Thụy Sĩ: Các quan chức chính phủ động viên học viên Pháp Luân Công tại cuộc mít-tinh phản đối 26 năm ĐCSTQ bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sĩ
[MINH HUỆ 23-07-2025] Ngày 17 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công từ vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ và các khu vực lân cận ở Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh bên Hồ Geneva, trước Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, để ghi dấu kỷ niệm 26 năm các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bốn quan chức chính phủ đã tham dự trực tiếp, và 39 quan chức khác đã gửi thư ủng hộ.
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.
Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.
Người phát ngôn của Pháp Luân Công bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của các quan chức địa phương và liên bang
“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên của Đại hội đồng Geneva đang có mặt trực tiếp tại đây cùng chúng tôi cũng như nhiều thành viên khác đã gửi thư ủng hộ. Sự hiện diện và ủng hộ của quý vị rất quan trọng đối với những nỗ lực của chúng tôi nhằm lên án và phản đối cuộc bức hại kinh hoàng đã kéo dài quá lâu này! Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng những đau khổ không thể diễn tả bằng lời, bị tra tấn, phỉ báng, vu khống, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống. Đây là một thực tế đau lòng.“
“Vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, nếu dự luật này được Thượng viện thông qua và được Tổng thống ký thành luật, sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những ai tham gia hoặc tiếp tay cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Vì cuộc bức hại Pháp Luân Công đã vượt khỏi biên giới, nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành.”
Bốn thành viên của Đại hội đồng Geneva đã tham dự để bày tỏ sự ủng hộ
Ông Christo Ivanov phát biểu: “Hôm nay, tôi đến đây chủ yếu vì đây là một sự kiện phản đối cuộc bức hại, và tôi ở đây để ủng hộ các bạn. Cuộc bức hại này thực sự quá kinh hoàng. Nhờ những nỗ lực của các bạn trong những năm qua, vấn nạn này đã thu hút được sự chú ý của các quan chức chính phủ phương Tây. Chẳng hạn, vào tháng 1 năm 2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua Nghị quyết 2024/2504 (RSP), kêu gọi Trung Quốc [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại và hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công cũng như các nhóm thiểu số khác. Vào tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công [hiện đang chờ Thượng viện xem xét] nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tất cả những điều này cho thấy công chúng nói chung đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các bạn nên tiếp tục nỗ lực và để nhiều người hơn nữa biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”
Ông Christo Ivanove khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại để nhiều người hơn nữa biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
Bà Laurence Corpataux bày tỏ: “Tôi có mặt tại đây để thể hiện rằng tôi phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử, đặc biệt là sự phân biệt đối xử với các học viên Pháp Luân Công. Các bạn đã phản đối cuộc bức hại trong quá nhiều năm rồi, nhưng ĐCSTQ vẫn không dừng lại—nó vẫn muốn bức hại người dân, điều này thật tà ác. Tôi ở đây để kêu gọi quyền tự do tín ngưỡng cho tất cả mọi công dân.”
Bà Laurence Corpataux cho rằng các học viên Pháp Luân Công nên có quyền tự do tín ngưỡng.
Ông Pascal Altenbach phát biểu: “Tôi đã đọc về Pháp Luân Công và thấy đây thực sự là một pháp môn rất truyền thống, tính mệnh song tu. Con người cần phải học cách tự chủ. Nếu môn này tốt như vậy, tại sao lại đàn áp nó?”
“Ở Thụy Sĩ, chúng tôi ủng hộ nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Vì Pháp Luân Công chú trọng các giá trị và truyền thống tương tự, nên pháp môn này cũng rất phổ biến ở đây. Nếu bạn liên hệ với văn hóa truyền thống và lịch sử văn minh của Trung Quốc, bạn sẽ thấy pháp môn này cơ bản phù hợp với các nguyên lý và lý niệm của văn hóa truyền thống Trung Hoa.“
“Một đặc điểm khác của pháp môn này là rất ôn hòa và tập trung vào việc làm cho tâm tĩnh lại. Vì rất ôn hòa, nên có thể nói Pháp Luân Công mang lại lợi ích về mọi mặt cho xã hội mà không gây hại gì. Pháp Luân Công không nên bị đàn áp bằng các biện pháp chính trị hay bất kỳ biện pháp nào khác, mà nên được quảng bá trong một môi trường có sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nơi mọi người có thể chung sống hòa hợp.”
Ông Pascal Altenbach tin rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho xã hội và không gây hại, vì vậy nên được quảng bá rộng rãi.
Khi được phỏng vấn, ông Yves de Matteis cho biết: “Có một điều rất rõ ràng, đó là các học viên Pháp Luân Công và bản thân pháp môn này không nên bị bức hại, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Không chỉ ở trong hay ngoài Trung Quốc, không một học viên Pháp Luân Công nào ở bất cứ đâu trên thế giới đáng bị bức hại. Họ nên được khôi phục danh dự và không thể bị định tội. Nhưng đây lại chính là thực tế ở Trung Quốc ngày nay.”
Ông Yves de Matteis nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công không nên bị bức hại.
“Hiện giờ chúng ta thấy rằng cuộc bức hại [Pháp Luân Công] đang lan ra ngoài biên giới, có nghĩa là cuộc bức hại không chỉ diễn ra ở Trung Quốc, mà còn ở cả Thụy Sĩ. Chúng ta đã thấy những tình huống mà một số người muốn bức hại một số nhóm thiểu số nhất định, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, và những nhóm người khác. Họ bức hại những người này chủ yếu vì người ta có tín ngưỡng khác, chủ yếu là đe dọa và uy hiếp. Có một điều chắc chắn là cuộc bức hại Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số khác không thể được chấp nhận. Tôi biết rằng các đề xuất loại này tồn tại ở cấp quốc gia, liên bang, tiểu bang, và thậm chí trong các hội đồng thành phố.”
Thành viên Hội đồng Quốc gia của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ kêu gọi chính phủ hành động
Ông Daniel Sormanni, Thành viên Hội đồng Quốc gia của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ
Ông Daniel Sormanni đã gửi thông điệp cho các học viên Pháp Luân Công, trong đó viết: “Tôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc, chính quyền ĐCSTQ, hãy chấm dứt cuộc bức hại những người coi trọng tự do, những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Việc tiếp tục cuộc đàn áp là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó quá tàn khốc và thậm chí đã lan ra ngoài Trung Quốc, tới Thụy Sĩ và những nơi khác.“
“Tôi cũng kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ có hành động thích hợp để đối phó với sự theo dõi và bức hại của các đặc vụ của chính quyền Trung Quốc đối với các cá nhân có tầm ảnh hưởng và các công dân đang cư trú tại đất nước chúng tôi.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497509.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229114.html