Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2025]

Tháng 2 năm 2025, một người đàn ông Trùng Khánh bị kết án hai năm sáu tháng tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, anh Trâu Bân, 47 tuổi, bị các cảnh sát đồn công an đường Hoa Viên bắt cóc. Anh bị giam tại trại tạm giam Quận Nam Ngạn và bị xét xử tại tòa án quận Cửu Long Pha vào ngày 19 tháng 12.

Cha mẹ anh Trâu đều đã qua đời. Anh trai anh bị liệt hai chân và không thể tự chăm sóc bản thân. Anh trai anh Trâu đã nhiều lần viết thư cho cảnh sát yêu cầu thả em mình, nhưng không có kết quả.

Anh Trâu tốt nghiệp Đại học Giao thông Trùng Khánh. Anh từng có một công việc tốt nhưng đã bị sa thải vì kiên định đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tháng 5 năm 2001, anh cũng bị đưa đi lao động cưỡng bức không rõ thời hạn. Trong trại lao động cưỡng bức, anh bị đánh đập, bị đạp lên người và bị bỏ mặc bên ngoài để bọ rệp cắn. Tháng 5 năm 2002, anh được tại ngoại vì lý do y tế.

Cuối tháng 3 năm 2011, anh Trâu lại bị bắt và sau đó bị tòa án huyện Thanh Xuyên ở thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên kết án ba năm tù giam và bốn năm quản chế.

12 người khác cũng bị tòa án quận Cửu Long Pha kết án từ năm 2023

Từ năm 2023, ít nhất 12 học viên Pháp Luân Công khác đã bị kết án tù bởi tòa án quận Cửu Long Pha tại Trùng Khánh, chính là tòa án đã kết án anh Trâu.

Bà Hứa Hiểu Cầm bị bắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2020. Sau khi đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cảnh sát trói bà vào ghế cọp tại đồn công an. Họ thẩm vấn bà, nói rằng họ nhìn thấy bà trên camera giám sát đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Ngay hôm sau, bà được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, bà bị bắt giam trở lại tại trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên. Tháng 5 năm 2023, tòa án quận Cửu Long Pha kết án bà ba năm sáu tháng tù. Tòa án trung cấp số 5 Trùng Khánh ra phán quyết giữ nguyên bản án.

Ngày 25 tháng 10 năm 2020, bà Dư Hồng, khoảng 71 tuổi, bị bắt tại nhà bởi cảnh sát từ thành phố Trùng Khánh và huyện Thương Thủy, tỉnh Hà Nam. Họ đã lục soát nhà bà trong bốn giờ, tịch thu máy tính và một ổ cứng của bà. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà bị kết án bốn năm sáu tháng tù.

Cô Dương Xuân Dung (còn được gọi là Dương Húc), 40 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng với ba học viên khác, bao gồm: cô Chu Tông Lan, khoảng 40 tuổi; bà Chu Mỹ Anh, 51 tuổi; và bà Diệp Văn Tú, 76 tuổi. Cô Dương đã bị kết án sáu năm và chín tháng tù giam trong tháng 4 năm 2023, còn cô Chu Tôn Lan bị kết án bốn năm tù. Không rõ tình trạng của bà Chu Mỹ Anh và bà Diệp.

Đêm ngày 18 tháng 6 năm 2021, anh Hà Tổ Bân, 49 tuổi, và vợ là cô Lữ Thái Lợi, 45 tuổi, bị bắt tại nhà. Tòa án quận Cửu Long Pha sau đó đã kết án anh Hà tám năm tù còn cô Lữ năm năm tù.

Bà Lưu Nhân Tú, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Cảnh sát tuyên bố rằng bà bị một chủ cửa hàng báo cảnh sát vì đã nói chuyện với ông ta về Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, bà bị xét xử tại tòa án quận Cửu Long Pha. Luật sư của bà đã bào chữa bà vô tội. Bà cũng tự bào chữa cho mình. Thẩm phán kết án bà một năm sáu tháng tù.

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, bà Thẩm Quang Tú, 81 tuổi, bị bắt cóc. Cảnh sát khám xét nhà bà và chiều hôm ấy đưa bà đến trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên. Ngày 23 tháng 5 năm 2023, tòa án quận Cửu Long Pha kết án bà chín tháng tù cùng khoản tiền phạt 1.000 Nhân dân tệ.

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, bà Trần Xương Lan, khoảng 70 tuổi, bị bắt cóc. Khoảng tháng 9 năm 2023, bà bị kết án bốn năm sáu tháng tù.

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, bà Hoàng Đại Phương bị bắt giữ phi pháp. Ngày 25 tháng 3 năm 2924, bà bị xét xử tại tòa và bị kết án một năm sáu tháng tù.

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, bà Đoạn Chấn Vĩ, một công chức về hưu 76 tuổi, bị bắt tại nhà. Ngày 9 tháng 11 năm 2023, tòa án quận Cửu Long Pha xét xử bà Đoạn nhưng không cho phép gia đình bà tham dự phiên tòa. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, họ được biết rằng bà đã bị kết án một năm sáu tháng tù cùng khoản tiền phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, bà Đoạn Tại Anh, 76 tuổi, bị bắt giữ phi pháp và đến ngày 14 tháng 9 năm 2024, bà bị kết án ba năm sáu tháng tù.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu. 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/6/492373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/11/226190.html

Đăng ngày 20-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share