Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2025] Minh Huệ Net gần đây đã xác nhận một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, vốn bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Bà Dương Thục Cầm bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 sau khi bị hai nam thanh niên tố cáo vì nói với họ về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Bà lão 62 tuổi này cho rằng Pháp Luân Công đã giúp bà phục hồi khỏi nhiều bệnh tật mãn tính, bao gồm chứng đau nửa đầu, mất ngủ, bệnh về mắt, tê bì bên phải cơ thể và bệnh dạ dày. Bà hy vọng nhiều người có thể hiểu rõ sự thật về môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa này và thu được lợi ích, thay vì nghe theo tuyên truyền của chính quyền cộng sản để hiểu sai về môn này.

Hơn mười sĩ quan từ Đồn công an Tân Phủ đã đột kích vào nhà bà Dương. Họ lật tung cả nhà và tịch thu máy tính và máy in của người nhà bà. Gia đình bà được thông báo vào khoảng 10 giờ tối rằng bà đã bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận.

Gia đình bà Dương không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án của bà kể từ đó. Gần đây họ mới xác nhận bản án tù của bà và việc bà bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, nhưng chi tiết về cáo trạng, phiên tòa và bản án của bà vẫn chưa rõ ràng.

Bà Dương là học viên Pháp Luân Công thứ sáu bị kết án tù kể từ đầu năm.

Bà Ngụy Thiểu Mẫn, 83 tuổi, bị kết án ba năm tù; bà Tôn Văn Ổn, 77 tuổi, bị kết án bốn năm tù và bị phạt 16.000 nhân dân tệ; bà Vương Hồng Hà, 67 tuổi, cũng bị kết án bốn năm tù. Cả ba người họ đều đã bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

Ông Trần Cửu Văn, 71 tuổi, bị cảnh sát thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm bắt tại nhà vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. Theo những người trong cuộc, công an nhắm vào ông sau khi phát hiện ông đăng thông tin Pháp Luân Công trên WeChat (một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc) bằng điện thoại di động của mình. Không rõ ông có sử dụng điện thoại của mình khi đến thăm thành phố Tùng Nguyên hay không. Sau đó, ông bị Tòa án thành phố Tùng Nguyên kết án hai năm rưỡi tù giam.

Ông Trương Tuệ Cường, 58 tuổi, người từng làm kỹ sư tại Nhà máy hóa chất Ethylene Phủ Thuận, bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2024. Ông ra hầu tòa vào ngày 6 tháng 3 năm 2025 và sau đó bị kết án bốn năm rưỡi tù giam. Hiện ông đang kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương.

Ngoài sáu học viên trên, mười học viên khác, bao gồm ông Vương Nam Phương, ông Chu Thụ Hữu, ông Vương Trạch Tinh, bà Hồ Phượng Cúc, bà Hồ Minh Lệ, ông Lưu Hải Đào, ông Vương Quốc Cương (trước đây bị đưa tin nhầm là Vương Quốc Trung), bà Hoàng Ngọc Bình, bà Lý Thục Cần (trước đây bị đưa tin nhầm là Lý Thục Cầm) và bà Lai Xuân Liên, đang phải đối mặt với phiên xử của Tòa án quận Vọng Hoa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/25/491992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/26/225991.html

Đăng ngày 04-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share