Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức
[MINH HUỆ 26-04-2025] Ngày 19 tháng 4 năm 2025, ngày thứ Bảy Phục sinh, các học viên đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Saarbrücken. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên. Nhiều người đã rất lo ngại và ký vào bản kiến nghị gửi đến Ủy ban Nhân quyền của Chính phủ Liên bang Đức phản đối hành vi thu hoạch nội tạng sống.
Saarbrücken, thủ phủ của Saarland, nằm trên biên giới giữa Đức và Pháp. Vào mỗi Chủ Nhật, các học viên đều luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Vườn Đức-Pháp. Họ cũng thường xuyên dựng các quầy thông tin để người dân và du khách có thể tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 26 năm qua.
Hôm đó trời nắng và đường phố đông người qua lại. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp trước quầy thông tin của họ, trong khi những người khác phát tờ giới thiệu và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trong một sự kiện diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2025.
Nhiều người đã hỏi các học viên để biết thêm thông tin về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị phản đối nạn thu hoạch nội tạng.
“Hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên là không thể chấp nhận được và vô nhân đạo.”
Cô Jana Lemmertz đến từ Pháp cho biết về nạn thu hoạch nội tạng: “Đây là hành vi vi phạm nhân quyền, không thể chấp nhận được và vô nhân đạo.” Sau khi ký bản kiến nghị phản đối tội ác này, cô còn muốn quyên góp. Nhưng các học viên đã lịch sự từ chối và giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công không nhận tiền.
Cô Luciana Isaias cho biết hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được và vô nhân đạo.
Cô Luciana Isaias đến từ Brazil ký bản kiến nghị và nói: “Việc phản đối cuộc bức hại là rất bình thường. Ai cũng có tín ngưỡng riêng của mình và mọi đức tin đều phải được tôn trọng.”
Người phụ nữ Tây Tạng cảm ơn các học viên
Cô Lama Yoga từ Kaiserslautern đã đến quầy thông tin cùng hai con của mình. Cô cho hay cô đến từ Tây Tạng, và cô nghe nói người Tây Tạng cũng bị mổ lấy nội tạng. Ví như, một số phụ nữ bị đau dạ dày phải đi phẫu thuật, nhưng họ thường tử vong do nhiễm trùng. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng một trong hai quả thận của họ bị mất. Những ca phẫu thuật này được thực hiện bởi các bác sỹ Trung Quốc. Cô và hai con đã ký bản kiến nghị. Cô chân thành cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ.
Cô Lama Yoga chân thành cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ trong việc nâng cao nhận thức.
Ông Torben Becker, một nhân viên xã hội ở Saarbrücken, cho biết ông đã ký bản kiến nghị.
Ông giải thích, “Tôi ký vì tôi tin rằng Pháp Luân Công là một phần của văn hóa Trung Hoa. Sự thật là, nhân quyền đang bị vi phạm ở đó, và các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu sự đàn áp tàn bạo. Chúng ta phải lưu ý đến điều này. Việc im lặng trước cuộc bức hại là không thể chấp nhận được. Nền văn hóa Trung Hoa có lịch sử hàng ngàn năm, nhưng thật đáng buồn, từ khi chế độ cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, người dân đã bị đàn áp nặng nề.”
Hai phụ nữ trẻ đã chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trước khi rời đi, họ đã lấy các tài liệu thông tin. Một thanh niên cũng tìm hiểu về Pháp Luân Công và nói anh ủng hộ những nỗ lực nhằm phản đối cuộc bức hại. Cả ba đều ký bản kiến nghị.
Cô Huda Upp và cô Mina Ajili ủng hộ việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng
Anh Samuel Metz ký bản kiến nghị và cho biết anh ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Khi một cuộc diễu hành ôn hòa có sự tham gia của nhiều nhóm đi ngang qua quầy của các học viên, một số người đã quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và nhận tờ thông tin.
Các học viên phát tờ thông tin.
Sự kiện của các học viên vào lễ Phục sinh đã giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự đồng cảm và quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, một số đã ký bản kiến nghị nhằm bảo vệ nhân quyền. Các học viên sẽ tiếp tục giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp một cách ôn hòa và kêu gọi nhiều người hơn nữa giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492985.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226447.html
Đăng ngày 01-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.