Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-03-2025] Một bà lão 61 tuổi ở Bắc Kinh đã bị kết án một năm tù vào khoảng ngày 14 tháng 3 năm 2025 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Bà Dương Tiến Hương
Bà Dương Tiến Hương bị bắt tại nhà vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 bởi các công an ở Phòng Công an Quận Hải Điến. Bà bị Tòa án Quận Hải Điến xét xử hai lần, vào ngày 1 tháng 11 năm 2024 và ngày 12 tháng 3 năm 2025. Phiên tòa thứ hai của bà chỉ kéo dài vài phút. Khoảng hai ngày sau, luật sư của bà được thông báo về bản án oan sai của bà.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Dương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, bà đã chịu án tù chín năm (từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 9 năm 2011) và thêm một án tù hai năm bốn tháng (từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023). Chồng bà, ông Hàn Sỹ Dân, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt cùng bà vào tháng 6 năm 2021 và sau đó được tại ngoại vì lý do sức khỏe yếu. Sau khi bị kết án một năm mười tháng tù, ông liên tục bị đe dọa giam giữ trở lại. Sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm và ông đã qua đời vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, hưởng thọ 59 tuổi.
Báo cáo liên quan:
Bốn cư dân Bắc Kinh, trong đó có một cặp vợ chồng, đã bị kết án tù tu luyện Pháp Luân Công
Bốn cư dân Bắc Kinh bị xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/16/491695.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/21/225922.html
Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.