Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-03-2025] Minh Huệ Net xác nhận vào đầu tháng 3 năm 2025 rằng một cư dân ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam bị kết án ba năm ba tháng tù chỉ vì bà tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Bà Vương Quế Anh, quê ở thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam, hiện đang sống tại Trịnh Châu, bị bắt ngày 13 tháng 11 năm 2023 bởi người ở Đồn Công an Thành phố Trịnh Châu. Gia đình bà hoàn toàn không biết gì về tình trạng của bà và chỉ mới nghe tin về bản án gần đây.
Đây là lần thứ hai bà Vương bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, bà bị bắt ngày 29 tháng 4 năm 2016 sau khi bị tố cáo phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu. Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Quận Kim Thủy ngày 12 tháng 8 năm 2016, bà khẳng định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật hay gây hại cho ai. Bà cũng làm chứng việc công an lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà và không cung cấp danh sách các vật bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Do đó, bà từ chối công nhận bằng chứng truy tố do công an đưa ra.
Thẩm phán kết án bà Vương một năm rưỡi tù vào ngày 3 tháng 4 năm 2017. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trịnh Châu, nhưng tòa giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Khi con gái bà Vương là cô Lưu Tân và chị gái bà là bà Vương Tán Mỹ (cũng là học viên Pháp Luân Công) đến thăm bà tại Nhà tù Nữ Tân Hương vào ngày 7 tháng 7 năm 2017, một lính canh họ Viên nói với bà Vương Tán Mỹ: “Bà còn dám đến đây à?” Bà Vương Tán Mỹ, người từng bị giam từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012 vì tu luyện Pháp Luân Công, trả lời: “Tại sao tôi lại không dám đến? Em tôi và tôi đều cố gắng trở thành người tốt [theo lời dạy của Pháp Luân Công], nhưng lại bị giam giữ vì điều đó. Chẳng lẽ tôi không được đến thăm em mình sao?”
Viên nói với bà Vương Tán Mỹ rằng bà không được đến nữa. Bà trả lời: “Tôi có đến hay không là quyền tự do của tôi.” Lính canh sau đó đã chặn không cho bà vào thăm bà Vương.
Bà Vương Tán Mỹ từng mắc bệnh bại liệt từ nhỏ. Bà cũng bị bệnh tim nghiêm trọng và thiếu máu não. Năm 1998, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, vì giữ vững đức tin, bà bị bắt ít nhất 11 lần, nhà bị lục soát 7 lần, bị tạm giam hình sự 7 lần, bị tạm giam hành chính 2 lần, và bị kết án hai lần với tổng cộng sáu năm rưỡi tù.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/15/491667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/24/225958.html
Đăng ngày 02-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.