Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2025] Bà Phương Lệ Mai 63 tuổi, đã mãn hạn án tù 8 tháng vào ngày 9 tháng 8 năm 2025. Bà bị bỏ tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Phương, sống ở thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, bà phải một mình nuôi cháu gái. Bà phải làm công việc quét dọn vệ sinh để cháu gái có tiền học đại học. Chính là nhờ Pháp Luân Công đã ban cho bà sức mạnh để vượt qua cuộc sống khó khăn này.

Một nhóm người của Đội An ninh Nội địa Thành phố Phổ Ninh và Đồn Công an Thành Tây, cùng nhân viên Ủy ban khu phố Tây Viên, đã đột nhập vào chỗ ở thuê của bà và bắt giữ bà. Lý do họ đưa ra cho việc bắt giữ này là họ nghi ngờ bà dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi bắt bà, họ đưa bà vào Trại tạm giam Thành phố Phổ Ninh.

Ngày 30 tháng 6 năm 2025, Tòa án Quận Yết Đông, thành phố Yết Dương đã kết án bà 8 tháng tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Thành phố Phổ Ninh nằm dưới quản lý của thành phố Yết Dương. Bà mãn hạn án tù phi pháp này vào ngày 9 tháng 8 năm 2025.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/22/498636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/27/229549.html