báo cáo cô vì cô luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong ký túc xá vào ngày 1 tháng 5 năm 2019. Khi cố vấn học tập của trường không thể thuyết phục cô từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã liên hệ với phòng an ninh của trường. Vì cô Uyển từ chối từ bỏ đức tin của mình, cô đã bị đuổi học khỏi trường vào ngày 4 tháng 7 năm 2019.

Cô An Văn là một sinh viên cao học tại đại học Thạch Hà Tử ở thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương. Cô bị bắt tại ga xe lửa Ô Lỗ Mộc Tề vào ngày 2 tháng 10 năm 2018, khi cô chuẩn bị lên tàu. Cô bị đưa đến trại tạm giam của Cục Công an thành phố Thạch Hà Tử và bị giam giữ trong 15 ngày. Sau khi hết thời hạn giam giữ, cô đã bị đuổi học và bị trục xuất về quê nhà.

D. Một số trường hợp về các sinh viên bị đình chỉ học hoặc không được phép học lên cao

Một học sinh 17 tuổi tại trường Dương Gia Lâu ở Thiên Tân đã bị đình chỉ học hai tháng vào năm 2021, sau khi các bạn cùng lớp báo cáo vì việc em đã thảo luận về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại trường.

Con gái của ông Lưu Tấn Sinh ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, đã được một trường đại học lớn sơ tuyển vào năm 2021 sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng vì ông Lưu nằm trong danh sách đen của chính phủ vì tu luyện Pháp Luân Công, cô đã không vượt qua được vòng thẩm tra lý lịch chính trị, và trường đã từ chối chính thức nhận cô vào học.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/18/498487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/24/229505.html