Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-04-2025] Bà Dương Quế Quyên ở huyện Vĩnh Thanh, tỉnh Hà Bắc, bị Tòa án Thành phố Đồng Hương ở tỉnh Chiết Giang đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng 4 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Dương làm việc vặt ở huyện Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang. Ngày 12 tháng 10 năm 2024, bà bị hơn 10 người của đồn công an địa phương bắt giữ. Họ đưa bà vào Trại tạm giam Thành phố Gia Hưng. Viện Kiểm sát Thành phố Đồng Hương truy tố bà, nhưng chưa rõ vào ngày nào. Cả huyện Hải Diêm và thành phố Đồng Hương đều nằm dưới quản lý của thành phố Gia Hưng.
Trong phiên điều trần trước khi xét xử bà, người bào chữa gia đình của bà Dương đã đưa ra ba yêu cầu: 1, Triệu tập các nhân chứng tới tòa để thẩm vấn; 2, Loại trừ bằng chứng truy tố xác thực do cảnh sát cung cấp (vì chỉ có một cơ quan độc lập, một bên thứ ba mới được xác thực bằng chứng); 3, Trình bày tại tòa “Thông cáo số 50” do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2011, bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các kinh sách và tài liệu Pháp Luân Công. Thẩm phán chủ tọa đã không đưa ra quyết định ngay lập tức.
Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, ngày 8 tháng 4 năm 2025, một hàng rào được dựng lên bên ngoài Tòa án Thành phố Đồng Hương. Một xe đặc chủng và một chiếc xe cảnh sát không có biển số đỗ gần lối vào tòa án. Ba cảnh sát đứng gác và một chiếc bàn được dựng lên để kiểm tra an ninh đối với bất cứ ai đi vào tòa nhà.
Khoảng 20 người trẻ tuổi, không có liên quan đến bà Dương, được nhìn thấy ở hành lang. Sau khi phiên tòa bắt đầu, thẩm phán tuyên bố rằng ông ta sẽ bác bỏ cả 3 yêu cầu mà người bào chữa gia đình của bà Dương đưa ra tại phiên điều trần. Ông ta cũng đưa ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của người bào chữa gia đình đưa ra trong phiên điều trần về việc yêu cầu công tố viên đưa ra bằng chứng truy tố xác thực.
Bà Dương kể lại rằng bà đã ngất xỉu nhiều lần kể từ khi bị bắt và bà bị đau bụng. Trong hơn 20 ngày bà bị giam giữ trong một bệnh viện công an, bà bị còng tay cùm chân vào giường bệnh. Một ngày trước phiên tòa xét xử, bà bị đưa trở lại trại tạm giam, nhưng không hề được thông báo về phiên tòa diễn ra vào ngày hôm sau.
Người bào chữa của bà hỏi tại sao bà tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy bà Dương đã chia sẻ về những thụ ích mà bà có được nhờ môn tu luyện. Thẩm phán liên tục ngắt lời bà. Ông ta cũng cắt ngang lời bà khi bà đưa ra lời bào chữa cuối cùng. Khi bà nhất quyết đưa ra lời bào chữa hợp pháp của mình, bà đã bị lôi ra khỏi tòa án.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/11/492510.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226242.html
Đăng ngày 26-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.