Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-4-2025] Một nữ học viên 63 tuổi ở huyện Phượng, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, bị kết án 3 năm 3 tháng tù vào ngày 26 tháng 3 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Lý Đông Ngân hiện đang bị giám sát tại nhà sau khi vào năm ngoái, bà được phát hiện bị phình động mạch não (một chỗ phình ở thành mạch máu). Chưa rõ chính quyền có kế hoạch bắt giam bà trở lại để thụ án không.
Bà Lý bị bắt tại nhà vào khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022. Năm cảnh sát tham gia bắt giữ bà cáo buộc bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ lật tung nhà bà lên. Bà bị tịch thu 14 cuốn kinh sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, hai máy nghe nhạc, ba chiếc điện thoại di động, 50 tấm thẻ chân tướng Đại Pháp, 11 chiếc thẻ nhớ, hàng chục bản in chân tướng và hơn 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sản xuất tài liệu thông tin chân tướng tại nhà, trong đó có việc in thông tin lên tiền giấy để phát tặng cho thế nhân.
Bà Lý bị đưa tới Cục Công an Huyện Phượng và bị thẩm vấn từ 5 giờ chiều tới tận 1 giờ 30 phút sáng hôm sau. Bà được thả sau khi con rể bà phải nộp 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.
Cảnh sát triệu tập bà Lý và con rể bà tới cục công an này vào khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 12 năm 2022 và lệnh cho bà ký vào danh sách các tài sản đã tịch thu từ nhà bà. Họ đe dọa không cho con rể bà về đi làm nếu bà không tuân theo. Bởi sắp đến giờ làm việc của con rể, hơn nữa đêm hôm trước anh ấy không ngủ, bà Lý không muốn họ giữ anh ở đây nên đành phải ký tên.
Một ngày sau, vào ngày 30 tháng 12, cảnh sát lại gọi cho con rể bà Lý và bắt anh ký vào giấy tờ, trong đó thể hiện anh là nhân chứng trong việc truy tố bà Lý.
Đầu tháng 3 năm 2023, Thái Thủy Lâm của Đội An ninh Nội địa Huyện Phượng đã chuyển trường hợp bà Lý tới Viện Kiểm sát Huyện Phượng. Tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Huyện Phượng chuyển vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Kim Đài ở thành phố Bảo Kê. Huyện Phượng nằm dưới quản lý của thành phố Bảo Kê.
Hai luật sư của Bà Lý yêu cầu hủy bỏ vụ án của bà, bởi việc bà tu luyện Pháp Luân Công không phạm luật. Thế nhưng, công tố viên Vương Lôi của Viện Kiểm sát Quận Kim Đài vẫn truy tố bà, rồi chuyển trường hợp của bà tới Tòa án Quận Kim Đài. Các luật sư của bà đã tiến hành nộp hồ sơ khiếu nại đối với Cục Công an Huyện Phượng, Viện Kiểm sát Quận Kim Đài và Viện Kiểm sát Huyện Phượng vì các cơ quan này đã bức hại bà phi pháp.
Ngày 18 tháng 10 năm 2023, bà Lý bị bắt nhốt vào Trại tạm giam Huyện Phù Phong ở Bảo Kê. Tới khoảng tháng 1 năm 2024, bà bị chuyển tới Trại tạm giam Huyện Kỳ Sơn.
Ngày 12 tháng 3 năm 2024, bà Lý bị đưa ra xét xử. Các luật sư của bà lập luận trong phiên tòa rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và yêu cầu bà được trắng án. Thẩm phán chủ tọa Bạch Minh Anh, thẩm phán Vi Vĩ và Liễu Nghiên kết án bà 3 năm 3 tháng tù cùng 13.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 26 tháng 3 năm 2025.
Vì bà Lý bị xuất huyết não do phình động mạch vào tháng 7 năm 2024 nên bà được thả dưới diện giám sát tại nhà. Hiện hai con gái bà đang chăm sóc cho bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/15/492649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226337.html
Đăng ngày 26-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.