Edinburgh, Scotland: Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ ở Trung Quốc
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland
[MINH HUỆ 30-07-2025] Ngày 26 tháng 7 năm 2025, các học viên từ Scotland và miền Bắc nước Anh đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Quốc hội ở Edinburgh, Scotland, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người từ các quốc gia khác nhau đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Một số người muốn học Pháp Luân Công.
Nhiều đoàn khách du lịch từ Trung Quốc đã đi ngang qua khu vực tổ chức các hoạt động, và du khách Trung Quốc đã chụp ảnh các hoạt động của các học viên và nhận tờ rơi thông tin. Một hướng dẫn viên du lịch nói với một học viên rằng anh ấy biết về Pháp Luân Công và sẽ nói với đoàn khách của mình. Anh cũng lấy một số tờ giới thiệu để phát cho họ.
Du khách từ khắp nơi trên thế giới ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Một nhóm sinh viên đến từ Ý học các bài công pháp Pháp Luân Công
Một nhóm sinh viên đến từ Ý đã tập thử các bài công pháp và sau đó cho biết cảm giác thật tuyệt vời. Một học viên đã hướng dẫn họ cách tìm đọc phiên bản tiếng Ý của các sách Pháp Luân Công và video hướng dẫn luyện công trực tuyến. Sau khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tất cả họ đều ký bản kiến nghị. Một sinh viên nói với học viên: “Cảm ơn các bạn rất nhiều! Hôm nay gặp được Pháp Luân Công, thật là một ngày tốt đẹp!”
Một gia đình ba người đến từ Đức nói với một học viên rằng họ đã học võ thuật Trung Quốc và rất ngạc nhiên trước các bài công pháp đẹp mắt của Pháp Luân Công. Sau đó, họ quay lại và trò chuyện với các học viên một lúc lâu. Sau khi nghe về những lợi ích của Pháp Luân Công, họ nói muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân trên mạng.
Những vị khách khác đã xin thông tin liên lạc để có thể tham gia các điểm luyện công tập thể ở Edinburgh.
Cô Nilufar (bên trái) và mẹ ủng hộ lời kêu gọi của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Cô Nilufar, một sinh viên đại học ở London, tình cờ đến thăm Edinburgh cùng mẹ, bà Nana. Họ rất đau lòng trước cuộc bức hại và đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.
Bà Beverly, một người dân địa phương, cho biết việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được, và Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý mà mọi người nên tuân theo
Nhiều người Trung Quốc rất vui khi nhận được thông tin về Pháp Luân Công. Một phụ nữ đến từ Hồng Kông nói với một học viên rằng bà vẫn luôn theo dõi tin tức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và bà đã nghe về phán quyết của Tòa án Trung Quốc ở London. Bà đánh giá cao những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo này.
Một phụ nữ Trung Quốc làm việc ở Edinburgh rất ngạc nhiên khi thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Cô đã chụp ảnh các tấm biểu ngữ và nhận các cuốn tài liệu thông tin. Cô nói rằng mình phải đi làm nhưng sẽ quay lại.
Một đoàn khách du lịch gồm hơn 20 học sinh trung học từ Trung Quốc tình cờ đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công. Các em đã đọc to: “Pháp Luân Đại Pháp!”
Một sinh viên đại học đến từ Trung Quốc nói với các học viên: “Cháu đã chứng kiến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cháu đã nhiều lần ký các bản kiến nghị của cô chú, nhưng cháu muốn ký lại lần nữa.”
Một sinh viên đại học cho biết bạn cùng lớp của cậu và gia đình bạn ấy đều tu luyện Pháp Luân Công. Cả cha và mẹ của người bạn này đều bị kết án bảy năm tù. ĐCSTQ cũng ngừng trả lương hưu cho ông bà của bạn ấy vì họ không chịu từ bỏ tu luyện. Thu nhập của cả gia đình bị cắt đứt khiến họ lâm vào cảnh khốn đốn về tài chính.
Sinh viên người Trung Quốc này cho biết cậu đã đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ mà cậu từng tham gia. Cậu còn giúp bạn bè mình làm tam thoái. Thanh niên này cũng đã đọc các bài viết gần đây của Sư phụ Lý, như “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, và “Vì sao xã hội nhân loại là mê?”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/30/497806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/1/229167.html