Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 26-03-2025] Sau khi trải qua đủ loại ma nạn như bức hại tư pháp, âm mưa ám sát bất thành, v.v… Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đã trở lại Nhà Trắng. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông thẳng thắn tuyên bố: “Chúa cứu mạng tôi là có nguyên nhân, chính là để tôi cứu nước Mỹ”. Chỉ trong vài chục ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống đã ban hành nhiều sắc lệnh hành pháp, chẳng hạn như ngừng cấp ngân sách liên bang cho các chính sách DEI, xác nhận rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ chỉ công nhận hai giới tính nam và nữ, v.v. Ông bắt đầu nỗ lực xoay chuyển lại sự hỗn loạn đạo đức trong xã hội Hoa Kỳ. Trong quá trình này, ông cũng nhận được sự tương trợ lớn từ nhiều cá nhân có năng lực và tiềm lực tài chính, mang lại hy vọng cho phần đông những người thiện lương có tín ngưỡng về một xã hội quay về truyền thống, quay về tín ngưỡng đối với Thần, và sự trở lại của một xã hội chính nghĩa và lương tri.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi tôi lướt qua các bài viết liên quan trên các trang truyền thông của chúng ta, tôi thấy một tỷ lệ đáng kể các bình luận phía dưới bài viết dường như là của các đồng tu. Thậm chí, một số đồng tu còn viết thư gửi Tổng thống đương nhiệm ngay trong phần bình luận. Từ đó có thể thấy không ít đồng tu thực sự đặt rất nhiều kỳ vọng vào tổng thống đương nhiệm, hy vọng ông có thể đẩy nhanh việc giải thể ĐCSTQ và sớm chấm dứt cuộc bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp. Nếu thực sự hiện nay có nhiều đồng tu mang suy nghĩ như vậy, thì đó có thể là vấn đề rồi.
Trong khi giảng Pháp, Sư phụ đã sớm giảng cho chúng ta bài học giáo huấn về vị Tổng thống ấy. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần tiếp thụ giáo huấn, không được lại giẫm lên vết xe đổ nữa. Từ trong Pháp, chúng ta cũng đều biết, tư tưởng của đệ tử Đại Pháp có thể ảnh hưởng đến phạm vi rất lớn trong vũ trụ. Nếu nhiều đệ tử vẫn đặt hy vọng giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại vào một người thường nào đó, nếu mọi người đều có suy nghĩ như vậy, thì chẳng phải sẽ tạo thành cái cớ cho cựu thế lực gây thêm phiền phức cho đệ tử Đại Pháp chúng ta hay sao? Đồng thời, cũng sẽ mang đến những can nhiễu không tốt cho người thường mà chúng ta kỳ vọng ấy (hiện nay dường như đã bắt đầu xuất hiện một vài dấu hiệu như vậy rồi), thậm chí vì thế mà còn có thể mang đến những nhân tố bất hảo và trở lực đối với việc đắc cứu của những người thiện lương có tín ngưỡng.
Kỳ thực, không chỉ là người thường, mà ngay cả trong các đồng tu chúng ta, nếu có nhiều người thấy một đồng tu nào đó làm tốt, rồi coi đồng tu đó là hình mẫu tu luyện, hay thậm chí là đối tượng tôn sùng thì đều có thể là cái cớ để cựu thế lực vin vào đó mà tiến hành cái gọi là “khảo nghiệm”, gây ra những phiền phức lớn cho đồng tu được tôn sùng. Đã từng có đồng tu vì thế mà bị cựu thế lực bức hại đến mức phải ly thế, giáo huấn về phương diện này đã có rất nhiều rồi.
Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần hiểu rõ rằng, chính Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta bước qua lịch sử đằng đẵng, và thời kỳ lịch sử hiện nay chúng ta mới là vai chính, là chúng ta đang trợ Sư chính Pháp, phản bức hại, cứu độ chúng sinh, đó cũng là sứ mệnh lịch sử của chúng ta. Người thường bất kể họ có quyền thế cao đến đâu, tài phú lớn thế nào, thì cũng chỉ là đang phối hợp theo yêu cầu Chính Pháp của Sư phụ, đang trợ giúp chúng ta làm các việc. Chúng ta không nên đặt hy vọng giải thể ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại vào người thường. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, mong các đồng tu đều có thể không phụ ân Sư, tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh thần thánh của mình.
Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Hợp thập
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/26/492013.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/4/226092.html
Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.