Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2025] Ngày 20 tháng 1 năm 2025, một phụ nữ 61 tuổi ở Bắc Kinh bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khổ nạn của bà Trương Bảo Linh bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 năm 2022, sau khi bà bị tố giác vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Đồn Công an Đại Hồng Môn trong 36 tiếng trước khi được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Viện Kiểm sát Quận Phong Đài gọi điện cho bà Trương, yêu cầu bà phải trình diện trong vòng 2 ngày. Bà không đến vì đang đến thăm anh trai bị bệnh ở quê.

Ngày 23 tháng 2 năm 2024, cảnh sát Cao Dũng thuộc Đồn Công an Đại Hồng Môn bắt giữ bà Trương, cáo buộc bà vi phạm điều kiện tại ngoại khi đi thăm anh trai. Tối hôm đó, bà tuyệt thực. Khi cảnh sát Cao đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, huyết áp của bà ở mức 214/115 mmHg (trong khi mức bình thường là 120/80 mmHg). Sau đó, Cao yêu cầu bà lấy mẫu máu và uống thuốc hạ huyết áp, nhưng bà từ chối.

Sau khi rời bệnh viện, mặc dù huyết áp của bà Trương vẫn ở mức rất cao, Cao vẫn đưa bà đến Trại tạm giam Quận Phong Đài. Trong lần kiểm tra sức khỏe đầu vào, huyết áp của bà còn cao hơn, và trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà. Cao chạy đến các phòng ban khác trong trại tạm giam, cố gắng thuyết phục họ nhận bà Trương. trại tạm giam kiên quyết không nhận bà, và Cao buộc phải để bà rời đi. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 2.

Tháng 7 năm 2024, cảnh sát đệ trình hồ sơ vụ án của bà Trương lên Viện Kiểm sát Quận Phong Đài. Tháng 11 năm 2024, bà bị truy tố, và hồ sơ được chuyển đến Tòa án Quận Phong Đài.

Ngày 20 tháng 1 năm 2025, trong phiên xét xử vụ án của bà Trương, luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà. Khi công tố viên liên tục gọi Pháp Luân Công là “tà giáo”, bà Trương yêu cầu ông ta đưa ra căn cứ pháp lý để hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc, hoặc xác nhận môn này là “tà giáo”. Công tố viên không trả lời được. Tuy nhiên, thẩm phán cũng ngăn cản bà Trương tiếp tục phát biểu.

Sau đó, công tố viên phát một đoạn video được xem là bằng chứng buộc tội. Nhưng hóa ra video đó bị hỏng. Do đó, thẩm phán hoãn phiên xét xử, và lên lịch phiên xét xử thứ hai vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, nhưng hiện chưa rõ chi tiết của phiên tòa đó.

Báo cáo liên quan:

Trong chưa đến hai năm, người phụ nữ Bắc Kinh 60 tuổi bị bắt hai lần vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/13/491597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/23/225950.html

Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share