Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 13-06-2025] Ngày 5 tháng 6 năm 2025, Hiệp hội Nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc và Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về Cấy ghép Nội tạng Đài Loan đã tổ chức Hội nghị Nhật Bản – Đài Loan về Cấy ghép Nội tạng tại Khách sạn Zenkoku Choson Kaikan, Tokyo.

Các chuyên gia và chính trị gia từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Đài Loan đã tham dự cuộc họp và báo cáo về hiện trạng nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người Nhật Bản nổi tiếng đã phát biểu và các phương tiện truyền thông chính thống đã đưa tin về sự kiện này.

b570c681101c5c847eedbd652c8df898.jpg

Những người tham gia Hội nghị Nhật Bản – Đài Loan về ghép tạng

Nghị sỹ Hoa Kỳ: Hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công bị giết hại mỗi năm

Trong một bài phát biểu bằng văn bản, Nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Smith cho biết mỗi năm có hàng chục nghìn người trẻ, với độ tuổi trung bình là 28, bị giết để thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các nạn nhân bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ công khai coi Pháp Luân Công là mục tiêu đàn áp và đánh giá cao các cơ quan tạng khỏe mạnh của họ.

Ông Smith cũng chỉ ra rằng, vào năm 1999, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) đã phát động chiến dịch quy mô lớn nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa— nhằm tiêu diệt triệt để Pháp Luân Công. Năm 2000, các bệnh viện lớn trên khắp Trung Quốc đã ồ ạt mở rộng cơ sở vật chất để cấy ghép tạng và các bệnh viện quân y xác định rõ rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp là mục tiêu để mổ lấy nội tạng.

Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2025 (HR1503) do ông soạn thảo đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng trước với 406 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Dự luật hiện đang được đệ trình lên Thượng viện để xem xét. Theo dự luật, các cá nhân liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng có thể bị phạt tới 1 triệu đô la Mỹ và bị phạt tù tới 20 năm.

Đại diện DAFOH: Các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính

Người sáng lập tổ chức Bác sỹ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH), ông Torsten Trey, đã công bố kết quả điều tra kéo dài 18 năm của mình. Ông cho biết Trung Quốc chủ yếu thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, như các học viên Pháp Luân Công, với số ca ghép tạng ước tính từ 30.000 đến 50.000 ca mỗi năm.

Bác sỹ Trey cũng chỉ ra rằng, dựa trên những sự thật được tiết lộ sau năm 2006, ĐCSTQ nhận thấy thủ đoạn này có hiệu quả trong việc tiêu diệt Pháp Luân Công, do vậy đã tăng số lượng bệnh viện ghép tạng lên gấp bốn lần và mở rộng đối tượng nạn nhân sang người Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân lương tâm khác.

Ông cũng chỉ trích hệ thống “cung cấp nội tạng theo yêu cầu” chỉ có ở Trung Quốc: thường chỉ mất hai tuần để tìm được thận phù hợp, và nếu trả thêm 10.000 USD, có thể tìm được người hiến tạng trong vòng hai ngày. Đây là hệ thống ghép tạng duy nhất trên thế giới mà người nhận nội tạng thực sự phải chịu trách nhiệm về cái chết của người hiến tạng.

Theo một cuộc khảo sát năm 2024 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 175 người Nhật đã được ghép tạng tại Trung Quốc. Bác sỹ Trey cảnh báo rằng điều này cho thấy người Nhật thực sự đã bị lôi kéo vào hệ thống tội phạm này.

Cải cách lập pháp của Đài Loan thành công trong việc hạn chế du lịch cấy ghép nội tạng

Giáo sư Thái Phủ Xương, giám đốc Trung tâm Đạo đức Y sinh thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, đã báo cáo về hiệu quả của các luật liên quan của Đài Loan.

Giáo sư Thái cho biết, từ những năm 1990, hoạt động “du lịch cấy ghép tạng” của người Đài Loan đến Trung Quốc đại lục để cấy ghép nội tạng đã tăng mạnh, và trong mười năm qua, đã có hơn 4.500 bệnh nhân Đài Loan phẫu thuật cấy ghép tại Trung Quốc.

Đài Loan đã triển khai các biện pháp ứng phó theo từng giai đoạn kể từ năm 2006. Cùng năm đó, Đài Loan đã cấm hoàn toàn nhân viên y tế tham gia vào các hoạt động môi giới ghép tạng. Năm 2015, Đài Loan đã sửa đổi toàn diện Quy định về ghép tạng người, theo đó bệnh nhân được ghép tạng ở nước ngoài phải nộp thông tin chi tiết bằng văn bản về nguồn gốc cơ quan tạng của họ, đồng thời, những người môi giới bất hợp pháp và bệnh nhân liên quan phải chịu mức án tối đa là năm năm tù và phạt tiền 50.000 USD.

Tiến sỹ Vương Chính Húc, nhà lập pháp Đài Loan và giám đốc Khoa Huyết học và Ung bướu tại Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh, cũng chỉ ra rằng Viện Kiểm sát Đài Loan đã có thể theo dõi hiệu quả những bệnh nhân được ghép tạng tại Trung Quốc dựa trên việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong hệ thống bảo hiểm y tế. Biện pháp này đã làm giảm đáng kể số trường hợp du lịch từ Đài Loan sang Trung Quốc để ghép tạng.

Các quốc gia thúc đẩy ban hành luật chống lại nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Bác sỹ Trey cũng nêu một số bước tiến về mặt lập pháp mà các quốc gia khác đã đạt được. Năm 2008, Israel đã cấm bảo hiểm chi trả cho các ca phẫu thuật cấy ghép ở Trung Quốc, chấm dứt thành công việc người Israel đi Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Ý đã bổ sung tội danh “buôn bán nội tạng sống” vào năm 2016, trong đó quy định mức án tù từ 3 đến 12 năm và thu hồi vĩnh viễn giấy phép hành nghề y nếu vi phạm luật.

Tại Hoa Kỳ, năm 2023, Texas đã thông qua luật cấm đưa các chi phí ghép tạng liên quan đến Trung Quốc vào phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Các bang Idaho, Utah, Tennessee và Arizona cũng đã thông qua các luật tương tự. Vào tháng 5 năm 2025, Hạ viện đã thông qua Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công (HR1540), trong đó nêu rõ việc đình chỉ mọi hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực ghép tạng và áp dụng biện pháp từ chối cấp cũng như thu hồi thị thực cho những người tham gia. Hiện dự luật đang chờ Thượng viện thông qua và được Tổng thống ký để trở thành luật.

Các nhà lập pháp Nhật Bản và Đài Loan bày tỏ sự ủng hộ

5be8d9853b05a16dd7169916e2e82f0e.jpg

Thượng nghị sỹ Satsuki Katayama phát biểu tại hội nghị

Hội nghị lần này cũng nhận được sự ủng hộ từ các quan chức đắc cử Nhật Bản và Đài Loan. Về phía Nhật Bản, có Thượng nghị sỹ Katayama Satsuki của Đảng Dân chủ Tự do, Hạ nghị sỹ Yoshio Masuda của Đảng Dân chủ Lập hiến và Hạ nghị sỹ Rintaro Ishibashi. Cựu Nghị sỹ Nhật Bản Yasuhide Nakayama cũng đã gửi một thông điệp ủng hộ đặc biệt.

Về phía Đài Loan, có các nhà lập pháp Lâm Tứ Minh, Trần Chiêu Tư, Trần Quan Diên, và Hiệp hội Y khoa Đài Loan đã gửi điện mừng.

Các chuyên gia tham dự cuộc họp đều nhất trí rằng, để đối phó với các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng do nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ gây ra, giới y học và chính trị phải cùng nhau hành động để thực hiện các biện pháp đối phó kịp thời và hiệu quả. Mô hình Đài Loan đã thiết lập về việc từng bước hoàn thiện các luật liên quan là một ví dụ thực tế để Nhật Bản và các quốc gia châu Á khác tham khảo.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/13/496049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228535.html