Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2025] Ngày 22 tháng 3 năm 2025, một cư dân 56 tuổi ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông Cổ bị đưa vào nhà tù Số 1 Hô Hòa Hạo Đặc cùng tỉnh để chấp hành bản án ba năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Vạn Ba, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1968, từng là giáo viên tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Hô Luân Bối Nhĩ. Bà bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ thuộc đồn công an Hô Luân đã đột kích vào nhà bà lúc khoảng 1 giờ sáng và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy vi tính và máy in của gia đình bà. Sau đó, bà bị đưa đến trại tạm giữ thành phố Hô Luân Bối Nhĩ để tạm giữ hành chính 14 ngày.

14 ngày sau, khi gia đình bà Trương đến đón bà, lính canh trại tạm giam nói với họ rằng các nhân viên từ Đội an ninh nội địa đã đưa bà đi rồi. Nhưng khi gia đình đến Đội An ninh Nội địa để tìm bà, các nhân viên ở đó đã phủ nhận việc đã đón bà đi.

Sau một ngày dò hỏi, gia đình bà Trương xác nhận được rằng bà đã bị tạm giam hình sự và bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Hô Luân Bối Nhĩ. Gia đình không được thông báo về tình trạng vụ án của bà. Họ chỉ xác nhận được việc bà bị kết án tù và bị đưa đến nhà tù vào cuối tháng 3 năm 2025 nhưng các chi tiết về cáo trạng, phiên tòa và bản án của bà vẫn chưa rõ ràng.

Cuộc bức hại trước đây

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, khi bà 29 tuổi. Căn bệnh viêm khớp dạng thấp nặng của bà sớm biến mất, và bà cố gắng hết sức đối xử tốt với người khác bằng cách sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Bà Trương bị bắt lần đầu tiên tại nơi làm việc vào tháng 12 năm 1999 bởi Khúc Thụ Lâm, một đặc vụ của Bộ an ninh quốc gia, và Phương Hang thuộc Đội an ninh nội địa quận Hải Lạp Nhĩ. Bà bị giam giữ trong hai tuần và sau đó bị chuyển đến một trung tâm tẩy não trong một khoảng thời gian không xác định.

Ngày 10 tháng 12 năm 2009, bà Trương bị bắt một lần nữa trong một cuộc càn quét của cảnh sát. Cảnh sát cố lừa bà mở cửa bằng cách nói rằng họ đến để điều tra dân số. Vì bà từ chối mở cửa, họ đã cố gắng cạy cửa. Khi không thành công, họ tìm thấy một chiếc thang cứu hỏa và cố gắng phá cửa sổ nhà bà, nhưng vẫn thất bại. Họ đã cắt điện nhà bà trước khi đột nhập được vào trong nhà. Các sách Pháp Luân Công, Pháp tượng nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy vi tính, máy in và máy scan của bà đã bị tịch thu.

Bà Trương bị bắt thêm một lần nữa vào tháng 5 năm 2012 bởi các nhân viên của Phòng 610 thành phố Hô Luân Bối Nhĩ.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà là vào ngày 8 tháng 7 năm 2017, sau khi bị các cảnh sát thuộc sở công an khu Mới Hải Lạp Nhĩ theo dõi trong khi bà đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và sau đó thả bà ra với điều kiện được bảo lãnh. Bà bị tòa án quận Hải Lạp Nhĩ xét xử vào ngày 29 tháng 5 năm 2018 và bị kết án ba năm tù với bốn năm quản chế, cùng khoản phạt 5.000 Nhân dân tệ vào khoảng ngày 29 tháng 1 năm 2019. Bà đã kháng cáo lên tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, nhưng tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm mà không cần mở phiên tòa.

Cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư địa phương lại sách nhiễu bà Trương trong chiến dịch “Xóa sổ” vào tháng 11 năm 2020.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/27/492052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/28/226012.html

Đăng ngày 16-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share